NewJeans, ENHYPEN được bình chọn triển vọng nhất thế hệ thứ 4 Kpop

THU HƯƠNG |

Các chuyên gia hàng đầu giới giải trí Hàn Quốc đã bình chọn NewJeans, aespa, ENHYPEN, TREASURE là những nhóm nhạc giàu tiềm năng nhất của thế hệ thứ 4 Kpop.

Mới đây, hãng truyền thông Star News đã tiến hành một cuộc khảo sát bình chọn ra “Những nhóm nhạc thần tượng Kpop thế hệ thứ 4 (Gen4) có triển vọng, giàu tiềm năng nhất trong tương lai”.

18 chuyên gia có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp âm nhạc đại chúng đến từ các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc đã tham gia bình chọn. Để đảm bảo tính công bằng, các đại diện không thể bình chọn cho nhóm nhạc trực thuộc công ty mình.

Nhóm nhạc nữ triển vọng nhất Gen4 Kpop

Kết quả cuối cùng, tân binh NewJeans, trực thuộc HYBE Labels - công ty chủ quản của BTS - đã dẫn đầu nhóm nhạc nữ với số phiếu bầu áp đảo, 16/18 phiếu (chiếm 88,9%).

 
NewJeans là nhóm nhạc nữ Gen4 giàu tiềm năng nhất hiện nay.

Kim Jinwoo, CEO của RBW, đánh giá về NewJeans: “Khác với các nhóm nhạc hoạt động tích cực thời gian gần đây, họ theo đuổi dòng nhạc pop dễ nghe, concept ngây thơ và hợp xu hướng khiến họ nổi bật nhất”.

Một chuyên gia giấu tên nhận xét: “Nhóm thể hiện rõ nhất nét quyến rũ tự nhiên của các cô gái tuổi teen. Nhóm rất trẻ trung và có nhiều thành viên đa quốc gia nên khả năng phát triển toàn cầu rất cao”.

“Nhóm theo đuổi sự đại chúng bằng cảm xúc và sự tươi mới của những năm 2000, vượt ngoài khuôn khổ idol lấy trọng tâm là fandom. Tôi rất kỳ vọng không biết nhóm sẽ tiếp cận khán giả với âm nhạc mang màu sắc và sức hút như thế nào trong tương lai”, Choi Jinwoo, CEO Hi-Up Entertainment, bày tỏ kỳ vọng vào NewJeans.

Nhóm nhạc nữ thứ 2 được các chuyên gia bình chọn là aespa - trực thuộc SM Entertainment. Nhóm nhận được 9/18 phiếu (50%).

 
aespa được nhận xét có concept độc đáo.

Các chuyên gia đều cho rằng, aespa có những concept (chủ đề) và hình ảnh độc đáo với thế giới quan riêng. Điều này kích thích sự tò mò của công chúng đối với những sản phẩm sau của nhóm.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia khẳng định, việc NewJeans và aespa được thành lập bởi các công ty giải trí lớn như HYBE, SM là “nguồn lực” tuyệt vời trở thành sức mạnh cho các thần tượng phát triển.

Vị trí thứ 3 thuộc về IVE, nhóm chỉ ít hơn aespa 1 phiếu, với 8/18 chuyên gia lựa chọn (44,4%).

 
IVE phát triển theo mô hình tập trung vào thành viên nổi bật để "hút" fan cho nhóm.

Theo các chuyên gia, IVE có các thành viên nổi tiếng là Jang Wonyoung và Ahn Yujin với lượng fan hùng hậu. Điều này là thế mạnh kéo theo hình ảnh nhóm đi lên. IVE cũng đang ngày càng mở rộng các hoạt động đa phương tiện, ngoài âm nhạc.

IVE đi theo concept “yêu bản thân”, đây là chủ đề mà thế hệ khán giả trẻ mong muốn hướng đến.

Nhóm nhạc nam triển vọng nhất Gen4 Kpop

Đối với các nhóm nhạc nam, số phiếu bầu cao nhất đã thuộc về ENHYPEN với 17/18 phiếu (94,4%).

