Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM hát trong lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Anh Trang |

Sáng 6.3, ca sĩ Thanh Thúy đã được đón nhận danh hiệu NSND tại nhà hát Lớn, Hà Nội. Hiện, NSND Thanh Thúy giữ vị trí Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

Sáng 6.3, lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT đã diễn ra trang trọng tại nhà hát Lớn, Hà Nội.

Các nghệ sĩ có mặt trong buổi lễ đều là những gương mặt tiêu biểu hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau từ sân khấu kịch, sân khấu chèo tới diễn viên, ca sĩ...

Đặc biệt, tại buổi lễ, ngoài được nhận danh hiệu NSND, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Thanh Thúy còn biểu diễn ca khúc "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" của nhạc sĩ Cao Việt Bách.

NSND Thanh Thúy (sinh năm 1977) sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở tỉnh Trà Vinh. Cô hoạt động nghệ thuật ở cả vai trò diễn viên và ca sĩ.

NSND Thanh Thúy từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM và tốt nghiệp đạo diễn loại giỏi.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM - NSND Thanh Thúy hát tại lễ trao tặng Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân. Ảnh: Thùy Trang
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM - NSND Thanh Thúy hát tại lễ trao tặng Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân sáng 6.3. Ảnh: Thùy Trang

Năm 1994, ca sĩ Thanh Thúy về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7 và trong năm này Thanh Thúy giành giải nhất Tiếng hát truyền hình TPHCM.

3 năm sau, NSND Thanh Thúy tiếp tục đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình toàn quốc.

Giọng ca của Thanh Thúy gắn liền với nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc truyền thống cách mạng như: Viếng lăng Bác, Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Gần lắm Trường Sa, Xuân chiến khu, Anh Ba Hưng, Người là niềm tin tất thắng…

Đặc biệt, ca khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" của tác giả Nguyễn Đức Toàn đã đưa tên tuổi NSND Thanh Thúy đến với điện ảnh. Cô có vai diễn đầu tiên là nhân vật anh hùng Võ Thị Sáu trong phim "Người con gái đất đỏ" (đạo diễn Lê Dân). Vai diễn Võ Thị Sáu giúp Thanh Thúy ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Sau thành công của bộ phim, NSND Thanh Thúy có cơ hội nhiều hơn với diễn xuất. Ở mảng phim truyền hình, NSND Thanh Thúy đã khẳng định khả năng diễn xuất trong phim "Mắt bướm" của đạo diễn Phạm Ngọc Châu.

NSND Thanh Thúy là đại biểu hội đồng nhân dân TPHCM khóa 8 (2011 - 2016), khóa 9 (2016 - 2021). Ở vị trí đại biểu hội đồng nhân dân, Thanh Thúy đã có nhiều đóng góp thiết thực cho giới trẻ, văn nghệ sĩ cũng như sự phát triển nghệ thuật đa dạng cho TPHCM.

Năm 2011, NSND Thanh Thúy đảm nhận chức vụ Phó trưởng đoàn Đoàn Văn công Quân khu 7.

Năm 2012, ca sĩ, diễn viên Thanh Thúy được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Tháng 11.2017, thường trực UBND TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm NSƯT Thanh Thúy giữ chức Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

Trong thời gian đương nhiệm, NSND Thanh Thúy vẫn có những chuyến đi xa biểu diễn phục vụ bộ đội nơi biên giới, hải đảo.

Năm 2023, NSƯT Thanh Thúy được trao tặng danh hiệu NSND.

Anh Trang
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly trong ngày nhận danh hiệu NSND

AN NGUYÊN |

Theo Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - bà Trần Ly Ly, muốn phát triển văn hóa, cần bắt đầu xây dựng chiến lược và thực hiện theo từng kế hoạch nhỏ.

Thanh Lam: Tôi hồi hộp, vinh dự khi nhận danh hiệu NSND do Chủ tịch nước trao

Phương Thùy |

Sáng 6.3, ca sĩ Thanh Lam có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ rất sớm để tham dự buổi lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Dàn nghệ sĩ Nam - Bắc hội ngộ tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhận trao tặng Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân

Anh Trang - Thùy Trang |

Sáng ngày 6.3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhiều nghệ sĩ tề tựu đông đủ để tham gia lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần thứ 10.

Bị cáo Trương Huệ Vân nói về mối quan hệ đặc biệt với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên tòa sáng 7.3, bị cáo Trương Huệ Vân khai được bị cáo Trương Mỹ Lan nuôi, cho ăn học từ nhỏ và tạo công ăn việc làm nên coi cô ruột như mẹ ruột. Do đó, bị cáo Vân làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, giúp chiếm đoạt 1.088 tỉ đồng.

Công an vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động ở Đường Lâm

Xuyên Đông |

Ngày 7.3, ông Nguyễn Đăng Thạo, Trưởng Ban Quản lý Làng cổ Đường Lâm cho biết, lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã đề nghị công an vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long đồng loạt tăng các loại phí dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... bắt đầu từ ngày 1.4.2024. Theo các chủ tàu, việc các cảng tàu tăng giá dịch vụ cao và đột ngột vào thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.

Cận cảnh cầu treo 24 tỉ đồng tại Nghệ An sụp đổ sau gần 10 năm sử dụng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cây cầu treo bắc qua sông Hiếu tại huyện miền núi Quỳ Châu trị giá 24 tỉ đồng bị đổ sập sau gần 10 năm sử dụng gây xôn xao dư luận.

Bắt nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng vì gây hậu quả nghiêm trọng

NGUYÊN ANH |

Nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) và 2 bị can khác đã có hành vi Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho gói thầu với số tiền trên 8,7 tỉ đồng.

Tâm sự của Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly trong ngày nhận danh hiệu NSND

AN NGUYÊN |

Theo Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - bà Trần Ly Ly, muốn phát triển văn hóa, cần bắt đầu xây dựng chiến lược và thực hiện theo từng kế hoạch nhỏ.

Thanh Lam: Tôi hồi hộp, vinh dự khi nhận danh hiệu NSND do Chủ tịch nước trao

Phương Thùy |

Sáng 6.3, ca sĩ Thanh Lam có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ rất sớm để tham dự buổi lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Dàn nghệ sĩ Nam - Bắc hội ngộ tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhận trao tặng Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân

Anh Trang - Thùy Trang |

Sáng ngày 6.3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhiều nghệ sĩ tề tựu đông đủ để tham gia lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần thứ 10.