Độc đáo lễ đính hôn kiểu “ông bà anh” những năm 1960 của cặp đôi miền Tây

TẠ QUANG - MỸ LY |

Thay vì chạy theo những phong cách hiện đại, anh Vương Đình Khang (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) và chị Võ Thị Yến Vân (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã tạo điểm nhấn cho sự kiện quan trọng của đời mình bằng một lễ đính hôn thời hiện đại nhưng mang đậm màu sắc miền Tây xưa.

Từ bộ ảnh cũ đến một lễ đính hôn đậm chất miền Tây xưa

Chú rể Đình Khang là nhiếp ảnh gia, cô dâu Yến Vân làm chuyên viên trang điểm. Cho nên, cả 2 đã quyết định tự trang trí cho ngày quan trọng của mình. Đặc biệt, là người con miền Tây, vốn yêu thích nét văn hóa của vùng đất quê hương nên cả 2 đã tự tay trang trí cho lễ đính hôn của mình theo phong cách miền Tây xưa.

Chú rể Đình Khang và cô dâu Yến Vân đã tự tay trang trí cho đám nói của mình. Ảnh: NVCC
Chú rể Đình Khang và cô dâu Yến Vân trong ngày đính hôn. Ảnh: NVCC

Được biết, ý tưởng của lễ đính hôn được anh Khang dựa trên bộ ảnh cưới cũ của ông bà ngoại khoảng 60 năm trước.

Để tái hiện lại một cách chân thực lễ đính hôn phong cách miền Tây, buổi lễ được tổ chức tại nhà của cô dâu Yến Vân ở Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Đây là một làng quê yên bình mà ở đó bà con còn mang nhiều nét xưa, mộc mạc.

Đặc biệt, với bối cảnh chủ đạo là vào những năm 1960, cho nên, cặp đôi miền Tây đã tìm kiếm những vật dụng trang trí ngày xưa để tạo dấu ấn cho lễ đính hôn.

“Mình mượn bàn của bà ngoại, rồi kiếm những loại bánh xưa như bánh men, bánh con sùng, bánh sâm panh,…những loại bánh này bây giờ mua rất khó nhưng may mắn cuối cùng cũng có. Chưa hết, mình còn tìm thêm những mẹt tre, ấm trà xưa,… để tái hiện lại khung cảnh xưa hết mức có thể” – anh Khang chia sẻ.

Bộ bàn ghế dùng trong đám hỏi được anh Khang mượn của ông bà ngoại. Ảnh: NVCC
Bộ bàn ghế dùng trong lễ đính hôn được anh Khang mượn của ông bà ngoại. Ảnh: NVCC
Ấm trà cùng các loại bánh xưa được dùng trong đám nói. Ảnh: NVCC
Ấm trà cùng các loại bánh xưa được dùng trong lễ đính hôn. Ảnh: NVCC

Phần cổng của buổi tiệc cũng đặc sắc không kém khi được cô dâu chú rể tận dụng từ tre, chuối, cây đủng đỉnh, lá dừa cho đến mấy cái thúng, dây thừng... trong vườn nhà để tạo nên một chiếc cổng chuẩn "cây nhà lá vườn" như ngày trước của ông bà.

Chiếc cổng cây nhà lá vườn của cặp đôi miền Tây. Ảnh: NVCC
Chiếc cổng "cây nhà lá vườn" của cặp đôi miền Tây. Ảnh: NVCC

Một điểm nhấn khác của lễ đính hôn đó chính là trang phục của cặp đôi chính và dàn dâu, rễ phụ. Theo đó, nếu cô dâu chú rễ gây ấn tượng trong bộ áo dài mang nhiều nét xưa thì dàn phù dâu, phù rễ lại mộc mạc với trang phục bà ba phối cùng chiếc khăn rằn đậm chất miền Tây.

Dàn dâu, rể phụ mộc mạc trong
Dàn dâu, rể phụ mộc mạc trong trang phục bà ba phối cùng chiếc khăn rằn đậm chất miền Tây. Ảnh: NVCC

“Việc cho dàn rễ phụ, dâu phụ mặc đồ bà ba thay vì áo dài là do mình muốn gợi nhớ lại ngày xưa, khi đi đám cưới, cô dâu chú rể sẽ thu hút bởi trang phục đẹp mắt, còn khách mời thì vẫn sẽ ăn mặc như thường ngày” - anh Khang nói.

Nét đẹp của văn hóa, của con người miền Tây

Dẫu thời gian hai bên gia đình quyết định tổ chức lễ đính hôn diễn ra khá gấp, chỉ vỏn vẹn 14 ngày nhưng nhờ sự giúp sức của người thân, bạn bè và đặc biệt là tình làng nghĩa xóm nên mọi thứ vẫn diễn ra đúng ngày đã định.

“Điều làm em ấn tượng nhất là trong quá trình trang trí bên nhà gái ở Cái Tàu Hạ, sức sống của bà con nơi đây còn mang nhiều nét xưa. Khi trong xóm có người gả con thì mọi người xúm lại làm tiếp. Điều đó ở thành phố thì mình không còn thấy nữa. Đặc biệt là khi nghe mình nói với cậu muốn làm cổng bằng lá dừa thì tự nhiên nhà hàng xóm chặt hết dừa đem qua. Sau đó, mọi người cùng nhau làm suốt đêm” – anh Khang kể lại.

