Hàn Quốc có thật sự "lãng mạn" như những thước phim?

Nguyên Linh |

Tỉ lệ thanh niên Hàn Quốc tự tử thuộc hàng cao nhất thế giới, cũng không ít lần các nghệ sĩ gây rúng động khi tìm đến cái chết để giải thoát khỏi áp lực đã nói lên mặt trái của xứ sở Kim Chi.

Giới trẻ Hàn tìm đến cái chết để thoát khỏi "ám ảnh" mang tên "trường học"

Luôn được biết đến là một quốc gia có chất lượng giáo dục hàng đầu nhưng ít ai biết đằng sau đó là cả một "cơn ác mộng" của các bạn trẻ Hàn Quốc. Năm 2015, cả Hàn Quốc "rúng động" khi hai nữ sinh 16 tuổi đã nhảy lầu tự sát và chỉ để lại vỏn vẹn dòng chữ: "Chúng em ghét trường học". 

Tại xứ sở Kim Chi, thời gian học của các học sinh trung học có thể lên đến 14 tiếng/ ngày, sau khi kết thúc giờ học chính họ sẽ đi học các lớp học thêm và ra về vào lúc 11 giờ đêm. 3 chữ cái quyền lực mà hầu hết giới trẻ Hàn Quốc đều mơ và cũng đều "sợ hãi" khi nhắc tới là: S.K.Y, đây là chữ viết tắt của 3 trường đại học danh giá nhất xứ Hàn: Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University - SNU), Đại học Hàn Quốc (Korea University - KU) và Đại học Yonsei (Yonsei University - YU). 

Một học giấu tên khi trả lời phỏng vấn báo chí về áp lực trường học đã thừa nhận: “Em chỉ muốn cánh cổng địa ngục sớm mở ra để được giải thoát khỏi tất cả. Em còn những 2 năm học nữa. Em đã có ý định tự tử cả ngàn lần trong một ngày“. Ảnh minh họa: Korea Boo
Khi được hỏi về áp lực trường học một học sinh giấu tên đã thừa nhận: “Em chỉ muốn cánh cổng địa ngục sớm mở ra để được giải thoát khỏi tất cả. Em đã có ý định tự tử cả ngàn lần trong một ngày“. Ảnh minh họa: Korea Boo

Không ít các học sinh trung học tại Hàn Quốc cho rằng mình phải sống trong địa ngục vì vô vàn những áp lực: Lịch học dày đặc bất kể ngày đêm, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các học sinh và áp lực nặng nề từ gia đình. Tất cả những điều này dẫn đến nhiều bạn trẻ đã tìm đến tự tử để giải thoát cho chính mình. 

Theo Korea Boo, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỉ lệ người trẻ từ 15 -24 tuổi tự tử vì áp lực học hành cao nhất thế giới. Thậm chí, trang NPR đã gọi đây là "bi kịch quốc gia" khi tình trạng này đã kéo dài từ rất lâu.

Các sao Hàn tự sát vì áp lực dư luận, stress nặng nề

Không chỉ những học sinh trung học bình thường, dư luận cũng nhiều lần chấn động bởi các sao Hàn tìm đến cái chết vì không chịu nổi áp lực từ "nền công nghiệp giải trí phát triển nhất châu Á".

Những thông tin ảnh hưởng đến sự nghiệp, áp lực về hình ảnh, sự cạnh tranh khốc liệt, những áp lực vô hình nhưng nặng nề từ dư luận... khiến các nghệ sĩ luôn phải "gồng mình" để chiến đấu. Và khi không thể chịu đựng, họ tìm đến cái chết để giải thoát.

Jang Ja Jun tự vẫn để lại bức thư tuyệt mệnh gây rúng động làng giải trí
Jang Ja Jun tự vẫn để lại bức thư tuyệt mệnh gây rúng động làng giải trí

Năm 2009, showbiz Hàn rúng động bởi cái chết của nữ diễn viên "Vườn sao băng" Jang Ja Yun. Trước khi chết, cô để lại một bức thư tuyệt mệnh trong đó tiết lộ việc cô bị trầm cảm nặng khi bị lạm dụng tình dục quá nhiều lần bởi các đạo diễn, giám đốc công ty có tiếng tại Hàn Quốc.

Park Yong Ha treo cổ tại nhà riêng vì trầm cảm lâu ngày
Park Yong Ha treo cổ tại nhà riêng vì trầm cảm lâu ngày

Năm  2010, lại một lần nữa làng giải trí Hàn chao đảo khi nam diễn viên Park Yong Ha treo cổ tại nhà riêng. Theo điều tra, trước đó, Park Yong Ha luôn cảm thấy phải mang gánh nặng của một ngôi sao, anh đã bị mất ngủ 14 năm và phải sử dụng thuốc trầm cảm trong suốt một thời gian dài trước khi đi đến quyết định tự vẫn.

Mới đây, do áp lực từ luận quá mạnh mẽ khi lùm xùm hút cần sa nổ ra, TOP (Bigbang) đã sử dụng thuốc ngủ quá liều dẫn đến sốc thuốc dẫn đến hôn mê bất tỉnh và phải nhập viện.
Mới đây, do áp lực từ luận quá mạnh mẽ khi lùm xùm hút cần sa, TOP (Bigbang) đã sử dụng thuốc ngủ quá liều dẫn đến sốc thuốc dẫn đến hôn mê bất tỉnh và phải nhập viện.

Chỉ trong 9 năm, showbiz Hàn có đến 30 nghệ sĩ tự sát đều do stress và không chịu nổi áp lực dư luận. Không ít các nghệ sĩ nổi tiếng từng thừa nhận phải tìm đến thuốc an thần để cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi bị căng thẳng trong một thời gian dài. Đây cũng là nơi có nghệ sĩ trầm cảm và tự tử thuộc hàng cao nhất của thế giới.

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.