Hệ lụy đằng sau việc hơn 100 phóng viên Cannes gọi tên Jennie Blacpink

Bình An |

Hình ảnh phóng viên quốc tế gọi tên Jennie rầm rộ bên ngoài thảm đỏ khi mỹ nhân Blackpink bước vào tạo dáng chụp hình đã khiến truyền thông, dư luận Hàn Quốc nức lòng.

Tham vọng trở thành thế lực ở LHP Cannes của Hàn Quốc

Sau khi làm nên lịch sử ở Oscar, khuấy đảo Quả Cầu Vàng, Grammy..., nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang cho thấy tham vọng mới ở các kỳ LHP Cannes.

Điện ảnh Hàn đã để lại dấu ấn ở các kỳ LHP Cannes với hàng loạt tác phẩm đoạt giải, sự xuất hiện của dàn sao Hàn trên thảm đỏ Cannes cũng ngày càng hùng hậu hơn, rầm rộ hơn.

LHP Cannes 2019, bộ phim “Ký sinh trùng” của đạo diễn Bong Joon Ho đoạt Cành Cọ Vàng. Tại LHP Cannes 2022, đạo diễn Park Chan Wook giành giải “Đạo diễn xuất sắc” với bộ phim kinh dị lãng mạn “Decision to Leave”. Năm 2004, đạo diễn Park Chan Wook từng giành giải Grand Prix với “Oldboy” - tác phẩm kinh điển được nhiều quốc gia mua lại bản quyền sản xuất sau này.

Cũng tại LHP Cannes 2022, nam diễn viên Hàn Quốc Song Kang Ho trở thành chủ nhân giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Cannes 2022 cho bộ phim “Broker” (tạm dịch: Người môi giới).

Điện ảnh Hàn Quốc đã và đang đầy tham vọng vươn xa, chiếm lĩnh những giải thưởng quốc tế danh tiếng.

Cùng với sự lớn mạnh, lan rộng sức ảnh hưởng của phim Hàn, dàn sao Hàn cũng ngày càng sải bước rầm rộ ở các thảm đỏ liên hoan phim.

Năm nay, tuy không có phim tham gia tranh giải, nhưng Hàn Quốc có tới 7 tác phẩm công chiếu tại LHP Cannes. Cùng với đó, dàn sao Hàn từ diễn viên đến ca sĩ Kpop đều xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ.

Ngày 23.5, truyền thông quốc tế “náo loạn” khi Jennie – thành viên nhóm nhạc Blackpink - tạo dáng trên thảm đỏ Cannes. Phóng viên quốc tế gọi tên Jennie, mời cô ra chụp hình riêng. Truyền thông Hàn, tờ Sports Chosun cho rằng, khoảng hơn 100 phóng viên đã gọi tên Jennie. Việc Jennie thu hút truyền thông thế giới khiến dư luận Hàn nức lòng.

Báo Hàn rầm rộ đưa tin hơn 100 phóng viên ảnh ở thảm đỏ Cannes đã gọi tên Jennie. Ảnh: Yonhap
Báo Hàn rầm rộ đưa tin hơn 100 phóng viên ảnh ở thảm đỏ Cannes đã gọi tên Jennie. Ảnh: Yonhap

Jennie đến tham dự Cannes cùng đoàn làm phim “Idols”. Trước Jennie, Rosé (Blackpink) cũng đến dự và làm náo loạn thảm đỏ LHP Cannes ngày 18.5.

Việc được truyền thông quốc tế săn đón đã chứng tỏ được sức ảnh hưởng lớn mạnh của Blackpink nói riêng, của Kpop nói chung khi họ bước ra thế giới.

Không chỉ gây “náo loạn” bằng phim ảnh, các ca sĩ thần tượng như Jennie, Rosé, V (BTS)... còn được mời đến dự Cannes với tư cách là đại diện hình ảnh của những thương hiệu thời trang, trang sức danh tiếng.

Quyền lực, sức ảnh hưởng của các ca sĩ Kpop giờ đây đang lan mạnh từ địa hạt âm nhạc sang thời trang, mỹ phẩm, trang sức nổi tiếng khắp thế giới.

Truyền thông quốc tế đang dự báo, các ca sĩ Kpop cùng với diễn viên Hàn Quốc trong tương lai sẽ càng ngày càng đổ bộ rầm rộ ở các kỳ LHP Cannes với những vị trí, sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sự cấp thiết đằng sau sức ảnh hưởng của Jennie, Rosé tại Cannes

Kpop đang cần hơn bao giờ hết thế hệ những ban nhạc có thể kế cận, tiếp nối những thành công mà BTS, Blackpink đã làm được.

Tờ SCMP từng có bài viết về việc, Kpop đang phải phụ thuộc quá lớn vào Blackpink, BTS. Trong khi, BTS hiện tạm dừng hoạt động nhóm để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Blackpink đã đạt được đỉnh cao, và khó có thể đạt được đỉnh cao lớn hơn, khi đã phát huy hết sức mạnh.

