Biết điểm thi, thí sinh loay hoay chọn nguyện vọng xét tuyển đại học

Thanh Hằng |

Hiện nhiều thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vẫn đang loay hoay lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học.

Đắn đo sắp xếp nguyện vọng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Sau khi biết kết quả, không ít thí sinh bày tỏ sự lo lắng vì đang loay hoay lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học.

Với số điểm 25,65 khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), Lê Tuấn Huy (Nghệ An) đắn đo trong việc lựa chọn nguyện vọng xét tuyển. Một phần vì lo lắng điểm chuẩn năm nay tăng cao, một phần không biết bản thân thích gì nên ái ngại câu chuyện hối hận về sau.

“Em đang băn khoăn lựa chọn trường và ngành nghề phù hợp vì em không biết bản thân thích gì và giỏi gì. Hiện tại, em vẫn chưa biết nên đăng ký nguyện vọng như thế nào để tránh trượt đại học” - Tuấn Huy chia sẻ.

Cùng tâm trạng băn khoăn, Nguyễn Thanh Hảo (Hải Dương) sử dụng điểm thi khối D01 để xét tuyển đại học với 26 điểm. Hiện tại, Hảo đã chọn 7 nguyện vọng nhưng vẫn đang sắp xếp lại thứ tự ưu tiên.

Thanh Hảo mong muốn theo học ngành tài chính nên đã đăng ký xét tuyển ngành Tài chính ngân hàng của một số trường đại học. Nữ sinh bày tỏ sự phân vân lựa chọn giữa Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

“Em cảm thấy Trường Đại học Kinh tế có môi trường học tập hợp với em hơn. Nhưng muốn theo học ngành Tài chính ngân hàng thì Học viện Ngân hàng lại "hot" hơn. Vậy nên, em vẫn đang do dự không biết nên đặt trường nào ở nguyện vọng 1” - Thanh Hảo nói.

Nữ sinh cho biết bản thân cũng cân nhắc thêm một số ngành như Thương mại quốc tế, Marketing. Tuy không phải điểm mạnh nhưng Hảo vẫn muốn thử sức bởi những ngành này được đánh giá cao về cơ hội phát triển trong tương lai.

Thanh Hảo băn khoăn chọn nguyện vọng 1 vì phân vân trường đại học. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thanh Hảo băn khoăn chọn nguyện vọng 1 vì phân vân về trường đại học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lưu ý khi lựa chọn đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Dành lời khuyên cho thí sinh, TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội - cho rằng, thí sinh nên thực hiện những bài kiểm tra về thiên hướng nghề nghiệp để biết tích cách, năng lực của các em phù hợp với ngành nghề nào. Điều này giúp các em có định hướng đúng đắn để lựa chọn ngành nghề yêu thích và phù hợp với bản thân.

TS Dũng cũng khuyên thí sinh không nên tập trung tất cả nguyện vọng vào ngành "hot" mà nên lựa chọn những ngành bản thân yêu thích và điểm chuẩn các năm trước nằm trong khả năng của mình. Như vậy, tỉ lệ đỗ đại học sẽ cao hơn.

Thí sinh nên chủ động tìm hiểu về ngành đào tạo của các trường đại học phù hợp với khối ngành dự thi. Đồng thời các em cần suy nghĩ phân tích thấu đáo và lựa chọn được ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích của cá nhân.

"Khi điền nguyện vọng, thí sinh nên điền ngành yêu thích, mong muốn theo học ở 3 nguyện vọng đầu. Những nguyện vọng phía dưới có thể chọn trường và ngành vừa tầm hoặc thấp hơn khả năng của bản thân" - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội lưu ý.

Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh đăng ký hơn 30 nguyện vọng để chắc suất đỗ đại học

Thanh Hằng |

Thí sinh lo lắng đăng ký nhiều nguyện vọng với mong muốn đỗ vào trường đại học yêu thích. Chuyên gia khuyên cần cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân.

Số điểm 10 thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tăng mạnh

Trang Hà |

Số điểm 10 năm nay tăng mạnh so với năm 2022. Cụ thể, năm nay cả nước có tổng cộng 16.366 điểm 10 - tăng 2,9 lần so với năm 2022. Tuy nhiên, số điểm 10 năm nay tập trung chủ yếu vào môn Giáo dục công dân.

Nữ sinh đạt điểm 10 môn Văn có năng khiếu về nhảy, dẫn chương trình

Trang Hằng |

Trần Ngọc Đan Thanh - học sinh Trường THPT Nghĩa Minh (Nam Định) là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng bị đề nghị 9-10 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Trần Hùng không thừa nhận hành vi "Nhận hối lộ", song có đủ căn cứ buộc tội đối với bị cáo này.

Viện Kiểm sát: Luật sư coi nhận hối lộ 42 tỉ đồng không lớn là xúc phạm người dân

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát phản ứng gay gắt khi luật sư cho rằng, việc Phạm Trung Kiên - cựu Thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ hơn 42 tỉ đồng là không lớn.

Những sáng kiến cải thiện môi trường làm việc không thể tính bằng tiền

Kiều Vũ |

Không chỉ có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng tại đơn vị, anh Bùi Tiến Dũng ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) còn xây dựng nên một tập thể luôn đoàn kết, gắn bó, gần gũi và đạt được sự thống nhất cao trong công việc và sinh hoạt trên giàn khoan. Anh Dũng là một trong những người lao động vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023.

Tiết lộ lý do 3 phụ nữ bị nhốt, xích chân trong căn nhà ở Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền TP Bảo Lộc đã lập đoàn công tác đến kiểm tra tin báo về việc 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong một căn nhà.

Mò mẫm trên những con đường "không ánh sáng" tại Thủ đô

Linh Trang - Hải Danh |

Theo ghi nhận, dọc theo các con đường, tuyến phố như Hoàng Đôn Hòa, Hà Trì, Nông Quốc Chấn,... (Hà Đông, Hà Nội) nhiều người dân đang phải sống trong cảnh tối tăm, khốn khổ khi không có đèn đường chiếu sáng công cộng hoặc có nhưng chỉ để “làm cảnh”.

Thí sinh đăng ký hơn 30 nguyện vọng để chắc suất đỗ đại học

Thanh Hằng |

Thí sinh lo lắng đăng ký nhiều nguyện vọng với mong muốn đỗ vào trường đại học yêu thích. Chuyên gia khuyên cần cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân.

Số điểm 10 thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tăng mạnh

Trang Hà |

Số điểm 10 năm nay tăng mạnh so với năm 2022. Cụ thể, năm nay cả nước có tổng cộng 16.366 điểm 10 - tăng 2,9 lần so với năm 2022. Tuy nhiên, số điểm 10 năm nay tập trung chủ yếu vào môn Giáo dục công dân.

Nữ sinh đạt điểm 10 môn Văn có năng khiếu về nhảy, dẫn chương trình

Trang Hằng |

Trần Ngọc Đan Thanh - học sinh Trường THPT Nghĩa Minh (Nam Định) là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.