Phản ánh toàn diện thực trạng việc nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Chiều 21.7, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tổ chức Hội thảo "Hoàn thiện quy định của pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền lợi của người lao động bị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc”.

Hội thảo được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023) và 63 năm Ngày thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân (26.7.1960 - 26.7.2023).

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Tổng LĐLĐVN, các đơn vị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực lao động, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ), NLĐ gặp khó khăn khi bị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội…

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động - cho biết, thông qua các chuyên đề, tham luận... hội thảo cung cấp các thông tin phản ảnh toàn diện thực trạng việc nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Nâng cao hiểu biết cho NLĐ về các quy định của pháp luật quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi tham gia các quan hệ lao động và nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Giúp NLĐ nhận diện các hành vi vi phạm liên quan đến việc đóng BHXH bắt buộc và cách thức khởi kiện đòi bồi thường, khắc phục hậu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm hại.

Nội dung của hội thảo còn tập trung vào xác định các giải pháp, kiến nghị khả thi trong việc hoàn thiện quy định của pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ bị nợ, trốn đóng BHXH bắt buộc, việc truy cứu trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm và bảo vệ NLĐ.

Làm rõ thực trạng việc nợ đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, hưu trí và hưởng chế độ tử tuất. Thấy được những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong việc NLĐ khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại, bảo vệ quyền lợi do hành vi nợ đóng, trốn tránh đóng BHXH bắt buộc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên hai phương diện quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.

Việc Công ty Haprosimex nợ BHXH khiến nhiều nữ công nhân lao động chưa nhận được chế độ thai sản trong nhiều năm. Ảnh chụp tháng 3.2023: Hà Anh
Công ty Haprosimex nợ BHXH khiến nhiều nữ công nhân lao động chưa nhận được chế độ thai sản trong nhiều năm. Ảnh chụp tháng 3.2023: Hà Anh

Tại hội thảo, các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực BHXH và luật sư sẽ trao đổi thông tin, tư vấn cho NLĐ biết được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình đang bị xâm, ảnh hưởng do hành vi nợ đóng, trốn đóng BHXH của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, hướng dẫn NLĐ biết cách bảo vệ và đòi quyền lợi của cá nhân khi bị xâm hại, gây ảnh hưởng.

Nhận diện, phân tích làm rõ những quy định còn chưa thống nhất, mâu thuẫn của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Công đoàn, Luật BHXH và Bộ luật Lao động liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ bằng con đường khởi kiện thông qua việc giải quyết của tòa án.

Phân tích những vướng mắc, bất cập trong áp dụng pháp luật của tòa án khi thụ lý, giải quyết khởi kiện của NLĐ như việc giao quyền khởi kiện doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH cho công đoàn cơ sở (vì xác định đây là tranh chấp lao động tập thể về quyền) là không phù hợp với thực tế, vì hầu hết đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đang hưởng lương từ chủ doanh nghiệp nên xuất hiện tâm lý nể nang khi đứng ra khởi kiện người sử dụng lao động…

Cung cấp những thông tin, quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ đóng BHXH bắt buộc của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp; một số hành vi, thủ đoạn vi phạm quy định của pháp luật, phạm tội trong việc đóng BHXH của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân, tổ chức hiện nay…

Hội thảo được tường thuật trực tuyến trên Báo Lao Động điện tử (laodong.vn), YouTube và Fanpage của Báo Lao Động; Báo Bảo vệ pháp luật điện tử (Baovephapluat.vn); Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn), Fanpage của Cổng thông tin điện tử Chính phủ…

Tính đến ngày 31.5.2023, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi là 15.848 tỉ đồng, chiếm 3,3% số tiền phải thu. Trong số tiền chậm đóng này, khó khăn nhất là số tiền chậm đóng BHXH tại các đơn vị đã phá sản, giải thể, ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị không có người đại diện theo pháp luật làm ảnh hưởng quyền lợi hưởng BHXH của người lao động tại các doanh nghiệp này.

 
Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Sau thanh tra, các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội đã nộp 425,4 tỉ đồng

Hà Anh |

Ngày 14.7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, công chức, người lao động ngành bảo hiểm xã hội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Số tiền nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 5.311 tỉ đồng, chiếm 8,26% tổng số phải thu (giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022). Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 1.831,8 tỉ đồng, chiếm 2,85% tổng số phải thu.

Công nhân sắp đến ngày sinh mòn mỏi chờ được trả nợ Bảo hiểm xã hội

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Dù đã nhận được lời hứa của công ty TNHH SY VINA rằng, sẽ thực hiện việc trả nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong tháng 6, nhưng hàng trăm công nhân vẫn vô cùng bất an, bởi đã rất nhiều lần công ty hứa nhưng không thực hiện.

Xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn thuế

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn chặt chẽ, đúng quy định, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước.

Tài chính thông minh: Vaccine chống nghiện mua sắm, "cháy túi" vào mỗi tháng

Nhóm PV |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh, bà Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - cho biết việc nghiện mua sắm chỉ mang lại cho nhiều người cảm giác thỏa mãn trong vài ngày. Còn cảm giác tiếc nuối, khó chịu vì có thể mua được một món đồ tốt hơn lại kéo dài trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng.

3 thuyền viên chìm tàu trôi từ Kiên Giang sang Cà Mau được đưa về nhà

NGUYÊN ANH |

3 người dân bị chìm tàu rồi ôm xốp trôi dạt từ xã Lại Sơn (Kiên Giang) đến khu vực ven biển ấp 11 xã Khánh Tiến (Cà Mau) đã được lực lượng biên phòng chăm sóc y tế, hỗ trợ đưa về nhà.

Dân Quảng Nam đổ xô đi đãi vàng nơi lòng hồ thủy điện

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Mặt trời vừa ló dạng, từng tốp người Giẻ Triêng lũ lượt kéo ra thượng nguồn dòng sông Đak Mi khô cạn để đãi vàng. Họ dùng dụng cụ thô sơ như: Mâm, rổ, máng, gàu… để đãi vụn vàng li ti lẫn trong cát, sỏi dưới đáy sông. Vàng trôi trên sông, nhưng để lấy được vàng không hề dễ dàng.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 4 người Trung Quốc tử nạn ở Khánh Hoà

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao chiều 20.7 thông tin về tình hình vụ tai nạn làm 4 công dân Trung Quốc tử vong ở đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hoà.

Sau thanh tra, các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội đã nộp 425,4 tỉ đồng

Hà Anh |

Ngày 14.7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, công chức, người lao động ngành bảo hiểm xã hội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Số tiền nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 5.311 tỉ đồng, chiếm 8,26% tổng số phải thu (giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022). Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 1.831,8 tỉ đồng, chiếm 2,85% tổng số phải thu.

Công nhân sắp đến ngày sinh mòn mỏi chờ được trả nợ Bảo hiểm xã hội

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Dù đã nhận được lời hứa của công ty TNHH SY VINA rằng, sẽ thực hiện việc trả nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong tháng 6, nhưng hàng trăm công nhân vẫn vô cùng bất an, bởi đã rất nhiều lần công ty hứa nhưng không thực hiện.