Hồ Ngọc Hà bị tố vi phạm bản quyền bài hát

Đào Bích |

Nhạc sĩ Minh Min, tác giả ca khúc “Chỉ còn những mùa nhớ” vừa mới lên tiếng cho rằng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã sử dụng bài hát của mình mà chưa xin phép sử dụng.

Ngoài Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Khánh Ngọc cũng được cho là đã dùng ca khúc và thực hiện MV nhưng không xin phép tác giả và thực hiện việc trả tiền bản quyền.

Được biết, ca khúc “Chỉ còn những mùa nhớ” được nhạc sĩ Minh Min sáng tác năm 2017 và đã được anh ủy quyền tác giả cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện VCPMC khẳng định, các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Khánh Ngọc và các đơn vị sản xuất chương trình có họ tham gia biểu diễn ca khúc "Chỉ còn những mùa nhớ" chưa xin phép tác giả cũng như trung tâm.

“Việc họ sử dụng bài hát mà chưa thông qua tác giả và VCPMC là hành động vi phạm bản quyền. Chúng tôi sẽ dựa trên các quy định về pháp luật để đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Trước mắt, chúng tôi sẽ đề nghị các ca sĩ và đơn vị tổ chức thực hiện nghĩa vụ bản quyền âm nhạc. Ngoài ra, họ còn phải chịu thêm mức phạt vì đã vi phạm bản quyền đối với nhạc sĩ và đơn vị được ủy quyền. Tuy nhiên, mức phạt như thế nào thì còn phải đợi chúng tôi trao đổi thêm với tác giả”, đại diện VCPMC cho biết.

Ca sĩ Khánh Ngọc sử cũng bị cho là vi phạm bản quyền. Ảnh: FBNV
Ca sĩ Khánh Ngọc cũng bị cho là vi phạm bản quyền. Ảnh: Youtube

Sự việc Hồ Ngọc Hà và Khánh Ngọc sử dụng ca khúc "Chỉ còn những mùa nhớ" mà "quên mất" việc xin phép tác giả và VCPMC là minh chứng rõ ràng cho vấn đề thực thi bản quyền âm nhạc đang bị xem thường tại Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, kể cả với một nghệ sĩ lớn như Hồ Ngọc Hà, việc thực hiện bản quyền âm nhạc vẫn bị cô coi nhẹ. Nhạc sĩ Phó Đức Phương từng ví "công tác thu tiền bản quyền ở Việt Nam" là một cuộc chiến.

Minh Min là cái tên mới của làng nhạc Việt nhưng đã sớm được ghi nhận và gặt hái được nhiều thành công. Mới đây, nam nhạc sĩ đã bày tỏ thái độ bức xúc khi cho rằng Hồ Ngọc Hà đã thể hiện ca khúc "Chỉ còn những mùa nhớ" trong chương trình phát hành DVD Gala Nhạc Việt 10 mà không xin phép tác giả.

Với trường hợp ca sĩ Khánh Ngọc là đã sử dụng ca khúc "Chỉ còn những mùa nhớ" phát hành single và biểu diễn không đúng tinh thần bài hát trong liveshow "Bước chân hai thế hệ". Nữ ca sĩ cũng bán ca khúc này trên iTunes mà không hề xin phép tác giả.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ xấu mặt vì bị gỡ MV trên youtube

Minh Thi |

Mấy ngày qua, fan hâm mộ của Noo Phước Thịnh xôn xao vì “không hiểu sao” MV đạt 30 triệu view của ca sĩ này bị gỡ khỏi YouTube. Ngay sau đó, ê kíp của anh đã lên tiếng cho biết lý do là phần nhạc có vi phạm bản quyền  ở khúc cuối MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”.

Vi phạm bản quyền truyền hình trên internet: Người xem coi chừng bị xâm phạm đời tư

Thế Lâm |

Lâu nay, tình trạng vi phạm/xâm phạm bản quyền truyền hình trên internet được cho là giúp cho nhiều người xem được miễn phí. Nhưng đó chỉ là cái lí bề nổi của vấn đề. Bởi về lâu dài, những thiệt hại vô hình khi đã thành hình, thì mọi chuyện e đã muộn…

Tác giả Hàn Quốc tiếp tục kêu cứu Cục Xuất bản vì bị vi phạm bản quyền

M.T |

Sau lần gặp báo chí lần đầu ngày 18.4, mới đây, ông Woo Bo Hyun - tác giả chùm sách tiếng Anh bán chạy khắp thế giới - tiếp tục kêu cứu vì phía Công ty Mcbooks lại thất hứa. Ông cho biết: “Là một tác giả nước ngoài, tôi cảm thấy chua xót khi lần đầu tiên xuất bản sách tại Việt Nam lại bị vi phạm bản quyền nghiêm trọng như thế này. Tôi hy vọng Cục Xuất bản và các cơ quan chức năng vào cuộc để đem lại công bằng cho tôi”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ca sĩ xấu mặt vì bị gỡ MV trên youtube

Minh Thi |

Mấy ngày qua, fan hâm mộ của Noo Phước Thịnh xôn xao vì “không hiểu sao” MV đạt 30 triệu view của ca sĩ này bị gỡ khỏi YouTube. Ngay sau đó, ê kíp của anh đã lên tiếng cho biết lý do là phần nhạc có vi phạm bản quyền  ở khúc cuối MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”.

Vi phạm bản quyền truyền hình trên internet: Người xem coi chừng bị xâm phạm đời tư

Thế Lâm |

Lâu nay, tình trạng vi phạm/xâm phạm bản quyền truyền hình trên internet được cho là giúp cho nhiều người xem được miễn phí. Nhưng đó chỉ là cái lí bề nổi của vấn đề. Bởi về lâu dài, những thiệt hại vô hình khi đã thành hình, thì mọi chuyện e đã muộn…

Tác giả Hàn Quốc tiếp tục kêu cứu Cục Xuất bản vì bị vi phạm bản quyền

M.T |

Sau lần gặp báo chí lần đầu ngày 18.4, mới đây, ông Woo Bo Hyun - tác giả chùm sách tiếng Anh bán chạy khắp thế giới - tiếp tục kêu cứu vì phía Công ty Mcbooks lại thất hứa. Ông cho biết: “Là một tác giả nước ngoài, tôi cảm thấy chua xót khi lần đầu tiên xuất bản sách tại Việt Nam lại bị vi phạm bản quyền nghiêm trọng như thế này. Tôi hy vọng Cục Xuất bản và các cơ quan chức năng vào cuộc để đem lại công bằng cho tôi”.