Nhà hàng Đà Nẵng bị tố “chặt chém” gửi lời xin lỗi đoàn khách

T. A |

Anh Phi Thiên Vũ - quản lý của ca sĩ Quang Lê - cho biết, đại diện ban giám đốc nhà hàng đã gửi lời xin lỗi đến đoàn khách vì sự phiền lòng.

Là một trong những người có mặt trong đoàn khách đến ăn bữa khuya tại nhà hàng hải sản 27 Seafood trên đường Võ Nguyễn Giáp, TP. Đà Nẵng, anh Vũ và nhiều người trong đoàn đã bức xúc phản ánh việc bị nhà hàng phục vụ không tốt, giá cả đắt đỏ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục trưởng, Chi cục quản lý thị trường TP Đà Nẵng đã cử người tiến hành xử kiểm tra nhà hàng.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi báo chí phản ánh thông tin trên, đại diện doanh nghiệp quản lý nhà hàng đã gửi lời xin lỗi đến anh Vũ và đoàn khách.

Cụ thể, bức thư xin lỗi như sau: “Ban giám đốc nhà hàng xin thay mặt cho toàn thể nhân viên nhà hàng gửi đến anh và đoàn nghệ sĩ lời xin lỗi chân thành nhất vì đã mang lại sự bực bội và bức xúc không mong muốn cho đoàn mà lẽ ra phải là sự hài lòng”.

Ban giám đốc nhà hàng bày tỏ: "Là người làm dịch vụ, nhiệm vụ của chúng tôi là mang lại cho khách hàng sự hài lòng thì mới mong sống còn và phát triển được”, nhưng với đoàn nghệ sĩ tại sự việc xảy ra vào ngày 22.1, phía nhà hàng tự nhận đã không làm được điều đó.

Ban giám đốc nhấn mạnh việc rất lấy làm tiếc cho sự việc đã xảy ra và “sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình làm dịch vụ của mình”.

Sau khi nhận được bức thư, anh Thiên Vũ cho biết, nhà hàng đã gửi lời xin lỗi một cách thiện chí và cũng nói rằng nhà hàng còn có tới hơn một trăm nhân viên. Tôi đã nói chuyện với mọi người trong đoàn và thống nhất tiếp nhận lời xin lỗi.

Được biết, nhà hàng 27 Seafood nằm trong chuỗi nhà hàng Tuyên Sơn – một thương hiệu đã làm ăn lâu dài và khá có tiếng tại TP Đà Nẵng, hiện dưới sự quản lý của Công ty TNHH một thành viên An Gia Bảo.

Mặc dù vậy, nhà hàng và công ty chủ quản sẽ tiếp tục chờ thông báo tiếp theo từ cơ quan chức năng sau khi nhà hàng tiếp nhận nhiều cuộc thanh kiểm tra từ các đơn vị và đoàn liên ngành của thành phố Đà Nẵng.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng xác minh phản ánh quán ăn “chặt chém” nhóm ca sĩ

THUỲ TRANG - NGUYỄN VĂN |

Sáng 23.1, ông Trần Phước Trí - Chi cục trưởng, Chi cục quản lý thị trường TP Đà Nẵng - cho hay, đơn vị đang cử người tiến hành xử kiểm tra nhà hàng bị một số ca sĩ, nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh tố “chặt chém” trên địa bàn.

TP.Hồ Chí Minh: Ngang nhiên “chặt chém” trông giữ xe tại nội đô

MINH QUÂN |

Sau khi có chỉ đạo dừng hoạt động các bãi xe do các phòng, ban UBND quận 1 quản lý trên vỉa hè các tuyến đường trung tâm TPHCM, nhiều bãi giữ xe tư nhân được cấp phép tranh thủ nâng giá giữ xe lên gấp đôi. Trong khi đó, hiện TPHCM không khuyến khích xe cá nhân đổ dồn vào khu vực nội đô. Nếu người dân có nhu cầu đi phương tiện cá nhân vào trung tâm TP, có thể gửi ở các hầm xe trung tâm thương mại, các điểm do lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) quản lý chứ không nhất thiết gửi xe tùy tiện, để trên vỉa hè.

Dàn cảnh “chặt chém” khách nước ngoài tại khu phố đi bộ Hà Nội

A.C |

Ngày 4.1, Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch nước ngoài tại khu vực phố đi bộ. 

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Đà Nẵng xác minh phản ánh quán ăn “chặt chém” nhóm ca sĩ

THUỲ TRANG - NGUYỄN VĂN |

Sáng 23.1, ông Trần Phước Trí - Chi cục trưởng, Chi cục quản lý thị trường TP Đà Nẵng - cho hay, đơn vị đang cử người tiến hành xử kiểm tra nhà hàng bị một số ca sĩ, nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh tố “chặt chém” trên địa bàn.

TP.Hồ Chí Minh: Ngang nhiên “chặt chém” trông giữ xe tại nội đô

MINH QUÂN |

Sau khi có chỉ đạo dừng hoạt động các bãi xe do các phòng, ban UBND quận 1 quản lý trên vỉa hè các tuyến đường trung tâm TPHCM, nhiều bãi giữ xe tư nhân được cấp phép tranh thủ nâng giá giữ xe lên gấp đôi. Trong khi đó, hiện TPHCM không khuyến khích xe cá nhân đổ dồn vào khu vực nội đô. Nếu người dân có nhu cầu đi phương tiện cá nhân vào trung tâm TP, có thể gửi ở các hầm xe trung tâm thương mại, các điểm do lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) quản lý chứ không nhất thiết gửi xe tùy tiện, để trên vỉa hè.

Dàn cảnh “chặt chém” khách nước ngoài tại khu phố đi bộ Hà Nội

A.C |

Ngày 4.1, Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch nước ngoài tại khu vực phố đi bộ.