Bà con trong xóm đến phụ giúp cho đám nói. Ảnh: NVCC
Bà con trong xóm cùng nhau làm cổng cưới cho cô dâu chú rể. Ảnh: NVCC
Mọi người cùng nhau chuẩn bị các món ăn. Ảnh: NVCC
Mọi người cùng nhau chuẩn bị các món ăn. Ảnh: NVCC

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con hàng xóm và bạn bè, chi phí để cặp đôi tái hiện lại một buổi lễ đính hôn mang hơi hướng miền Tây xưa chỉ khoảng 30 triệu đồng. Dẫu vậy, lễ đính hôn của cặp đôi miền Tây vẫn được chuẩn bị rất công phu, tỉ mỉ, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, gây ấn tượng với tất cả người thân, bạn bè.

Mọi người đến chung vui cùng cặp đôi . Ảnh: NVCC
Mọi người đến chung vui cùng cặp đôi miền Tây . Ảnh: NVCC

Với công sức của cô dâu chú rể cũng như nhiều bà con, bạn bè, một lễ đính hôn mang hơi hướng thập niên 60 đậm phong cách miền Tây đã được tổ chức. Lễ đính hôn này không chỉ là sự kiện riêng cô dâu chú rể mà còn góp phần tái hiện lại nét đẹp văn hóa của người miền Tây ngày trước mà thời nay khó tìm thấy.

TẠ QUANG - MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Ảnh hưởng bão số 1, miền Tây mưa diện rộng, kéo dài

NHÓM PV |

Ảnh hưởng bão số 1, miền Tây mưa diện rộng, kéo dài; Bến Tre chỉ đạo xử lý vụ 200 hộ dân bị treo sổ hồng; Di tích sự kiện lịch sử ở Bạc Liêu bị "bỏ hoang”; Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau “đói cát”; Lo lắng chất lượng công trình sau vụ sập cầu tạm ở Trà Vinh là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Một sáng tinh sương trên nóc nhà miền Tây ở An Giang

Quang Thiện |

Ẩn mình trong màn sương dày sáng sớm, núi Cấm - nóc nhà miền Tây - mang vẻ đẹp tựa như miền Tây Bắc thu nhỏ giữa An Giang.

Bẽ bàng vụ nhận "đẻ thuê" bằng hình thức quan hệ trực tiếp

Khánh Linh |

Nhận “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp, khi thông báo rằng mình đã có thai, chị Thu không nhận được gì ngoài sự thờ ơ của "đối tác".

Ngang nhiên xây biệt thự trái phép ở TP Hồ Chí Minh

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Tại địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân có nhiều căn biệt thự, nhà ở ngang nhiên xây dựng trái phép hoặc lấn chiếm kênh rạch, nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Đôi vợ chồng cùng vướng lao lý vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Tiến Mạnh nói bản thân vô tình đẩy vợ - bị cáo Vũ Thuỳ Dương vướng vào lao lý khi chỉ đạo bà này đưa tiền hối lộ cho các quan chức, nhằm được cấp phép chuyến bay giải cứu, nên mong toà khoan hồng cho "cô ấy".

Biết điểm thi, thí sinh loay hoay chọn nguyện vọng xét tuyển đại học

Thanh Hằng |

Hiện nhiều thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vẫn đang loay hoay lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học.

Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 15.797 tỉ đồng

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến thời điểm 30.6.2023, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) phải tính lãi là 15.797 tỉ đồng, chiếm 3,3% số phải thu. Tổng số đơn vị chậm đóng là 302.372 đơn vị tương ứng với hơn 4.541.850 người lao động.

Bảo hiểm Chubb Life dành 57% tài sản đầu tư trái phiếu và dòng tiền âm

Quý An |

Bảo hiểm Chubb Life đã chi 9.965 tỉ đồng (tương đương 57% tổng tài sản) cho việc đầu tư trái phiếu. Bất chấp lợi nhuận được cải thiện, doanh nghiệp bảo hiểm đang ở trong tình trạng âm dòng tiền.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Ảnh hưởng bão số 1, miền Tây mưa diện rộng, kéo dài

NHÓM PV |

Ảnh hưởng bão số 1, miền Tây mưa diện rộng, kéo dài; Bến Tre chỉ đạo xử lý vụ 200 hộ dân bị treo sổ hồng; Di tích sự kiện lịch sử ở Bạc Liêu bị "bỏ hoang”; Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau “đói cát”; Lo lắng chất lượng công trình sau vụ sập cầu tạm ở Trà Vinh là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Một sáng tinh sương trên nóc nhà miền Tây ở An Giang

Quang Thiện |

Ẩn mình trong màn sương dày sáng sớm, núi Cấm - nóc nhà miền Tây - mang vẻ đẹp tựa như miền Tây Bắc thu nhỏ giữa An Giang.