Cải cách tiền lương 2024, giáo viên mong chờ khoản phụ cấp theo nghề mới

Trang Hà |

Theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, giáo viên sẽ có phụ cấp theo nghề mới - được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp.

Bước sang năm mới 2024, điểm nổi bật được đại đa số nhà giáo quan tâm trong chính sách là cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Đặc biệt là việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành.

Theo đó, sẽ có khoản phụ cấp mới là phụ cấp theo nghề - được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp: phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm. Đồng thời, bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề giáo viên.

Theo cô Khuất Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lóng Luông (Sơn La), cải cách tiền lương dự kiến được thực hiện từ 01.7.2024 là thông tin được lực lượng giáo viên phấn khởi, đồng tình và mong ngóng. Đây chính là động lực để đội ngũ nhà giáo tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp trồng người.

"Rất mừng, rất vui, hy vọng rằng tin vui này sẽ sớm trở thành hiện thực. Bảng lương của giáo viên sẽ có nhiều điểm sáng, giáo viên chúng tôi tiếp tục được quan tâm để cùng nhau cống hiến cho ngành" - cô Hoa rạng rỡ.

Giáo viên kỳ vọng vào phụ
Giáo viên mong chờ khoản phụ cấp theo nghề mới. Ảnh minh họa: Minh Hà

Đồng quan điểm, cô Phạm Hoa - giáo viên Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Hà Nội) - cho biết - nhà giáo luôn mong mỏi nhận được chế độ đãi ngộ tốt để yên tâm công tác, dành toàn bộ thời gian tập trung cho chuyên môn và không phải mang gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Nữ giáo viên cũng mong chờ mức phụ cấp theo nghề mới. Dù bị cắt bỏ phụ cấp thâm niên và gộp các khoản phụ cấp khác nhưng cô kỳ vọng giáo viên sẽ không thiệt thòi.

"Theo tôi tìm hiểu, thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương), cùng tiền thưởng (khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp). Với thiết kế tiền lương mới như vậy, chúng tôi hy vọng lương không giảm và tăng theo mức độ phù hợp" - cô Hoa nói.

Cô Vũ Thị Chung - giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (Hà Nội) - cho biết, bản thân và toàn thể đội ngũ nhà giáo luôn mong muốn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội bởi nghề giáo rất đặc thù.

Nữ giáo viên kỳ vọng, trong thời gian tới, chính sách tiền lương đối với giáo viên sẽ tiếp tục được cải thiện, các khoản phụ cấp của giáo viên sẽ được xem xét, điều chỉnh tăng lên phù hợp.

Theo tinh thần của Nghị quyết 27, khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước, trong đó có giáo dục và đào tạo.

Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Tiền thưởng cho giáo viên khi nhận bằng khen, giấy khen

Hồng Nhung |

Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng tính dựa theo mức lương cơ sở với công thức: Mức thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Giáo viên có được hưởng phụ cấp thu hút không?

Hồng Nhung |

Nghị định 61/2006/NĐ-CP nêu rõ đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng.

Giáo viên sẽ có phụ cấp theo nghề khi thực hiện cải cách tiền lương 2024?

Hồng Nhung |

Phụ cấp theo nghề là khoản phụ cấp mới được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp: phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

2 sếp ngân hàng SCB đã chết không bị xử lý ở vụ Vạn Thịnh Phát

Quang Việt |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan công tố đã phân hoá vai trò đối với nhiều cá nhân liên quan, cũng như xác định sai phạm của 2 sếp ngân hàng SCB song họ đã chết để không xử lý trách nhiệm hình sự.

Đối tượng ở Hải Dương chế thiết bị đánh bạc bịp có chất phóng xạ

Hoàng Khôi |

Sáng 21.2, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Trọng Thủy (sinh năm 1966, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất phóng xạ” quy định tại khoản 1 Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Sương mù bao phủ loạt cao ốc ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Ngày thứ 2 liên tiếp Hà Nội bị bao phủ trong lớp sương mù âm u. Thời tiết nóng, lạnh thất thường và nồm ẩm khiến môi trường sống của người dân Thủ đô bị ảnh hưởng.

Mẹ bầu 8 tháng vẫn đi bốc vác mưu sinh không muốn nhận từ thiện

Tân Văn |

Cao Bằng - Hình ảnh mẹ bầu tháng thứ 8 vẫn miệt mài bốc vác để kiếm tiền trang trải cuộc sống đã lay động đến trái tim nhiều người.

Xây tòa hành chính mới, loạt cơ quan ở Khánh Hòa còn gần 1 tháng để di chuyển

Hữu Long |

Khánh Hòa – Để phục vụ xây dựng tòa hành chính mới của địa phương, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch di dời về Trung tâm Hội nghị tỉnh tại số 46, đường Trần Phú, TP Nha Trang.

Tiền thưởng cho giáo viên khi nhận bằng khen, giấy khen

Hồng Nhung |

Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng tính dựa theo mức lương cơ sở với công thức: Mức thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Giáo viên có được hưởng phụ cấp thu hút không?

Hồng Nhung |

Nghị định 61/2006/NĐ-CP nêu rõ đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng.

Giáo viên sẽ có phụ cấp theo nghề khi thực hiện cải cách tiền lương 2024?

Hồng Nhung |

Phụ cấp theo nghề là khoản phụ cấp mới được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp: phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm.