Tập huấn kĩ năng "Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ"

Nam Dương |

TPHCM - Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức, kĩ năng để các cán bộ công đoàn hướng dẫn lại cho cán bộ công đoàn cơ sở, người lao động nhằm nâng cao năng lực cho những người lao động là cha mẹ có con từ 0 đến 8 tuổi với mục tiêu cao nhất là tăng cường sức khỏe, giáo dục sớm và phát triển toàn diện cho trẻ em...

Gần 30 cán bộ công đoàn là hướng dẫn viên ở một số tỉnh, thành phía Nam đã tham gia lớp tập huấn “Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) Việt Nam khai giảng ngày 24.10, tại TPHCM.

Trong chương trình 5 ngày, các cán bộ công đoàn sẽ được tập huấn về các kĩ năng: Làm cha mẹ; chăm sóc sức khỏe, làm thế nào để trẻ khỏe mạnh; nhận biết, xử lí và phòng tránh một số bệnh ở trẻ; chăm sóc dinh dưỡng; phát triển trí tuệ ở trẻ và vui chơi cùng trẻ; phòng chống xâm hại trẻ em; an toàn cho con; cha mẹ kiểm soát cảm xúc và chăm sóc bản thân…

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức, kĩ năng để các cán bộ công đoàn nắm vững kiến thức, kĩ năng sau đó hướng dẫn lại cho cán bộ công đoàn cơ sở, người lao động nhằm nâng cao năng lực cho những người lao động là cha mẹ có con từ 0 đến 8 tuổi với mục tiêu cao nhất là tăng cường sức khỏe, giáo dục sớm và phát triển toàn diện cho trẻ em.

Nhân viên UNICEF Việt Nam chia sẻ mục tiêu lớp tập huấn với cán bộ công đoàn. Ảnh: Nam Dương
Nhân viên UNICEF Việt Nam chia sẻ mục tiêu lớp tập huấn với cán bộ công đoàn. Ảnh: Nam Dương

Các mục tiêu cụ thể là: Nâng cao kiến thức và kĩ năng làm cha mẹ, bao gồm chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục mầm non và kỷ luật tích cực; Góp phần tăng cường bình đẳng giới thông qua đẩy mạnh chia sẻ trách nhiệm chăm sóc trẻ giữa người lao động nam và nữ; Cải thiện tinh thần của người lao động và mối quan hệ công việc giữa người lao động tại nơi làm việc…

Bà Trần Thu Phương - Phó Trưởng Ban Nữ công, Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết, theo nghiên cứu năm 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại 10 tỉnh, thành phố nơi tập trung đông công nhân lao động, có trên 50% người lao động chưa được đào tạo, hướng dẫn cụ thể về kĩ năng làm cha mẹ để có thể chăm sóc và dạy dỗ trẻ, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho trẻ.

Cùng với đó, vẫn còn gần 50% người lao động có con chưa dành nhiều thời gian cho việc nuôi dạy và chăm sóc con, cá biệt có 5,3% do quá bận nên ít quan tâm đến các cháu và 1,5% không có thời gian hỏi xem các cháu nghĩ gì...

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Cha mẹ nuôi được thay đổi họ tên của con nuôi

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill thuyduongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, cha mẹ nuôi có được thay đổi họ tên của con nuôi không. Sau khi nhận nuôi con nuôi thì cha mẹ nuôi có phải báo cáo tình hình phát triển của con nuôi không?

Cách để cha mẹ giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon hơn

Thanh Thanh |

Trang Boldsky đưa ra cách để cha mẹ giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon hơn.

Lưu ý khi cha mẹ cho trẻ ăn dặm

Thanh Thanh |

Cha mẹ cần khuyến khích, động viên, hỗ trợ, tạo không khí vui tươi cho bữa ăn nhằm giúp trẻ tạo lập thói quen ăn uống lành mạnh và khoa học.

Công đoàn tổ chức nói chuyện chuyên đề “Nghệ thuật làm cha mẹ”

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ tổ chức nói chuyện chuyên đề “Nghệ thuật làm cha mẹ”.

Giáo viên mầm non và giấc mơ "sống được bằng lương"

Hải Danh - Thanh Hằng |

Đội ngũ nhà giáo nói chung và giáo viên mầm non trên toàn quốc đều mong mỏi được hưởng mức lương, chế độ đãi ngộ tương xứng với công sức, thế nhưng nhiều năm trôi qua, giấc mơ "sống được bằng lương" vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

Đi săn lộc trời ở Thủy điện Trị An, người dân bắt được cá nặng hơn 10kg

Hà Anh Chiến - Phương Ngân |

Đồng Nai - Sáng 25.10, khi Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đóng cửa xả tràn, cũng là lúc hàng trăm người dân mang theo chài lưới, thuyền bè, phao bơi xuống đập tràn để bắt cá, có người bắt được cá nặng hơn 10kg.

Tranh cãi việc Ban đại diện cha mẹ học sinh có quyền tham gia chọn sách giáo khoa

Trà My |

Trước thông tin hội đồng lựa chọn sách giáo khoa có thể có sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhiều phụ huynh đã bày tỏ ý kiến trái chiều.

Khám nhà một đối tượng ở Hải Phòng, phát hiện số lượng lớn ma tuý

Hoàng Khôi |

Sáng 25.10, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an huyện Cát Hải vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cha mẹ nuôi được thay đổi họ tên của con nuôi

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill thuyduongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, cha mẹ nuôi có được thay đổi họ tên của con nuôi không. Sau khi nhận nuôi con nuôi thì cha mẹ nuôi có phải báo cáo tình hình phát triển của con nuôi không?

Cách để cha mẹ giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon hơn

Thanh Thanh |

Trang Boldsky đưa ra cách để cha mẹ giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon hơn.

Lưu ý khi cha mẹ cho trẻ ăn dặm

Thanh Thanh |

Cha mẹ cần khuyến khích, động viên, hỗ trợ, tạo không khí vui tươi cho bữa ăn nhằm giúp trẻ tạo lập thói quen ăn uống lành mạnh và khoa học.

Công đoàn tổ chức nói chuyện chuyên đề “Nghệ thuật làm cha mẹ”

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ tổ chức nói chuyện chuyên đề “Nghệ thuật làm cha mẹ”.