Phụ cấp theo nghề từ 1.7.2024 được gộp lại từ những khoản phụ cấp nào?

Thạch Lam (T/H) |

Phụ cấp theo nghề là một khoản phụ cấp mới của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW. Đây là một khoản thu nhập dành riêng cho các đối tượng có điều kiện lao động cao hơn bình thường và được hưởng thêm khoản ưu đãi về nghề.

Quy định về phụ cấp theo nghề từ ngày 1.7.2024

Phụ cấp theo nghề là phụ cấp chỉ dành riêng cho nghề đó do có những điều kiện lao động cao hơn bình thường và các ngành nghề có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước gồm các ngành, nghề: Giáo dục và đào tạo, tòa án, y tế, kiểm sát, thi hành án dân sự, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường…

Cũng tại Nghị quyết 27-NQ/TW 2018, phụ cấp theo nghề sẽ được gộp bởi các khoản phụ cấp: Phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại - nguy hiểm.

Đồng thời, khi sắp xếp lại các loại phụ cấp, phụ cấp độc hại, nguy hiểm sẽ bị bãi bỏ do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

Tuy nhiên, hiện nay, vẫn chưa có thông tin cụ thể về mức hưởng phụ cấp theo nghề từ ngày 1.7.2024.

Khi cải cách tiền lương, phụ cấp công chức gồm những gì?

Ngoài phụ cấp theo nghề, chế độ cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng sắp xếp lại hệ thống phụ cấp:

- Vẫn tiếp tục giữ lại các khoản phụ cấp gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp lưu động và hai khoản phụ cấp dành cho lực lượng vũ trang quân đội, công an, cơ yếu là phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù.

- Các loại phụ cấp bị bãi bỏ gồm có:

+ Phụ cấp thâm niên nghề cho cán bộ, công chức, viên chức trừ của công an, quân đội và cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức.

+ Phụ cấp chức vụ lãnh đạo do trước đó đã thực hiện trong bảng lương chức vụ áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do bầu cử và bổ nhiệm từ trung ương đến cấp xã.

+ Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và phụ cấp công vụ do đã nằm trong mức lương cơ bản.

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm vì đã đưa vào phụ cấp theo nghề vì có điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

- Gộp các loại phụ cấp bao gồm:

+ Gộp các khoản phụ cấp ưu đãi theo nghề + phụ cấp trách nhiệm theo nghề + phụ cấp độc hại, nguy hiểm thành phụ cấp theo nghề

+ Gộp phụ cấp thu hút + phụ cấp đặc biệt + trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Bổ sung mới các khoản phụ cấp gồm: Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Riêng với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố thì phụ cấp hàng tháng của đối tượng này sẽ thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hàng tháng.

Theo đó, việc khoán sẽ căn cứ vào tỉ lệ chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã. Đồng thời, căn cứ vào từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố để quy định số lượng tối đa người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình.

Trên cơ sở đó, chức danh cụ thể hưởng phụ cấp cụ thể sẽ do Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Thạch Lam (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Phụ cấp theo nghề của công chức từ 1.7 gồm 3 khoản phụ cấp khác nhau

Thục Quyên (T/H) |

Khi cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024), bảng lương mới của công chức sẽ xây dựng phụ cấp theo nghề bao gồm 3 khoản phụ cấp khác nhau.

Nỗi niềm của giáo viên đối với phụ cấp theo nghề sau cải cách tiền lương

Anh Thư |

Theo tinh thần Nghị quyết 27 NQ/TW năm 2018 sẽ thay đổi cơ cấu tiền lương, đồng thời xuất hiện phụ cấp theo nghề mới. Điều này được nhiều nhà giáo mong chờ.

Cải cách tiền lương 2024, giáo viên mong chờ khoản phụ cấp theo nghề mới

Trang Hà |

Theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, giáo viên sẽ có phụ cấp theo nghề mới - được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp.

Chính thức công bố 20 gương điển hình trong Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2024

Quế Chi – Hoài Anh |

Sáng 14.5, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Báo Lao Động tổ chức họp báo chương trình Vinh Quang Việt Nam, tôn vinh những anh hùng - điển hình tiên tiến với chủ đề “20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam”.

Bên trong mỏ vàng lớn nhất Lào Cai vừa bị trả lại hồ sơ gia hạn khai thác

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Cục Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa trả lại hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Nhẫn tại mỏ vàng Sa Phìn thuộc xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Giá vàng tăng vọt sau đấu thầu, cần nhập khẩu vàng để thị trường hạ nhiệt

Lục Giang |

Theo các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu để kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng nhưng không làm tăng nguồn cung nên giá vàng liên tục tăng cao. Vì vậy, giải pháp quan trọng là cần nhập khẩu vàng để tăng lượng cung và bình ổn giá vàng.

8 tổ chức trúng thầu 8.100 lượng vàng trong phiên đấu thầu vàng hôm nay

Minh Ánh |

Phiên đấu thầu vàng hôm nay (ngày 14.5) diễn ra thông suốt, đúng quy định, với 81 lô tương đương 8.100 lượng vàng được bán ra.

Hoa khôi đi đánh ghen giúp bạn bị khởi tố tội gây rối trật tự

Anh Tú |

Ngày 14.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Ngọc Quý (24 tuổi) và Trịnh Đình Thanh Tú (26 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) để điều tra tội "Gây rối trật tự công cộng". Các quyết định được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Hai bị can được tại ngoại trong thời gian điều tra.

Phụ cấp theo nghề của công chức từ 1.7 gồm 3 khoản phụ cấp khác nhau

Thục Quyên (T/H) |

Khi cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024), bảng lương mới của công chức sẽ xây dựng phụ cấp theo nghề bao gồm 3 khoản phụ cấp khác nhau.

Nỗi niềm của giáo viên đối với phụ cấp theo nghề sau cải cách tiền lương

Anh Thư |

Theo tinh thần Nghị quyết 27 NQ/TW năm 2018 sẽ thay đổi cơ cấu tiền lương, đồng thời xuất hiện phụ cấp theo nghề mới. Điều này được nhiều nhà giáo mong chờ.

Cải cách tiền lương 2024, giáo viên mong chờ khoản phụ cấp theo nghề mới

Trang Hà |

Theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, giáo viên sẽ có phụ cấp theo nghề mới - được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp.