15 điểm trở lên có cơ hội đỗ vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đặng Chung |

Chiều 1.9, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Điểm sàn năm 2020 của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn dao động từ 15-20 điểm (tùy từng ngành).

Những ngành khối C00 có ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển 20 là: Đông Phương học, Hàn Quốc học, Quan hệ công chúng, Tâm lý học... Cũng những ngành này, nếu xét tuyển bằng tổ hợp khối A01, D01, D04, D06 thì có điểm sàn thấp hơn, khoảng 18 điểm.

Một số ngành như Chính trị học, Lưu trữ học, Nhân học, Thông tin thư viện... có điểm sàn từ 15 trở lên.

Các chương trình đào tạo ĐH chính quy và chương trình đào tạo chất lượng cao, khối A01 có điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 15 là Chính trị học, Lưu trữ học, Nhân học, Tôn giáo học, Triết học, Báo chí, Khoa học quản lý, Quản lý thông tin, Quốc tế học.

Theo PGS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, các mức điểm trên đã gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).

Với các chương trình đào tạo chất lượng cao, thí sinh phải đảm bảo điều kiện điểm thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt tối thiểu thừ 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc có các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo quy định của Bộ GDĐT và ĐH Quốc gia Hà Nội.

 
 
Điểm sàn xét tuyển năm 2020 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Dự báo điểm điểm chuẩn năm 2020, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn cho biết, đề thi năm nay có phần nhẹ nhàng hơn năm 2019, phổ điểm có thể cao hơn năm ngoái nên điểm chuẩn cũng sẽ tăng nhẹ.

Điểm đầu vào các trường đại học, đặc biệt là các trường top trên có thể nhích lên từ 0,5-1 điểm. Mức tăng này tương đối đồng đều giữa các trường và các ngành. Thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn các năm trước, nếu năm 2019 ngành nào lấy khoảng 20 điểm, thì năm nay có thể giao động từ 20-21 điểm.

Năm nay, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn có tổng số ngguyện vọng đăng ký vào trường tương đối ổn định so với những năm trước, nguyện vọng vào từng ngành cũng không có sự xê dịch nhiều. Do đó, dự đoán, điểm chuẩn có thể không khác nhiều so với năm 2019, thí sinh hoàn toàn có thể dựa vào điểm trúng tuyển năm trước để điều chỉnh nguyên vọng.

Nhiều năm nay, ngành Đông Phương học, tổ hợp C00 luôn có điểm chuẩn rất cao, lên tới 28,50 điểm.

Năm 2020, theo dự báo của PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Đông phương học vẫn là một trong những ngành hot của trường, nhưng năm nay có thể điểm sẽ không cao ngất ngưởng như năm trước.

Do ngành Hàn Quốc học đã tách ra thành ngành độc lập. Đây là ngành sẽ rất hấp dẫn và điểm rất cao trong năm nay. Dù vậy, so với các ngành khác trong trường, Đông phương học vẫn sẽ có mức điểm rất cao so với mặt bằng chung.

 
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn năm 2020 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điểm sàn xét tuyển vào Học viện Tài chính: Thấp nhất 17 điểm

Linh Chi |

Học viện Tài chính vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy 2020.

Điểm sàn vào Khoa Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội: Dự kiến từ 18-21 điểm

Hà Phương |

Mới đây, PGS.TS Phạm Trung Kiên - Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: "Điểm sàn dự kiến năm nay sẽ không thay đổi nhiều so với năm 2019. Mức điểm sàn dự kiến nằm trong khoảng 18-21 điểm".

Học viện Ngân hàng công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

Đặng Chung |

Ngày 29.8, Học viện Ngân hàng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển) đối với hệ đại học chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm sàn xét tuyển vào Học viện Tài chính: Thấp nhất 17 điểm

Linh Chi |

Học viện Tài chính vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy 2020.

Điểm sàn vào Khoa Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội: Dự kiến từ 18-21 điểm

Hà Phương |

Mới đây, PGS.TS Phạm Trung Kiên - Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: "Điểm sàn dự kiến năm nay sẽ không thay đổi nhiều so với năm 2019. Mức điểm sàn dự kiến nằm trong khoảng 18-21 điểm".

Học viện Ngân hàng công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

Đặng Chung |

Ngày 29.8, Học viện Ngân hàng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển) đối với hệ đại học chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.