Hồ Việt Trung phẫn nộ vì bị tố lấy cắp iPhone 5

M.T |

Bỗng dưng bị vu khống, Hồ Việt Trung đã nhờ công an xác minh tài khoản facebook này và tìm được địa chỉ nhà của đối tượng chỉ sau 5 tiếng.

Mấy ngày gần đây, dư luận xôn xao về việc giọng ca “Nô lệ tình yêu” bị một tài khoản mạng xã hội của fan hâm mộ tố “cầm nhầm” iPhone 5 khi cô lên sân khấu tặng nước cho thần tượng.

Ca sĩ Hồ Việt Trung
Ca sĩ Hồ Việt Trung

Nam ca sĩ cho hay: “Cách đây 3 năm, cô gái ấy tự xưng là người yêu của Hồ Việt Trung và đến một công ty đối tác của tôi quậy phá. Những năm gần đây, những lúc tôi đi diễn ở trung tâm Sài Gòn đều có nhiều fan hâm mộ mang nước lên tặng. Cách đây hai hôm, khi tôi đang đi diễn ở một sân khấu trung tâm thì có một cô gái mang nước lên tặng giống như mọi khi tôi đều nhận và cảm ơn họ. Kết thúc phần trình diễn khi ra về, cô ấy gặp tôi và đòi lại chiếc iPhone 5. Tôi “đứng hình” không biết chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy nói tiếp "khi nãy anh Hồ Việt Trung đang diễn trên sân khấu, em đã mang hai chai nước lên tặng và trong đó có chiếc iPhone 5 của mẹ em để quên trong đó”".

Hồ Việt Trung lên tiếng phủ nhận: “Thật sự thì tôi chỉ nhận có hai chai nước chứ không có bất kỳ chiếc điện thoại nào. Thậm chí, hai chai nước ấy tôi còn chưa sử dụng và đang cầm trên tay, tôi có đưa lại cho cô ấy kiểm tra. Nhưng cô ấy cứ quả quyết là có để quên chiếc điện thoại iPhone 5 trong đó. Sự việc chưa chịu dừng lại đó, cô ấy còn đến các điểm diễn của la lối, quậy phá và nhắn tin đến tất cả bạn bè và fan hâm mộ của tôi, bêu rếu tôi đủ điều”.

Anh chia sẻ bức xúc lên trang cá nhân
Anh chia sẻ bức xúc lên trang cá nhân

Xung quanh sự việc này có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Một mặt, nhiều người cho rằng thu nhập Hồ Việt Trung đủ cho gia đình sống khá giả nên không việc gì anh phải làm như vậy và có thể anh đã mắc phải một chiêu lừa đảo. Mặt khác, một số ý kiến lại cho rằng nam ca sĩ bị oan. 

"Mỗi người có cuộc sống riêng, đừng lợi dụng tên tuổi của người nghệ sĩ rồi thêm mắm thêm muối để câu like và tự rước họa vào thân lúc nào không biết. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những bạn nào thích dùng nick ảo để sỉ nhục người khác. Khi công an vào cuộc thì bạn dùng hàng nghìn nick ảo thì công an vẫn tìm ra bạn là ai, đang ở đâu", Hồ Việt Trung nói.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Nhà hàng Đà Nẵng bị tố “chặt chém” gửi lời xin lỗi đoàn khách

T. A |

Anh Phi Thiên Vũ - quản lý của ca sĩ Quang Lê - cho biết, đại diện ban giám đốc nhà hàng đã gửi lời xin lỗi đến đoàn khách vì sự phiền lòng.

Thanh Hóa: Chủ tịch xã bị tố vào nhà nghỉ với nữ cán bộ

Trần Lâm |

Một đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là chủ tịch một xã thuộc huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang ôm một phụ nữ trong phòng của nhà nghỉ khiến dư luận cho rằng ông này có quan hệ bất chính.

Hồ Ngọc Hà bị tố vi phạm bản quyền bài hát

Đào Bích |

Nhạc sĩ Minh Min, tác giả ca khúc “Chỉ còn những mùa nhớ” vừa mới lên tiếng cho rằng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã sử dụng bài hát của mình mà chưa xin phép sử dụng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà hàng Đà Nẵng bị tố “chặt chém” gửi lời xin lỗi đoàn khách

T. A |

Anh Phi Thiên Vũ - quản lý của ca sĩ Quang Lê - cho biết, đại diện ban giám đốc nhà hàng đã gửi lời xin lỗi đến đoàn khách vì sự phiền lòng.

Thanh Hóa: Chủ tịch xã bị tố vào nhà nghỉ với nữ cán bộ

Trần Lâm |

Một đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là chủ tịch một xã thuộc huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang ôm một phụ nữ trong phòng của nhà nghỉ khiến dư luận cho rằng ông này có quan hệ bất chính.

Hồ Ngọc Hà bị tố vi phạm bản quyền bài hát

Đào Bích |

Nhạc sĩ Minh Min, tác giả ca khúc “Chỉ còn những mùa nhớ” vừa mới lên tiếng cho rằng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã sử dụng bài hát của mình mà chưa xin phép sử dụng.