Gia đình là "liều thuốc" lớn nhất chữa lành vết thương
Những ngày gần đây, dư luận xã hội không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ và đau xót khi tại một số địa phương như Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu đã liên tiếp xảy ra các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em với những diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, trong đó có một số vụ nạn nhân rất nhỏ tuổi và để lại hậu quả vô cùng thương tâm.
Theo Báo cáo số 51/BC-CP của Chính phủ ngày 18.2.2020, thủ phạm của các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em là hàng xóm, người quen chiếm 59,4%, người thân trong gia đình 21,3%, giáo viên nhân viên nhà trường chiếm 6,15%, các nhóm khác là 13,15%.
Tuy nhiên, đây chỉ là con số đã được đưa ra ánh sáng, còn rất nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em là người thân trong gia đình chưa được công khai. Những con số này chứng minh tình trạng báo động của nạn xâm hại tình dục đối với trẻ em.
Bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em chia sẻ: "Tình trạng ly hôn, ly thân của các cặp vợ chồng gần đây ngày một tăng lên theo đó gia tăng các em bé ở trong môi trường với cha dượng hoặc mẹ đi lấy chồng ở nhà với ông bà, họ hàng, cha mẹ đi làm ăn xa... Vì vậy, cách duy nhất để bảo vệ trẻ và không để tình trạng xâm hại tình dục trẻ em xảy ra chính là cha mẹ phải luôn quan tâm đến con cái, đặt con ở trong tầm mắt của mình, xem trẻ tiếp xúc với ai, có biểu hiện gì không...".
Bà Hồng cũng nhấn mạnh, cần phải đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em là để ngăn chặn tình trạng này tiếp tục xảy ra.
Không được thỏa hiệp, cần tiếp tục đương đầu
Xét ở góc độ pháp luật, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nếu xét về đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em, có thể chia làm 2 nhóm: Nhóm đối tượng có ham muốn tình dục bất thường và nhóm đối tượng có nhân cách, đạo đức thấp kém.
Cũng theo luật sư Cường, dù là nhóm đối tượng nào, kẻ xâm hại đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Từ ngày 31.12.2020, Bộ Y tế đã có quy trình hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục. Quy trình này đã bước đầu tạo ra hành lang pháp lý hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và những người tham gia vào hoạt động giám định pháp y đều có đủ trình độ, trang thiết bị đủ chất lượng để thực hiện giám định. Tuy nhiên, luật sư Cường cũng đề xuất các cơ quan thực thi pháp luật cần có biện pháp mạnh hơn với nhóm đối tượng xâm hại tình dục trẻ em.
Về vấn đề nên đương đầu hay thỏa hiệp với gia đình tội phạm và tội phạm, Bà Hồng cho rằng, khi con em bị xâm hại, các gia đình phải trình báo ngay dù kẻ xâm hại có hứa hẹn có đền bù bao nhiêu. Phải nghĩ rằng nhận đền bù cho con mình thì kẻ xâm hại vẫn sẽ nhởn nhơ ngoài cuộc sống. Hoặc nếu như do sợ con mình bị bàn tán mới tí tuổi đã bị xâm hại, điều này có nghĩa đang tiếp tay cho kẻ xấu.
Không chỉ vậy, bà Hồng khuyến cáo các bậc phụ huynh, gia đình có trẻ bị xâm hại tình dục cần phải thu thập bằng chứng. "Thường thì các bậc phụ huynh thấy con mình bị xâm hại là về nhà phải tắm rửa sạch sẽ cho con. Đấy là việc làm cực kỳ sai. Cần phải lưu giữ tất cả bằng chứng từ vết máu, tinh trùng còn sót lại trên cơ thể cháu bé. Dù có đau lòng nhưng đó mới là cách để đòi lại công bằng cho con em họ và cả những nạn nhân sau này", bà Hồng nói.
Cách duy nhất để ngăn chặn tình trạng này là tạo cho trẻ em một môi trường sống lành mạnh, các bậc phụ huynh cần lắng nghe con cái mình hơn nữa, đồng thời phải dứt khoát không được thỏa hiệp với dạng tội phạm này.