Tiền lương, phụ cấp của viên chức y tế, giáo dục từ 1.7.2024

Thục Quyên (T/H) |

Khi cải cách tiền lương, dự kiến từ 1.7.2024, tiền lương, phụ cấp của viên chức y tế, giáo dục sẽ thay đổi so với hiện nay.

Cụ thể, cơ cấu tiền lương của viên chức y tế, giáo dục khu vực công sau khi cải cách tiền lương gồm 3 khoản sau:

- Lương cơ bản: chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương

- Các khoản phụ cấp: chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương.

- Tiền thưởng: quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Ngoài ra, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 nếu áp dụng cho đối tượng viên chức giáo dục, y tế thì sẽ có 8 phụ cấp trong tiền lương mới khi cải cách tiền lương:

1. Phụ cấp kiêm nhiệm;

2. Phụ cấp thâm niên vượt khung;

3. Phụ cấp khu vực;

4. Phụ cấp trách nhiệm công việc;

5. Phụ cấp lưu động;

6. Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

7. Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

8. Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, dự kiến sau khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương các khoản phụ cấp của viên chức giáo dục, y tế sẽ không được hưởng bao gồm:

- Phụ cấp thâm niên nghề.

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Ngoài ra, giáo viên viên chức giáo dục, y tế sẽ bị bãi bỏ những khoản tiền sau:

- Khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như:

+ Tiền bồi dưỡng họp.

+ Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án.

Thục Quyên (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Quy định về phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp kèm theo với cán bộ cấp xã

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND xã có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và các phụ cấp kèm theo không?

Cải cách tiền lương 2024, giáo viên mong chờ khoản phụ cấp theo nghề mới

Trang Hà |

Theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, giáo viên sẽ có phụ cấp theo nghề mới - được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp.

Giáo viên có được hưởng phụ cấp thu hút không?

Hồng Nhung |

Nghị định 61/2006/NĐ-CP nêu rõ đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc công khai lịch tiếp công dân

An Nhiên |

Ngày 5.4, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát đi công văn thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Bí thư Tỉnh ủy.

Khai tử 8 người thân để chiếm đoạt căn nhà trị giá gần 80 tỉ đồng tại TPHCM

Tâm Tú |

TPHCM - Ngày 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh và Võ Doãn Mỹ Phước tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Minh Thái, Nguyễn Đức Hải tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Đưa hối lộ; Nguyễn Đắc Công tội giả mạo trong công tác.

Ý kiến trái chiều quanh đề xuất nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trong 5 ngày

Mạnh Cường |

Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm 2024 để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Mỹ nhận được hỗ trợ lớn trong thực thi giá trần dầu của Nga

Thanh Hà |

Chính sách giá trần với dầu của Nga do G7 áp đặt đang cắt giảm doanh thu mà Mátxcơva thu được. Thông tin được Eric Van Nostrand - Trợ lý Bộ trưởng về chính sách kinh tế và Anna Morris - quyền Trợ lý Bộ trưởng - nêu tại một sự kiện do Trung tâm Ananta Aspen tổ chức ở New Delhi, Ấn Độ trong tuần này.

Vụ đổ thải lấn sông Hàn ở Đà Nẵng, khắc phục trước, truy trách nhiệm sau

Thanh Hải |

UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng ngay lập tức điều phương tiện cơ giới đến hiện trường, đào múc, vận chuyển số đất đá hỗn tạp từ bãi thải lấn sông Hàn mà Báo Lao Động đã nêu.

Quy định về phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp kèm theo với cán bộ cấp xã

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND xã có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và các phụ cấp kèm theo không?

Cải cách tiền lương 2024, giáo viên mong chờ khoản phụ cấp theo nghề mới

Trang Hà |

Theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, giáo viên sẽ có phụ cấp theo nghề mới - được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp.

Giáo viên có được hưởng phụ cấp thu hút không?

Hồng Nhung |

Nghị định 61/2006/NĐ-CP nêu rõ đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng.