Blackpink và BTS đã thay đổi bộ mặt Kpop như thế nào?

Huyền Chi |

Blackpink và BTS không chỉ đưa Kpop vươn ra toàn cầu mà còn thay đổi nhận thức của cả thế giới về nền công nghiệp âm nhạc của Hàn Quốc.

Một thời đại mới cho Kpop

Sự đột phá mang tính hiện tượng của Blackpink và BTS đã mang về cho nền kinh tế Hàn Quốc hàng tỉ USD mỗi năm. Quốc gia này trở nên giàu có hơn trong 20 năm trở lại đây nhờ vào phim ảnh và Kpop.

Economic Times trích báo cáo của Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) năm 2017, nền công nghiệp Kpop trị giá khoảng 5 tỉ USD.

Năm 2012, siêu hit toàn cầu "Gangnam Style" của PSY được coi là cột mốc mở đường cho Kpop vươn ra toàn cầu. Có được hạng 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, PSY đi vào lịch sử, đưa một bài hát tiếng Hàn phủ sóng toàn thế giới.

Thời gian sau đó, tham vọng đưa Kpop đến Mỹ của các "ông lớn" trong ngành được bộc lộ rõ ràng. Nhiều bản hợp đồng hợp tác giữa các nhóm nhạc thần tượng và hãng thu âm của Mỹ được ký kết, hàng loạt concert được tổ chức ở Châu Âu, một số ca khúc bằng tiếng Anh được phát hành...

Tuy nhiên, việc "đánh chiếm" một thị trường mới không dễ, thể hiện qua những lần Wonder Girls, SNSD hay BoA phải rút lui vì không thể tiếp cận khán giả nước Mỹ.

Hơn một thập kỉ trôi qua, BTS trở thành người mở cánh cổng hy vọng cho Kpop một lần nữa nuôi giấc mơ "Mỹ tiến".

Theo tạp chí Remix, một trong những lý do quan trọng giúp Kpop thành công là sự đa dạng. Nhiều nhóm nhạc không chỉ có thành viên người Hàn mà còn đến từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí có quốc tịch Mỹ, Úc.

Cộng với âm nhạc và vũ đạo mạnh mẽ, các nhóm nhạc thần tượng tạo nên một thể loại hoàn toàn khác. Từ đó, nhạc Hàn từ từ phá vỡ khuôn mẫu, mang các nền văn hóa xích lại gần nhau hơn.

“Âm nhạc từng là thứ mà chúng ta nghĩ chỉ có thể thưởng thức bằng cách lắng nghe, nhưng giờ đây nó trở thành thứ hữu hình. Các nhóm nhạc truyền tải những thông điệp qua vũ đạo và những màn trình diễn ấn tượng", Yun Sunmi, giám đốc một công ty giải trí ở Hàn cho biết.

Kpop khác biệt với các nền âm nhạc khác ở chỗ, các thần tượng không xa cách với công chúng. Họ truyền cảm hứng cho người hâm mộ qua hành trình từ thực tập sinh trở thành ngôi sao nổi tiếng.

BTS phát biểu tại Nhà Trắng (Mỹ). Ảnh: Big Hit
BTS phát biểu tại Nhà Trắng (Mỹ). Ảnh: Big Hit

Sự thống trị của 2 nhóm nhạc lớn nhất thế giới

Sau khi có fandom vững chắc, BTS phát hành ca khúc được viết toàn bộ bằng tiếng Anh. Năm 2020, "Dynamite" thật sự trở thành một cú nổ khiến cả ngành công nghiệp âm nhạc chao đảo khi hạ cánh ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100.

Theo Allkpop, BTS vẫn giữ nguyên bản sắc trong ngôn ngữ và âm nhạc, tập trung vào vũ đạo bài bản. Hiện tại, BTS sở hữu 6 ca khúc đạt #1 Billboard Hot 100 bao gồm Life Goes On, Dynamite, Butter, Permission to Dance, My Universe (kết hợp cùng Coldplay) và Savage Love (remix) - một thành tích khó nghệ sĩ nào đạt đươc.

Chỉ trong vài năm, BTS đã đi qua nhiều cột mốc lịch sử: xuất hiện tại Nhà Trắng để phát biểu, diễn cuối cùng tại lễ trao giải Grammy, thu hút hàng triệu người đổ ra quảng trường để xem biển quảng cáo tại thủ đô London (Anh)...

Hành trình gian nan của BTS giúp nhóm trở thành những nghệ sĩ có thể truyền bá thông điệp và tạo sự đồng cảm với công chúng.

Trong khi đó, Blackpink đi theo một con đường khác nhưng cũng gặt hái những thành tích đáng nể. 4 cô gái ký hợp đồng với Interscope vào năm 2018 để mở đường tấn công thị trường Mỹ.

Kể từ đó, Blackpink có bước đà quan trọng để leo cao trên bảng xếp hạng Billboard, lưu diễn ở Mỹ và gần đây nhất là biểu diễn 2 tiếng trên sân khấu lễ hội âm nhạc Coachella.

Sau 2 năm, nhóm trở lại với album "Born Pink" và tour diễn vòng quanh thế giới hoành tráng chưa từng có.

Lần này, đột phá lớn nhất của Blackpink là đứng đầu các bảng xếp hạng ở cả Mỹ và Anh, điều mà chưa nhóm nhạc nữ nào làm được kể từ Destiny's Child năm 2001.

Blackpink và BTS đã tạo ra một cuộc cách mạng khi trở thành những đại diện duy nhất của Châu Á tiếp cận được thị trường âm nhạc khó tính như Mỹ, Anh.

Đến nay, sự trỗi dậy ngoạn mục, thần tốc của Kpop vẫn được coi là một kì tích, khiến truyền thông thế giới phải tốn nhiều giấy mực để lí giải, tìm câu trả lời.

BTS phủ sóng toàn cầu sau hit “Dynamite“. Ảnh: Big Hit
BTS phủ sóng toàn cầu sau hit “Dynamite“. Ảnh: Big Hit
Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Blackpink bị quay lén

DƯƠNG HƯƠNG |

Lisa đã phát hiện một camera quay lén trên sân khấu concert của Blackpink.

Kpop còn lại gì nếu không có Blackpink và BTS

Huyền Chi |

Chỉ trong vài năm, Kpop đã đột phá và trở thành một hiện tượng văn hóa trên toàn cầu. Kỷ nguyên mới được mở ra nhờ sự tiên phong của Blackpink và BTS.

Jennie Blackpink bị ghét?

DI PY |

Theo truyền thông Hàn Quốc, nhiều khán giả đang tạo chủ đề về việc Jennie Blackpink có nhiều anti-fan và bị công kích trên mạng xã hội.

Bán điện thu về 1.000 đồng, Điện lực miền Nam chỉ lãi vỏn vẹn 1,7 đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Kết thúc năm 2022, doanh thu Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đạt 152.708 tỉ đồng, tăng 10%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 261 tỉ đồng, giảm đến 74% so với cùng kì.

Khám xét 6 phòng khám ở TP Biên Hoà, thu giữ hàng trăm nghìn giấy nghỉ bệnh

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.5, Công an Đồng Nai đã thông tin chính thức về vụ khám xét 6 phòng khám đa khoa ở TP Biên Hoà và bước đầu cho biết, đã thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

TPHCM sắp hoàn thành 3 dự án giao thông trọng điểm hơn 45.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), cầu Long Kiểng và hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, là ba dự án giao thông trọng điểm có tổng vốn hơn 45.000 tỉ đồng sẽ hoàn thành năm nay giúp thay đổi diện mạo giao thông thành phố.

Diễn biến mới liên quan đến dự án trọng điểm của Novaland ở Đồng Nai

Đức Mạnh |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trực tiếp làm việc với ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland.

Thời tiết nắng nóng, tài xế chật vật chạy xe cả buổi được 36 nghìn đồng

Hoài Luân - Hải Danh |

Hà Nội - Thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người lao động. Thu nhập giảm mạnh, nhiều người dân vẫn phải chật vật kiếm từng chút để mưu sinh.

Blackpink bị quay lén

DƯƠNG HƯƠNG |

Lisa đã phát hiện một camera quay lén trên sân khấu concert của Blackpink.

Kpop còn lại gì nếu không có Blackpink và BTS

Huyền Chi |

Chỉ trong vài năm, Kpop đã đột phá và trở thành một hiện tượng văn hóa trên toàn cầu. Kỷ nguyên mới được mở ra nhờ sự tiên phong của Blackpink và BTS.

Jennie Blackpink bị ghét?

DI PY |

Theo truyền thông Hàn Quốc, nhiều khán giả đang tạo chủ đề về việc Jennie Blackpink có nhiều anti-fan và bị công kích trên mạng xã hội.