Hàn Quốc cần những người mặt mới đủ sức tiếp nối những gì BTS và Blackpink đang làm được. Ảnh: Yonhap
Hàn Quốc cần những người mặt mới đủ sức tiếp nối những gì BTS và Blackpink đang làm được. Ảnh: Yonhap
Hàn Quốc cần những gương mặt mới đủ sức tiếp nối những gì BTS và Blackpink đang làm được khi bước ra thế giới. Ảnh: Yonhap

Trước LHP Cannes chỉ vài tuần, tour diễn vòng quanh thế giới của Blackpink bị chỉ trích từ khâu tổ chức lộn xộn đến khả năng hát live tệ, gây thất vọng của cả 4 thành viên.

Những hình ảnh hào nhoáng của dàn sao Hàn xuất hiện hùng hậu trên thảm đỏ Cannes thể hiện hoài bão vươn tầm quốc tế của nền công nghiệp giải trí quốc gia này, nhưng cũng đang cho thấy thực tế, sự hào nhoáng không thể che giấu thực lực đang bị bào mòn, nếu họ không có đội ngũ kế cận Blackpink hay BTS.

Phản ánh hiện trạng của Kpop hiện tại, tờ Korea Times cho rằng phần lớn các nghệ sĩ, nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ tư, đặc biệt là các nhóm nhạc nam, không được công chúng biết đến nhiều - ngay cả ở Hàn Quốc.

Với thế giới, tính đến hiện tại, nhắc đến Kpop chỉ là nhắc đến Blackpink và BTS.

Bình An
TIN LIÊN QUAN

aespa toả sáng không kém Rosé, Jennie (Blackpink)

THU HƯƠNG |

Là nhóm nhạc Kpop đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, aespa gây choáng ngợp với những món trang sức có giá trị "khủng". Diện mạo 4 nữ thần tượng không thua kém hai đàn chị Rosé và Jennie (Blackpink) trước đó.

Jennie (Blackpink): Tôi không phải luyện tập nhiều khi tham gia “The Idol"

DƯƠNG HƯƠNG |

Jennie cho biết, khi diễn xuất trong “The Idol", cô gần như không luyện tập hay chuẩn bị gì cả, vì đạo diễn Sam Levinson muốn cô hãy cứ là chính mình.

Lisa (Blackpink) bị nhầm tên thành Jennie khi chụp ảnh cùng V (BTS)

THU HƯƠNG |

Lisa bị tạp chí thời trang đình đám nhầm tên thành Jennie khi chụp hình đôi cùng V (BTS) tại tiệc sinh nhật siêu mẫu Naomi Campbells.

Lý do tuần làm việc 4 ngày chưa thể áp dụng ngay

Thanh Hà |

Tuần làm việc 4 ngày đang gây được tiếng vang nhưng vẫn gặp trở ngại trong áp dụng rộng rãi.

Địa phương chậm trễ công bố danh mục sách giáo khoa mới lên tiếng

Vân Trang |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành vẫn chưa công bố danh mục sách giáo khoa lớp 4, 8,11 cho năm học mới.

Đề nghị thu hồi giấy đăng ký hoạt động Viện dưỡng lão Từ Tâm tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - UBND quận Sơn Trà vừa có báo cáo về hoạt động của Công ty cổ phần Y khoa Từ Tâm S-Merciful - viện dưỡng lão 5 sao có chi nhánh tại Đà Nẵng. Địa phương cho biết đã có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở này.

Cần rà soát, giám sát hợp đồng mẫu để bảo vệ người tiêu dùng

Vương Trần |

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khi sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đó là thẩm định các điều khoản trong hợp đồng soạn sẵn, hợp đồng mẫu. Những hợp đồng này vẫn phải thẩm định kỹ, có quy định rõ ràng để tránh tình trạng “bẫy" người tiêu dùng.

Chọn TPHCM thí điểm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

NHÓM PV |

Trong chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, đi đôi với tăng cường phân cấp, phân quyền, cần đề cao trách nhiệm; song cũng rất cần một cơ chế bảo vệ, khuyến khích người nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, giám chịu trách nhiệm.

aespa toả sáng không kém Rosé, Jennie (Blackpink)

THU HƯƠNG |

Là nhóm nhạc Kpop đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, aespa gây choáng ngợp với những món trang sức có giá trị "khủng". Diện mạo 4 nữ thần tượng không thua kém hai đàn chị Rosé và Jennie (Blackpink) trước đó.

Jennie (Blackpink): Tôi không phải luyện tập nhiều khi tham gia “The Idol"

DƯƠNG HƯƠNG |

Jennie cho biết, khi diễn xuất trong “The Idol", cô gần như không luyện tập hay chuẩn bị gì cả, vì đạo diễn Sam Levinson muốn cô hãy cứ là chính mình.

Lisa (Blackpink) bị nhầm tên thành Jennie khi chụp ảnh cùng V (BTS)

THU HƯƠNG |

Lisa bị tạp chí thời trang đình đám nhầm tên thành Jennie khi chụp hình đôi cùng V (BTS) tại tiệc sinh nhật siêu mẫu Naomi Campbells.