Tăng lương khởi điểm công chức trình độ đại học theo lương cơ sở mới

Thục Quyên (T/H) |

Mức lương khởi điểm của công chức, viên chức sẽ tính dựa trên lương cơ sở x hệ số lương. Do đó, lương cơ sở tăng thì lương khởi điểm của công chức trình độ đại học sẽ tăng theo.

Lương cơ sở hiện nay thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2,34 triệu đồng.

Theo quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn tính lương trên mức lương cơ sở mới tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP thì khi trúng tuyển, công chức, viên chức có trình độ đại học sẽ có lương khởi điểm xếp ở bậc 1 tương ứng công chức loại A1 có hệ số lương là 2,34.

Theo đó, mức lương khởi điểm của công chức, viên chức có trình độ đại học như sau:

Mức lương khởi điểm = 2,34 triệu đồng x 2,34 = 5,4756 triệu đồng/tháng.

Thục Quyên (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Chưa được tăng lương từ 1.7, công chức có được tăng vào đợt trả tiếp theo?

NHÓM PV |

Hiện này, có nhiều trường hợp công chức, viên chức vẫn chưa nhận được mức lương mới trong tháng 7. Liệu số tiền tăng thêm trong tháng này có được bù vào đợt chi trả lương tiếp theo?

Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của cán bộ, công chức từ 1.7

NHÓM PV |

Khi tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng thì mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ có sự thay đổi.

Thông tin quan trọng về quy định tỉ lệ ngạch công chức mới từ 15.8.2024

Hoàng Lê |

Việc xác định cơ cấu ngạch công chức được hướng dẫn qua Thông tư số 04/2024/TT-BNV. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.8.2024.

Khởi tố vụ trốn thuế ở Thái Bình sau loạt bài của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Trạm Tường, khởi tố bị can với 1 nguyên giám đốc công ty.

Chưa giấy phép, một công ty ở Hà Nội vẫn ngăn đường làm bãi xe

NHÓM PV |

Dù chưa có giấy phép làm bãi xe tạm, nhưng Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội vẫn rầm rộ rào chắn, ngăn đường để trông giữ ôtô.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu thành lập sàn xăng dầu

Cường Ngô |

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu.

Hơn 300 cán bộ doanh nghiệp đối thoại về an toàn lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 19.7, hơn 300 cán bộ, quản lý, nhân viên an toàn lao động của các doanh nghiệp đã tham gia hội nghị đối thoại về công tác an toàn lao động.

Những điều cần biết khi xác thực sinh trắc học ngân hàng

Văn Thắng |

Từ ngày 1.7, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay.

Chưa được tăng lương từ 1.7, công chức có được tăng vào đợt trả tiếp theo?

NHÓM PV |

Hiện này, có nhiều trường hợp công chức, viên chức vẫn chưa nhận được mức lương mới trong tháng 7. Liệu số tiền tăng thêm trong tháng này có được bù vào đợt chi trả lương tiếp theo?

Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của cán bộ, công chức từ 1.7

NHÓM PV |

Khi tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng thì mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ có sự thay đổi.

Thông tin quan trọng về quy định tỉ lệ ngạch công chức mới từ 15.8.2024

Hoàng Lê |

Việc xác định cơ cấu ngạch công chức được hướng dẫn qua Thông tư số 04/2024/TT-BNV. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.8.2024.