Phối hợp giải quyết vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

QUỲNH CHI |

Mới đây, Thông tư liên tịch 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi được ban hành.

Theo đó, nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi như sau:

Bảo đảm tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức theo quy định pháp luật;

Bảo đảm phối hợp thường xuyên, nhanh chóng, kịp thời;

Tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp...

Bảo mật thông tin cá nhân của người bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi, người tố giác, báo tin có liên quan đến hành vi xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi;

Bảo đảm tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt sổ tay giúp cha mẹ biết xử lý khi con bị xâm hại tình dục

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Hôm nay (23.1), nhóm tác giả hỗ trợ những nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục đã cho ra mắt cuốn “Sổ tay xử lý khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục”. Sổ tay với nhiều hướng dẫn quy trình pháp luật để xử lý vụ việc và cách để trấn an tinh thần cho trẻ và gia đình.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu điều tra vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Ia H’Drai

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 8.1, tin từ UBND tỉnh Kon Tum cho biết, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan liên quan, chính quyền huyện Ia H’Drai xử lý nghiêm vụ xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn gây bức xúc dư luận.

Xâm hại tình dục trẻ em: Đương đầu hay thỏa hiệp?

LƯƠNG HẠNH |

Đương đầu hay thỏa hiệp trước nay vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ trong chính các gia đình có nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục. Các gia đình thường có tâm lí e sợ "mang tiếng" vì tương lai của các bé nên sẽ chọn thỏa hiệp. Liệu đây có phải giải pháp hợp lí dành cho nạn nhân và các gia đình nạn nhân hay không?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ra mắt sổ tay giúp cha mẹ biết xử lý khi con bị xâm hại tình dục

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Hôm nay (23.1), nhóm tác giả hỗ trợ những nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục đã cho ra mắt cuốn “Sổ tay xử lý khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục”. Sổ tay với nhiều hướng dẫn quy trình pháp luật để xử lý vụ việc và cách để trấn an tinh thần cho trẻ và gia đình.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu điều tra vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Ia H’Drai

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 8.1, tin từ UBND tỉnh Kon Tum cho biết, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan liên quan, chính quyền huyện Ia H’Drai xử lý nghiêm vụ xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn gây bức xúc dư luận.

Xâm hại tình dục trẻ em: Đương đầu hay thỏa hiệp?

LƯƠNG HẠNH |

Đương đầu hay thỏa hiệp trước nay vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ trong chính các gia đình có nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục. Các gia đình thường có tâm lí e sợ "mang tiếng" vì tương lai của các bé nên sẽ chọn thỏa hiệp. Liệu đây có phải giải pháp hợp lí dành cho nạn nhân và các gia đình nạn nhân hay không?