Hài Tết - món “lẩu tạp nhạp” nên... chào thua

MAI KA - MINH THI |

Vài năm gần đây, các chương trình hài Tết không còn ăn khách vì nhiều lý do, trong đó một phần vì sự nhăng nhố phản cảm, dùng “da thịt” đè nội dung để câu view. Thế nên cả ở sân khấu và phim ảnh, món “lẩu hài Tết” cũng bị người xem dần quay lưng.

Cảnh nóng và cầu hôn tréo ngoe vào phim

Khi màn cầu hôn gây “bão mạng” của Trường Giang với Nhã Phương tại Lễ trao giải Mai Vàng đi vào phim, khán giả chợt vỡ lẽ vì hóa ra họ bị lừa với chiêu quảng cáo “cao thủ” - thật ra PR cho sản phẩm mới. Bởi lẽ, bộ phim mà Trường Giang tham gia đóng chính sẽ ra mắt dịp Tết Âm lịch 2018 mang tên “Siêu sao siêu ngố”.

Lấy đề tài showbiz, phim xoay quanh nam ca sĩ nổi tiếng Thế Sơn (Trường Giang thủ vai). Bởi áp lực về lịch diễn dày kín, anh và quản lý Tony Dũng (Đức Thịnh) tìm kiếm người em trai sinh đôi để thế vai. Tùng Heo (cũng do Trường Giang đảm nhận) phải học cách làm người nổi tiếng, thay đổi từ kẻ bê bối trở thành ngôi sao hạng A. Bộ phim sẽ không có gì đáng chú ý nếu không có màn cầu hôn nói trên sóng truyền hình gây tranh cãi và phẫn nộ của không ít nghệ sĩ.

Ngoài chuyện “PR tình thật”, đa số phim hài tết đều bị chê là toàn lặp lại môtíp gái đẹp đi tìm đại gia, phải khoe da, khoe thịt, phải đầy những cảnh nóng khiến người xem… đỏ mặt và chính diễn viên cũng thừa nhận mình đã… đóng quá nhập vai.

Nhà sản xuất - nghệ sĩ hài Vượng “râu” cho rằng, thị trường băng đĩa bây giờ không thể như trước, bởi vì bây giờ khán giả có quá nhiều lựa chọn với các gameshow hấp dẫn nên việc tiêu thụ đĩa đã không còn như xưa. “Thực ra người dân không hề quay lưng tới hài tết mà vấn đề ở đây là bởi nhiều nhà sản xuất cẩu thả, không đầu tư chiều sâu nên nhiều khi khán giả cảm thấy nhàm và ngán ngẩm”.

Trước đó, khán giả từng phản ứng trước trailer phim “Tỉ phú đè đại gia” khi có cảnh Quang Tèo xé áo nhân vật nữ. Phim hài “Tỉ phú đè đại gia” của đạo diễn Dương Ngọc Bảo được phát hành trên mạng xã hội và dạng đĩa trong dịp tết 2018. Trước những cảnh nóng quá mức thành phản cảm, nhiều người lên tiếng phản đối, yêu cầu đạo diễn phải cắt bỏ cảnh quay này để phù hợp với thuần phong mỹ tục. Bản thân diễn viên Phi Huyền Trang thừa nhận, sau khi xem lại cô thấy có đôi chút quá đà nhưng đạo diễn đã xin phép được giữ nguyên cảnh quay để tạo kịch tính cho phim.

Sự dung tục cũng đầy rẫy xuất hiện trong các bộ phim như “Đại gia chân đất”, “Làng ế vợ”, “Thích của lạ”, “Giàng ơi bản tò ca”…

“Đại gia chân đất” có 8 phần nhưng hầu hết, nhân vật do Quang Tèo, NSND Trung Hiếu thể hiện đều có những cảnh thân mật với bạn diễn khác giới, nhìn lén người thay đồ, tổ chức hoa hậu và lợi dụng chiêu trò đo ba vòng cơ thể…

Cảnh quay gây nhiều tranh cãi nhất trong loạt phim hài phải kể đến chi tiết Bình Trọng, Chiến Thắng nhìn trộm các cô gái dân tộc đang tắm hay nhân vật Xoan bị xé toạc sơmi làm lộ áo ngực trong bộ phim “Làng ế vợ”.

Trong bộ phim “Trạng lợn may mắn”, con gái phú ông có thân hình gợi cảm, dù mặc áo tứ thân nhưng cô lại táo bạo khoe vòng 1, cùng cách nói lẳng lơ.

Câu view bất chấp phản ứng của khán giả

Sở dĩ phim hài phải khoe cảnh nóng là vì mục tiêu đặt ra là câu view, không cần biết nội dung có liên quan hay không và có khoảng vài chục phim hài tết được tung ra cả ở Bắc và Nam đến nay.

