Người lao động nghỉ ngang có được chốt sổ bảo hiểm xã hội?

QUỲNH CHI (T/H) |

Theo Điều 39 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động tự ý nghỉ ngang sẽ bị coi là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Theo đó, hậu quả pháp lý của việc này là việc hợp đồng lao động bị chấm dứt, đồng thời người lao động còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng lao động.

Khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động đã quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt như sau:

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Theo đó, chỉ cần hợp đồng lao động bị chấm dứt, không phân biệt là nghỉ việc đúng luật hay nghỉ ngang thì phía công ty đều phải thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội và trả lại sổ đó cho người lao động.

Do đó, kể cả khi người lao động nghỉ ngang thì công ty vẫn phải thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội.

QUỲNH CHI (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Thỏa thuận để người lao động có mức lương cao hơn

THƯ HÂN |

Lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh thêm 6% từ ngày 1.7 tới đây. Các chuyên gia cho rằng, việc điều chỉnh này có ý nghĩa khi tiền lương, thu nhập thực tại của họ phải tăng lên.

TP Phú Quốc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hiện tại, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Phú Quốc đang hướng dẫn các bước và tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp nộp danh sách người lao động để đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08 của Thủ tướng chính phủ.

Công đoàn và doanh nghiệp tặng quà con đoàn viên, người lao động khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phối hợp với Công ty TNHH Miwon Việt Nam đến thăm và tặng quà cho các cháu là con đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thỏa thuận để người lao động có mức lương cao hơn

THƯ HÂN |

Lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh thêm 6% từ ngày 1.7 tới đây. Các chuyên gia cho rằng, việc điều chỉnh này có ý nghĩa khi tiền lương, thu nhập thực tại của họ phải tăng lên.

TP Phú Quốc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hiện tại, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Phú Quốc đang hướng dẫn các bước và tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp nộp danh sách người lao động để đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08 của Thủ tướng chính phủ.

Công đoàn và doanh nghiệp tặng quà con đoàn viên, người lao động khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phối hợp với Công ty TNHH Miwon Việt Nam đến thăm và tặng quà cho các cháu là con đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.