Bị cáo Trương Huệ Vân nói về mối quan hệ đặc biệt với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên tòa sáng 7.3, bị cáo Trương Huệ Vân khai được bị cáo Trương Mỹ Lan nuôi, cho ăn học từ nhỏ và tạo công ăn việc làm nên coi cô ruột như mẹ ruột. Do đó, bị cáo Vân làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, giúp chiếm đoạt 1.088 tỉ đồng.

Bị cáo Huệ Vân coi Trương Mỹ Lan như mẹ nên làm theo chỉ đạo

Tại tòa, chủ tọa đề nghị bị cáo Trương Huệ Vân cho biết mối quan hệ và lý do làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Huệ Vân trả lời, do sống cùng cô ruột - bị cáo Trương Mỹ Lan -từ nhỏ, được cô cho ăn học, làm việc nên coi cô như mẹ, do đó đã làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Tại tòa, bị cáo Trương Huệ Vân đồng ý hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Vân lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để chỉ đạo cấp dưới, lập 52 công ty ma và 4 công ty khác có hoạt động thật để tạo lập 155 khoản vay tại SCB. Qua đó, Huệ Vân giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 25 tỉ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Huệ Vân cũng đồng tình với lời khai của các bị cáo khác về vai trò của Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng SCB cũng như quan điểm cho rằng bản thân “phạm tội với vai trò người trong gia đình”.

Về số tiền rút ra được, Huệ Vân cho hay chi tiêu theo chỉ đạo của bị cáo Lan nhưng “quá nhiều nên không nhớ hết”, chỉ biết đã khai báo chính xác tại giai đoạn điều tra.

Trương Huệ Vân đang bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Đồng phạm của Trương Mỹ Lan khai được cho nhiều tiền

Một bị cáo là Trương Khánh Hoàng, với vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tái thẩm định SCB, cũng khai phạm tội vì tin tưởng Trương Mỹ Lan. Bị cáo Khánh Hoàng bị cáo buộc giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 182.842 tỉ đồng của SCB và gây thiệt hại 65.004 tỉ đồng.

Hoàng khai khi phụ trách khối phê duyệt tín dụng, được Trương Mỹ Lan trả mức lương 120 triệu đồng/tháng và sau khi được thăng chức, con số này là 300 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Hoàng còn được bị cáo Lan thưởng lễ Tết 5 tỉ đồng cùng hàng triệu cổ phần...

Bị cáo Trương Khánh Hoàng tại tòa. Ảnh: Hoàng Hùng
Bị cáo Trương Khánh Hoàng tại tòa. Ảnh: Hoàng Hùng

Chủ tọa hỏi bị cáo có bị thu giữ gì không, Hoàng khai có bị kê biên tài khoản tính lương nhưng không nhớ bên trong có bao nhiêu.

“Nhiều quá nên không biết phải không? Bà chủ thưởng bị cáo nhiều nhất, lớn nhất, cáo trạng xác định thế đúng không?”, chủ tọa hỏi, và bị cáo Hoàng đáp: “Đúng”.

Bị cáo Hoàng khai thêm từng làm bất động sản trước khi vào SCB nên cho rằng các tài sản của bị cáo Lan có giá trị, sẽ giúp SCB thành công khi hợp tác.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Võ Tấn Hoàng Văn khai tin tưởng vào khả năng của Trương Mỹ Lan nên dẫn đến sai phạm

Nhóm PV |

TPHCM - Phiên tòa ngày 7.3 bắt đầu vào lúc 8h với phần xét hỏi các bị cáo. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn - Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB là người đầu tiên bước lên bục xét hỏi. Bị cáo Văn bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Sáng nay, phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát bước sang phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan

Phương Ngân |

TPHCM – Sáng nay (ngày 7.3), phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng các bị cáo liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan bước sang ngày làm việc thứ 3. Phiên tòa sẽ bước vào phần xét hỏi các bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan chi hơn 12 tỉ đồng làm quà biếu Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát ngân hàng

NHÓM PV |

TPHCM – Tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát trong trưa ngày 6.3, trong đó có nội dung thể hiện, nhằm “làm sạch” kết quả thanh tra, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới mua quà và các “lợi ích vật chất” khác để biếu tặng cho Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát ngân hàng với tổng giá trị lên tới hơn 12 tỉ đồng.

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Mẹ của NSND Tự Long tiết lộ điều khiến bà tự hào về con trai

Bình An |

Nghệ sĩ Minh Phức được chồng và con trai là NSND Tự Long "hộ tống" đến tận Nhà hát Lớn để nhận danh hiệu NSƯT hôm 6.3.

Trực tiếp CLB Nam Định - Thanh Hóa tại vòng 13 V.League

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và Thanh Hóa tại vòng 13 V.League 2023-2024 diễn ra lúc 18h00 ngày 8.3.

Chính thức đấu giá băng tần 5G

KHÁNH AN |

Chiều 8.3, tại tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông), Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 Quốc gia đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 5G - khối băng tần B1 (2.500-2.600 MHz).

Sau thông xe, cầu vượt trăm tỉ ở Thái Nguyên vẫn tiếp tục thi công

Lam Thanh |

Sau thông xe kỹ thuật và cho phương tiện lưu thông vào đầu tháng 2.2024, đến nay cầu vượt đường sắt trăm tỉ đầu tiên ở Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Võ Tấn Hoàng Văn khai tin tưởng vào khả năng của Trương Mỹ Lan nên dẫn đến sai phạm

Nhóm PV |

TPHCM - Phiên tòa ngày 7.3 bắt đầu vào lúc 8h với phần xét hỏi các bị cáo. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn - Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB là người đầu tiên bước lên bục xét hỏi. Bị cáo Văn bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Sáng nay, phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát bước sang phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan

Phương Ngân |

TPHCM – Sáng nay (ngày 7.3), phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng các bị cáo liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan bước sang ngày làm việc thứ 3. Phiên tòa sẽ bước vào phần xét hỏi các bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan chi hơn 12 tỉ đồng làm quà biếu Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát ngân hàng

NHÓM PV |

TPHCM – Tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát trong trưa ngày 6.3, trong đó có nội dung thể hiện, nhằm “làm sạch” kết quả thanh tra, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới mua quà và các “lợi ích vật chất” khác để biếu tặng cho Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát ngân hàng với tổng giá trị lên tới hơn 12 tỉ đồng.