Khi thị trường băng đĩa bị bóp chết vì nạn đĩa lậu, các nhà sản xuất bắt đầu nhắm đến kênh Youtube và muốn vậy thì phải đạt lượt người xem cao. Còn hài tết muốn lên truyền hình thì gánh nặng rating lẫn quảng cáo là quá sức chịu đựng, kiếm được nhà tài trợ đã khó mà phí quảng cáo trên truyền hình lại quá cao. Riêng trên sân khấu, các điểm diễn cũng chỉ dựng cầm chừng một hai vở hài vì người xem cũng không mặn mà với những màn chọc cười lặp đi lặp lại và nhạt thếch.

Theo đạo diễn Quốc Thảo, những năm gần đây truyền hình thực tế phát triển khá mạnh, đặc biệt là các cuộc thi hài nên vét sạch không ra kịch bản hay để dàn dựng trên sân khấu và diễn viên nghệ sĩ cũng chạy show truyền hình quanh năm. Các đạo diễn thì quen dựng vở ẩu, chụp giật, miếng hài dễ dãi và dung tục thành ra khán giả cũng đâm ngán. Thế nên sân khấu ngày càng đi xuống và đìu hiu, còn hài truyền hình thực tế thì ngoài phản cảm không có gì để xem.

Các diễn viên còn đất sống màu mỡ là dựng phim ngắn, phim hài rồi tung lên Youtube, lên kênh cá nhân. Xuất hiện hàng loạt những kênh hài triệu view với những cái tên được xướng lên trong các lễ trao giải nhưng để xem từ đầu đến cuối một chương trình thì đó quả là đòn “tra tấn” khán giả vì nhiều cảnh giả gái, cảnh nóng, chọc cười nhăng nhố, tục tĩu...

“Chưa khi nào mà việc sản xuất hài Tết lại dễ dàng như bây giờ; nhưng dễ dãi không đi liền với chất lượng bởi vì khi có chất lượng mới tạo ra thương hiệu được. Tôi thấy giờ ai cũng có thể làm hài và ai cũng làm đạo diễn, biên kịch được...” Nghệ sĩ Vượng “râu”

MAI KA - MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Hài Tết 2018: Quá lạm dụng cảnh nóng

Đặng Chung |

Đến hẹn lại lên, thời điểm cuối năm, các nhà sản xuất lại rục rịch cho ra mắt sản phẩm hài tết. Sau nhiều năm liên tiếp bị chê nhạt vì kịch bản cũ và diễn viên cũ, những ngày qua, nhiều phim hài lại tiếp tục khiến khán giả thất vọng vì quá lạm dụng cảnh nóng.

Hài tết nhảm nhí vì nghệ sĩ nói một đường làm một nẻo

Đào Bích |

Dù lên tiếng phê phán cảnh nóng, sự gợi cảm thái quá trong các sản phẩm hài tết, tuy nhiên nhiều nghệ sĩ vẫn 'vô tư' góp mặt trong hầu hết các bộ phim đang bị dư luận lên án. 

Hài Tết nhảm, sex tràn lan: Loạn chuẩn văn hóa?

QUANG ĐẠI |

Dịp Tết, nhiều sản phẩm hài đua nhau trình làng, nhưng trong đó có không ít sản phẩm bị đánh giá là “nhảm”, lạm dụng yếu tố dung tục, sex để gây cười.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hài Tết 2018: Quá lạm dụng cảnh nóng

Đặng Chung |

Đến hẹn lại lên, thời điểm cuối năm, các nhà sản xuất lại rục rịch cho ra mắt sản phẩm hài tết. Sau nhiều năm liên tiếp bị chê nhạt vì kịch bản cũ và diễn viên cũ, những ngày qua, nhiều phim hài lại tiếp tục khiến khán giả thất vọng vì quá lạm dụng cảnh nóng.

Hài tết nhảm nhí vì nghệ sĩ nói một đường làm một nẻo

Đào Bích |

Dù lên tiếng phê phán cảnh nóng, sự gợi cảm thái quá trong các sản phẩm hài tết, tuy nhiên nhiều nghệ sĩ vẫn 'vô tư' góp mặt trong hầu hết các bộ phim đang bị dư luận lên án. 

Hài Tết nhảm, sex tràn lan: Loạn chuẩn văn hóa?

QUANG ĐẠI |

Dịp Tết, nhiều sản phẩm hài đua nhau trình làng, nhưng trong đó có không ít sản phẩm bị đánh giá là “nhảm”, lạm dụng yếu tố dung tục, sex để gây cười.