Công đoàn và doanh nghiệp tặng quà con đoàn viên, người lao động khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phối hợp với Công ty TNHH Miwon Việt Nam đến thăm và tặng quà cho các cháu là con đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Có 122 cháu là con đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 3 Công đoàn cơ sở được Công đoàn và doanh nghiệp tặng quà. Mỗi suất quà trị giá 750.000 đồng, tổng số hơn 90 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cho biết, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là đối với người lao động và doanh nghiệp, cơ quan Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã liên hệ, trao đổi với các đơn vị, doanh nghiệp có tiềm lực để tổ chức chương trình tặng quà miễn phí cho các cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng là con của đoàn viên Công đoàn, người lao động tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng “Tháng Hành động vì trẻ em” mà còn có ý nghĩa chăm lo, động viên cả con em và người lao động của tổ chức Công đoàn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Quận 1, TPHCM chuyển giao CĐCS

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuyển giao, tiếp nhận Công đoàn cơ sở.

Tặng quà cho con đoàn viên, người lao động khó khăn quận Hoàng Mai

Hải Anh |

Hà Nội – Nhân Tháng hành động vì trẻ em, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai phối hợp tổ chức trao tặng quà cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Chỉ đạo CĐCS phối hợp xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đúng quy định, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo đúng quy định.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Quận 1, TPHCM chuyển giao CĐCS

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuyển giao, tiếp nhận Công đoàn cơ sở.

Tặng quà cho con đoàn viên, người lao động khó khăn quận Hoàng Mai

Hải Anh |

Hà Nội – Nhân Tháng hành động vì trẻ em, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai phối hợp tổ chức trao tặng quà cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Chỉ đạo CĐCS phối hợp xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đúng quy định, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo đúng quy định.