Điểm chuẩn 2020 của Học viện Tài chính: Dự kiến tăng từ 0,5 đến 3 điểm

Đặng Chung - Thiều Trang |

TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính  - cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào Học viện năm 2020 sẽ tăng từ 0,5 đến 3 điểm so với năm 2019.

"Bức tranh" biến động điểm chuẩn năm 2020

Đợt 1 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt mùa COVID-19 đã kết thúc và được đánh giá là an toàn, thành công. Bộ GDĐT cũng đã công bố điểm thi và phổ điểm các môn, điều chỉnh lùi một số mốc thời gian trong lịch tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi của thí sinh thi cả 2 đợt.

Sau khi biết điểm thi, điều quan tâm của thí sinh và phụ huynh lúc này là có nên thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển? Điều chỉnh như thế nào để tăng cơ hội đỗ? Điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay sẽ biến động ra sao?

Giải đáp băn khoăn này của thí sinh, TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính - cho rằng, phổ điểm tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đều rất đẹp, cao hơn hẳn so với năm 2019.

Mức điểm trung bình của 9 môn thi THPT đều cao. Điều này dẫn đến tổng điểm của các tổ hợp truyền thống  xét tuyển vào đại học, cao đẳng cũng tăng cao, kéo theo điểm chuẩn năm 2020 được dự báo sẽ tăng.

Về mức tăng điểm chuẩn cụ thể của từng ngành, TS Tùng cho rằng, đối với những ngành năm trước có điểm chuẩn là 27 thì năm nay sẽ dịch chuyển cao hơn khoảng 0,5 điểm.

 
TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính trong một buổi tư vấn tuyển sinh.

Đối với những ngành năm 2019 lấy từ 20-22 điểm, năm 2020 sẽ có điểm chuẩn tăng khoảng 2 điểm.

Còn với những trường, ngành có điểm chuẩn những năm trước dưới 20 điểm, thì mức tăng mạnh hơn, tăng trên 3 điểm

Theo thầy Tùng, sau khi biết điểm thi, dự vào số điểm thực tế, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng để tăng cơ hội đỗ đại học.

Để có quyết định chính xác, trước tiên thí sinh ưu tiên chọn vào những ngành mình yêu thích và dựa vào điểm chuẩn của trường những năm trước, điểm thi thực tế đạt được trong năm nay, từ đó đưa ra quyết định hợp lý.

Điểm chuẩn năm 2020 của Học viện Tài chính cũng sẽ tăng

Với Học viện Tài chính, TS Nguyễn Đào Tùng cho biết, trường đã nhận được hơn 9.000 hồ sơ của thí sinh có học lực từ giỏi trở lên để xét tuyển bằng phương thức điểm học bạ và xét tuyển kết hợp; hơn 2.000 học sinh trường chuyên gửi hồ sơ về.

 
Điểm chuẩn vào Học viện Tài chính năm 2019.

Đến thời  điểm này, Học viện đã có quyết định công nhận 20 thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đủ điều kiện xác nhận nhập học hệ Đại học chính quy khoá 58 (2020-2024) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào các ngành học: Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin quản lý; Kinh tế của Học viện Tài chính.

Ngài ra, hiện Học viện Tài chính cũng thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT vào đại học chính quy năm 2020.

Điều kiện để xét tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 trên toàn quốc có tổng điểm hai môn thi: Toán + Ngữ văn; Toán + Vật lý; Toán + Hóa học đạt từ 11 điểm trở lên.

Đồng thời có chứng chỉ IELTS đạt từ 5,5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 55 điểm trở lên; hoặc có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt từ 22/36 điểm trở lên.

Theo đại diện Học viện Tài chính, do năm nay chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển học sinh giỏi và xét tuyển kết hợp tăng lên, nên chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cũng giảm đi.

Điều này khiến điểm chuẩn của phương thức xét điểm thi sẽ tăng, mức tăng dao động từ 0,5 đến 3 điểm tùy từng ngành. Với những thí sinh có điểm thi bằng nhau, Học viện Tài chính sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Toán cao hơn.

Đặng Chung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Năm 2020, điểm chuẩn đại học dự kiến tăng 3 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi và phổ điểm tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng tới 3 điểm. Tuy nhiên, với mức điểm thi tăng “chóng mặt” với hiện tượng “mưa điểm cao” sau khi có điểm thi, thì đại diện các trường đại học đã dự kiến điểm chuẩn cao nhất có thể tăng tới 5 điểm.

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Tài chính - Ngân hàng

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành  Tài chính - Ngân hàng" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động (tại đây); Fanpage Lao Động TV (tại đây) để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Phổ điểm các khối thi lệch phải, dự báo điểm chuẩn đại học sẽ tăng mạnh

Đặng Chung |

Sáng 27.8, sau khi công bố điểm thi các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GDĐT đã công bố phổ điểm theo 5 khối thi truyền thống: A (toán lý hóa), B (toán hóa sinh), C (văn-sử-địa), D1 (toán-văn-tiếng Anh) và A1 (toán-lý-tiếng Anh).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Năm 2020, điểm chuẩn đại học dự kiến tăng 3 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi và phổ điểm tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng tới 3 điểm. Tuy nhiên, với mức điểm thi tăng “chóng mặt” với hiện tượng “mưa điểm cao” sau khi có điểm thi, thì đại diện các trường đại học đã dự kiến điểm chuẩn cao nhất có thể tăng tới 5 điểm.

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Tài chính - Ngân hàng

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành  Tài chính - Ngân hàng" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động (tại đây); Fanpage Lao Động TV (tại đây) để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Phổ điểm các khối thi lệch phải, dự báo điểm chuẩn đại học sẽ tăng mạnh

Đặng Chung |

Sáng 27.8, sau khi công bố điểm thi các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GDĐT đã công bố phổ điểm theo 5 khối thi truyền thống: A (toán lý hóa), B (toán hóa sinh), C (văn-sử-địa), D1 (toán-văn-tiếng Anh) và A1 (toán-lý-tiếng Anh).