Ra mắt sổ tay giúp cha mẹ biết xử lý khi con bị xâm hại tình dục

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Hôm nay (23.1), nhóm tác giả hỗ trợ những nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục đã cho ra mắt cuốn “Sổ tay xử lý khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục”. Sổ tay với nhiều hướng dẫn quy trình pháp luật để xử lý vụ việc và cách để trấn an tinh thần cho trẻ và gia đình.

Xâm hại tình dục trẻ em dưới 16 tuổi không chỉ gây ra tổn thương cho nạn nhân trước mắt, mà có thể còn để lại di chứng lâu dài.

Trong cuốn “Sổ tay xử lý khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục”, hướng dẫn từng bước làm sao để đưa vụ việc ra pháp luật nhanh chóng, kịp thời như: cách thu thập chứng cứ, thời điểm thu thập chứng cứ…

Buổi trò chuyện về sổ tay
Buổi trò chuyện về sổ tay Xử lý khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục. Ảnh: Nguyễn Ly

Luật sư Lê Ngọc Luân – Hội luật sư TPHCM đồng tác giả cuốn sổ tay cho biết: “Thực tiễn cho thấy, hành trình tìm công lý cho những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em rất phức tạp. Quá trình đưa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ra pháp luật có thể kéo dài, hoặc gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân mà một trong số đó là gia đình nạn nhân không thực hiện đầy đủ quy trình thu nhập, giao nộp chứng cứ, trình báo, tố cáo kịp thời theo quy định của pháp luật”.

TS Phạm Thị Thúy – Chuyên viên tham vấn tâm lý, Giảng viên Đại học quốc gia – Học viện Hành Chính (phân viện TPHCM) đồng tác giả cuốn sổ tay chia sẻ: “Nội dung chính của sổ tay là luật, về những quy trình pháp lý để xử lý cho những kẻ ác. Đồng thời, hướng dẫn chăm sóc tinh thần sức khỏe của trẻ là điều mà các gia đình cần làm ngay. Bảo vệ tâm lý trẻ khi tiếp xúc với cơ quan chức năng và bố mẹ cũng được hướng dẫn để kiểm soát tâm lý chính mình vì bố mẹ là những người trẻ tin tưởng nhất”.

Với mục tiêu cuốn “Sổ tay xử lý khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục” đến được với mọi tầng lớp xong xã hội, cuốn sổ sẽ được phát hành miễn phí. Đồng thời, trong thời gian tới sổ tay sẽ có phiên bản điện tử như một nguồn tư liệu, tiếp cận không hạn chế, nhằm cải thiện nhận thức về tội phạm xâm hại trẻ em.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Trao học bổng “Ươm mầm blouse trắng” vượt qua đại dịch COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Ngày 22.1, Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM tổ chức chương trình trao học bổng “Ươm mầm blouse trắng” cho các em nhỏ là con của lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Giáo dục 24/7: Hiệu trưởng lên tiếng về việc học sinh lớp 1 nghi bị xâm hại

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 14.1: Đại học Thủy lợi mở thêm 6 ngành mới; 322 thí sinh thi tuyển giáo viên tại thành phố Huế;...

Hành vi xâm hại trẻ em sẽ đối diện với những mức phạt nào?

Phương Anh |

Theo Nghị định 130 của Chính phủ, hành vi xâm hại trẻ em như chăn dắt trẻ ăn xin sẽ bị phạt 10 - 15 triệu đồng; bắt trẻ làm việc nhà quá sức có thể bị phạt 3 - 5 triệu đồng,…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

TPHCM: Trao học bổng “Ươm mầm blouse trắng” vượt qua đại dịch COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Ngày 22.1, Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM tổ chức chương trình trao học bổng “Ươm mầm blouse trắng” cho các em nhỏ là con của lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Giáo dục 24/7: Hiệu trưởng lên tiếng về việc học sinh lớp 1 nghi bị xâm hại

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 14.1: Đại học Thủy lợi mở thêm 6 ngành mới; 322 thí sinh thi tuyển giáo viên tại thành phố Huế;...

Hành vi xâm hại trẻ em sẽ đối diện với những mức phạt nào?

Phương Anh |

Theo Nghị định 130 của Chính phủ, hành vi xâm hại trẻ em như chăn dắt trẻ ăn xin sẽ bị phạt 10 - 15 triệu đồng; bắt trẻ làm việc nhà quá sức có thể bị phạt 3 - 5 triệu đồng,…