Tàu hỏa là phương tiện công cộng rẻ tiền và phổ biến, đông người đi nhất ở Ấn Độ, Bangladesh… |
Những chuyến tàu hỏa già nua, cũ kỹ ở Dhaka, Bangladesh hằng ngày oằn mình chở hàng nghìn người đi làm. |
Một người dân ở Dhaka cho hay, những chuyến tàu thường đông nhất vào giờ đi làm buổi sáng và tan tầm chiều muộn. |
Nóc tàu, lan can... tất cả đều thành chỗ ngồi của khách đi tàu. |
Cửa mỗi toa tàu đều là nơi đu bám nghẹt thở. |
Phụ nữ cũng leo lên nóc tàu khi không còn ghế trống trong toa. |
Đến cả trẻ em cũng được đưa lên nóc tàu. |
Người dân dường như đã quá quen thuộc với việc ngồi trên nóc toa tàu cao hơn 3,5m chạy với tốc độ hơn 40km/h. |
Bộ ảnh do Yousuf Tushar chụp trong 1 ngày ở nhà ga Dhaka, Bangladesh. |
Vào những dịp lễ tết, số lượng người đi tàu hỏa còn đông hơn. |