Phú Quốc kích cầu, thúc đẩy mạnh du lịch nội địa

M.K |

Kiên Giang đang vạch rõ những định hướng về phát triển du lịch nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế của mình. Một hướng đi được cho là đúng đắn, bởi lẽ Kiên Giang, trong đó nổi bật nhất là đảo Phú Quốc, có tiềm năng phát triển kinh tế lớn, có lợi thế về phát triển du lịch.

Có lợi thế đặc biệt…

Kiên Giang có nhiều tiềm năng tài nguyên biển, đảo với diện tích 63.290 km2 và hơn 140 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 43 đảo có dân cư sinh sống.

Đặc biệt trong đó là Phú Quốc - đảo lớn nhất Việt Nam với diện tích 567 km2, có rừng nguyên sinh được công nhận là Vườn quốc gia với nhiều loài động vật quý hiếm, có sông, núi, có suối, thác, có vườn tiêu bạt ngàn... Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quốc nhiều ưu đãi, có địa hình độc đáo, chạy từ bắc xuống nam đảo là trùng điệp đồi núi, có nhiều bãi biển với dải cát trắng thơ mộng như bãi Trường, bãi Dài, bãi Cửa Lấp - Bà Kèo, bãi Sao, bãi Hòn Thơm, bãi Khem… 

Theo ông Trần Chí Dũng – Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - Phú Quốc có hai quần đảo An Thới, Thổ Chu là vùng lý tưởng cho việc phát triển du lịch biển đảo. Đảo Phú Quốc có vị trí quan trọng nhất đối với sự phát triển du lịch tỉnh Kiên Gian...Vì vậy, công tác xúc tiến và quảng bá tiềm năng du lịch để thu hút du khách sẽ có vai trò quan trọng đối với phát triển cho các khu du lịch trên địa bàn, kể cả đất liền và các quần đảo lân cận như Nam Du, Bà Lụa...

Ngành du lịch Kiên Giang nói chung, Phú Quốc nói riêng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch, phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách du lịch khi đến Phú Quốc. Trong đó đẩy mạnh phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo; kích cầu du lịch, thúc đẩy thị trường du lịch nội địa và các thị trường khách quốc tế; tăng cường quảng bá xúc tiến, hợp tác quốc tế.

…nhưng quảng bá vẫn khiêm tốn

7 tháng đầu năm nay, du lịch Phú Quốc đã có 260 cơ sở lưu trú với 9.052 phòng; trong đó có 10 cơ sở 4 - 5 sao với 3.377 phòng. Số khách đến Phú Quốc là 1.711.207 lượt (tăng 1,6% so với cùng kỳ, đạt 61,1% so kế hoạch năm); trong đó khách quốc tế là 196.696 lượt (tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 65,6% so kế hoạch); Tổng doanh thu trên 2.240 tỉ đồng (tăng 22,9% so với cùng kỳ, đạt 70% so kế hoạch năm).

Sản phẩm du lịch cũng đã bắt đầu đa sắc, không chỉ còn gói gọn loại hình nghỉ dưỡng mà mở rộng sang du lịch kết hợp tìm hiểu văn hóa, lịch sử truyền thống, thể thao, hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Khách nội địa lựa chọn đến Phú Quốc nghỉ dưỡng ngày một nhiều hơn.

Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng và lợi thế của Phú Quốc cho phát triển du lịch vẫn còn có một số bất cập, vướng mắc. Trong giai đoạn năm 2011 - 2016, tỉ trọng khách du lịch, doanh thu từ du lịch tăng không cao, khoảng 26,3%/năm.

Nguyên nhân được nhận định là hiện nay ở Phú Quốc vẫn chưa đón được các tàu du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền và quảng bá về du lịch của tỉnh vẫn còn khiêm tốn.

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong thực tế, nhưng các khái niệm về hình ảnh điểm đến còn chưa chặt chẽ, thống nhất với nhau. Ông Dũng cho rằng, hình ảnh điểm đến là một cấu trúc tổng hợp bao gồm nguồn lực tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch, văn hóa - lịch sử, vui chơi - giải trí, môi trường tự nhiên - kinh tế - chính trị - xã hội, sự cởi mở, thân thiện. Hay nói khác đi, hình ảnh điểm đến bao gồm sự liên kết giữa đánh giá về mặt nhận thức và tình cảm tạo nên toàn bộ ấn tượng của du khách đối với điểm đến đó.

Xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc sạch đẹp, thông thoáng, an ninh, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, tạo thuận lợi cho sinh hoạt người dân địa phương và ấn tượng tốt với du khách là việc làm cấp thiết hiện nay.

M.K
TIN LIÊN QUAN

Dàn Tiktoker đổ bộ livestream bán hàng ngay tại chợ Bến Thành

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lần đầu tiên, loạt Tiktoker nổi tiếng đến chợ Bến Thành livestream (phát trực tiếp), bán sản phẩm của các tiểu thương tại chợ. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại chợ khi sản phẩm được đưa lên nền tảng thương mại điện tử cũng như quảng bá điểm đến chợ Bến Thành.

Triệt phá đường dây phù phép 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và 8 đồng phạm để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vòng 2 năm từ 2021 đến 2023, đường dây của Tân phù phép gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng, tung ra thị trường thu lời bất chính hơn 15 tỉ đồng.

Công an TPHCM triệt phá 3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất đến 900%/năm

Nam Hiệp |

Trong ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Công an TPHCM đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng tín dụng đen, cho vay với lãi suất lên đến 900%/năm.

Chủ nhân 2 căn biệt thự bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, hôm nay 15.12, tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông P.V.C và P.V.B trong khu 79 biệt thự trái phép ở xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Hà Nội có chỉ số tia cực tím tăng lên ngưỡng gây hại cao

Thu Giang |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15.12, chỉ số tia cực tím tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (2,7-7,4). Riêng Thủ đô Hà Nội có thời điểm tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (7,6-8,1).

Công an vào cuộc vụ bé 3 tháng tuổi tử vong bất thường ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra vụ cháu bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị viêm phổi tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đoan Hùng.

Bích Thuỳ kể chuyện truyền kinh nghiệm cho Trần Thị Duyên ở tuyển nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Chương trình Góc nhìn thể thao số 141 trò chuyện cùng với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ và hậu vệ Trần Thị Duyên - những cầu thủ đại diện cho hai thế hệ ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về những mục tiêu mới trong năm 2024.

Hai dự án chống ùn tắc gần 1.200 tỉ ở Hà Nội sẽ hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Xây dựng cầu vượt thép Mai Dịch, mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm là 2 dự án có tổng vốn gần 1.200 tỉ đồng được ngành giao thông Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.