Các chuyên gia đánh giá cao thành tích quốc tế của ENHYPEN, đặc biệt là doanh số cao và lượng fandom hùng hậu của nhóm tại 2 thị trường âm nhạc lớn Mỹ, Nhật Bản.

Kwon Jaeyoung, CEO A9 Media, khẳng định: “ENHYPEN đáng để theo dõi vì họ trực thuộc Belief Lab, một công ty con của HYBE, và họ nổi tiếng hơn TXT trực thuộc Big Hit Music - cũng là công ty con của HYBE. Show sống còn đã vạch ra con đường thuận lợi để đi”.

 
ENHYPEN đạt những thành tích ấn tượng ở thị trường quốc tế.

Nhóm nhạc nam triển vọng thứ 2 được chọn sau ENHYPEN là TREASURE - trực thuộc YG Entertainment - với 9/18 phiếu bầu (50%).

Noh Hyun Tae, CEO Think Entertainment, nhận xét: “TREASURE tạo nên sự khác biệt vì họ luôn gắn bó với hip-hop đích thực, điều hỗ trợ cho họ về kỹ năng thống trị sân khấu cao”.

Bang Jaehyeok, giám đốc KQ Entertainment, nói thêm, TREASURE nhận được sự đầu tư vượt trội của công ty quản lý trong việc sản xuất MV. Điều này giúp ích nhiều cho phát triển hình ảnh nhóm.

 
TREASURE có lợi thế khi trực thuộc công ty giải trí lớn.
THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đằng sau ánh hào quang của Jennie (Blackpink)

Thu Hương |

Jennie (Blackpink) là ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Kpop hiện nay. Nhưng nữ idol từng thú nhận, hình ảnh của cô trong Blackpink và ngoài đời hoàn toàn trái ngược. Jennie không rắn rỏi, mạnh mẽ như trên sân khấu âm nhạc.

“Cỗ máy in tiền” BTS, Blackpink và mặt trái của ngành công nghiệp Kpop

THU HƯƠNG |

Kpop đang ở thời kỳ hoàng kim với những cái tên đình đám như Psy, BTS, Blackpink khiến thế giới chao đảo. Không chỉ lan tỏa mạnh mẽ văn hóa Hàn Quốc, ngành công nghiệp Kpop đang là nguồn lợi nhuận “khủng” cho kinh tế. Nhưng đằng sau vỏ bọc hào nhoáng ấy cũng có những mặt tối.

Sức hút của “tân binh quái vật” NewJeans đến từ đâu?

THU HƯƠNG |

Nam ca sĩ/ nhạc sĩ sản xuất âm nhạc Charlie Puth vừa gây xôn xao cộng đồng fan Kpop khi chia sẻ màn trình diễn “Attention” của nhóm nhạc nữ tân binh NewJeans. Điều gì giúp "em gái BTS" trở thành hiện tượng Kpop mới?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đằng sau ánh hào quang của Jennie (Blackpink)

Thu Hương |

Jennie (Blackpink) là ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Kpop hiện nay. Nhưng nữ idol từng thú nhận, hình ảnh của cô trong Blackpink và ngoài đời hoàn toàn trái ngược. Jennie không rắn rỏi, mạnh mẽ như trên sân khấu âm nhạc.

“Cỗ máy in tiền” BTS, Blackpink và mặt trái của ngành công nghiệp Kpop

THU HƯƠNG |

Kpop đang ở thời kỳ hoàng kim với những cái tên đình đám như Psy, BTS, Blackpink khiến thế giới chao đảo. Không chỉ lan tỏa mạnh mẽ văn hóa Hàn Quốc, ngành công nghiệp Kpop đang là nguồn lợi nhuận “khủng” cho kinh tế. Nhưng đằng sau vỏ bọc hào nhoáng ấy cũng có những mặt tối.

Sức hút của “tân binh quái vật” NewJeans đến từ đâu?

THU HƯƠNG |

Nam ca sĩ/ nhạc sĩ sản xuất âm nhạc Charlie Puth vừa gây xôn xao cộng đồng fan Kpop khi chia sẻ màn trình diễn “Attention” của nhóm nhạc nữ tân binh NewJeans. Điều gì giúp "em gái BTS" trở thành hiện tượng Kpop mới?