Nghĩa tình của EVNSPC với thương, bệnh binh, gia đình chính sách

Đức Long |

Từ năm 2016 đến nay, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã hỗ trợ, xây dựng hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa trao tặng thương, bệnh binh, gia đình chính sách và phụng dưỡng suốt đời 40 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cứ đến giữa tháng 7 hằng năm, cán bộ, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) EVNSPC ở 21 tỉnh, thành phía Nam lại tất bật thực hiện “Đền ơn đáp nghĩa” với các thương, bệnh binh, gia đình có công, gia đình chính sách, những người đã hi sinh một phần cơ thể của mình để giành lấy độc lập, tự do cho đất nước, dân tộc.

Vui, cảm động vì nghĩa cử “uống nước nhớ nguồn”

Buổi gặp gỡ với đoàn công tác của EVNSPC được Ban giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tổ chức lúc 10 giờ, nhưng từ sớm vợ chồng bệnh binh Trần Thị Mai Cúc, 76 tuổi và Nguyễn Văn Hạnh, 74 tuổi đã dìu nhau đến hội trường Trung tâm để chờ.

Cô Cúc và chú Hạnh nên duyên vợ, chồng 47 năm trước trong thời gian điều trị vết thương của bom đạn chiến tranh.

Giờ ở tuổi ngoài 70, vết thương cộng với tuổi già khiến sức khỏe cô, chú không còn được như trước, nhưng tình đồng đội, sự vui vầy của con cháu cùng với nghĩa tình của các cơ quan, đơn vị là niềm vui to lớn của họ.

Cô Cúc đùa vui: “Mỗi năm, cứ dịp 27.7 và Tết, thấy anh em công nhân ngành điện mặc áo vàng đến là biết chúng tôi sắp có quà rồi”.

Nhiều cô, chú thương bệnh binh cùng cười vui trước câu nói của cô Cúc. Bởi lẽ, đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, đoàn công tác của EVNSPC luôn dành thời gian đến thăm hỏi, động viên các cô, chú thương, bệnh binh đang an dưỡng, điều dưỡng tại đây.

Ông Nguyễn Văn Hợp ân cần thăm hỏi sức khỏe các thương, bệnh binh. Ảnh: EVNSPC cung cấp.
Ông Nguyễn Văn Hợp ân cần thăm hỏi sức khỏe các thương, bệnh binh. Ảnh: EVNSPC cung cấp.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC – đã ân cần đến tận nơi các thương, bệnh binh ngồi để hỏi thăm sức khỏe và trao quà cho từng người, khiến cho không khí buổi gặp gỡ trở nên gần gũi, ấm áp, thân tình.

Ông Hợp xúc động tâm sự: “Năm nào đến đây và được thấy các cô, chú vui, khỏe là chúng tôi đều vui mừng. Mong các cô, chú luôn mạnh khỏe, yên tâm điều dưỡng và luôn là tấm gương cho con cháu nỗ lực, phấn đấu noi theo”.

Đón nhận món quà, cô Cúc chia sẻ: “Chúng tôi được Nhà nước, cán bộ Trung tâm chăm lo rất chu đáo. Nhưng chúng tôi rất vui, cảm động vì nghĩa cử “uống nước nhớ nguồn” của CNVCLĐ ngành điện miền Nam”.

Xây hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình có công

Ông Tống Đức Bình - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất - cho biết, hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng 51 cô, chú thương, bệnh binh.

Từ tháng 6.2022 đến nay, trung tâm đã đón và điều dưỡng khoảng 1.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh các tỉnh, thành phía Nam đến an dưỡng, điều dưỡng.

Việc trung tâm luôn được cung cấp điện ổn định, an toàn cũng đã góp phần nâng cao chất lượng an dưỡng, điều dưỡng cho các thương, bệnh binh tại đây.

Các thương, bệnh binh cảm động vì nghĩa cử “uống nước nhớ nguồn” của CNVCLĐ EVNSPC. Ảnh: EVNSPC cung cấp.
Các thương, bệnh binh cảm động vì nghĩa cử “uống nước nhớ nguồn” của CNVCLĐ EVNSPC. Ảnh: EVNSPC cung cấp.

Chủ tịch Hội đồng Thương, bệnh binh Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất Nguyễn Chí Tường cũng cho biết, các công nhân, cán bộ điện lực Long Đất thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và rất tận tâm với các thương, bệnh binh đang điều dưỡng nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Hợp cho biết, thấm nhuần đạo lý nhân văn của công tác đền ơn đáp nghĩa, EVNSPC luôn quan tâm, chú trọng tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, CNVCLĐ về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng, trách nhiệm của công dân đối với công tác hậu phương quân đội, chăm lo hỗ trợ các đối tượng chính sách và người có công trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Hàng năm, EVNSPC tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực như: Phụng dưỡng “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; xây dựng Nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ; giao lưu các đơn vị bộ đội ở các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...

Đoàn công tác của EVNSPC chụp hình lưu niệm cùng các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: EVNSPC cung cấp.
Đoàn công tác của EVNSPC chụp hình lưu niệm cùng các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: EVNSPC cung cấp.

Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, EVNSPC đã hỗ trợ, xây dựng hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 50 tỉ đồng; phụng dưỡng suốt đời 40 Mẹ Việt Nam Anh hùng… Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và phát huy tinh thần đại đoàn kết của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đức Long
TIN LIÊN QUAN

EVNSPC đảm bảo cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nam Dương |

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết sẽ đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ tốt cho 635 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia 2022 tại các tỉnh thành phía Nam.

Công đoàn EVNSPC phối hợp tốt cùng chuyên môn phòng, chống COVID- 19

Nam Dương |

Ngày 21.1, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021.

EVNSPC: Đồng hành cùng khách hàng vượt qua dịch COVID-19

Nam Dương |

Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”, trong "Tháng tri ân khách hàng 2021" (tháng 12.2021 và tháng 1.2022), Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại 21 tỉnh thành, thành phố phía Nam.

Dấu ấn 45 năm của Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM thuộc EVNSPC

Nam Dương |

Ngày 19.11.2021, thầy trò Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM (HEPC), trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (1976 - 2021) và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam – 20.11.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

EVNSPC đảm bảo cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nam Dương |

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết sẽ đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ tốt cho 635 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia 2022 tại các tỉnh thành phía Nam.

Công đoàn EVNSPC phối hợp tốt cùng chuyên môn phòng, chống COVID- 19

Nam Dương |

Ngày 21.1, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021.

EVNSPC: Đồng hành cùng khách hàng vượt qua dịch COVID-19

Nam Dương |

Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”, trong "Tháng tri ân khách hàng 2021" (tháng 12.2021 và tháng 1.2022), Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại 21 tỉnh thành, thành phố phía Nam.

Dấu ấn 45 năm của Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM thuộc EVNSPC

Nam Dương |

Ngày 19.11.2021, thầy trò Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM (HEPC), trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (1976 - 2021) và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam – 20.11.