Lãng mạn không khả thi

VIỆT VĂN |

Nóng trên báo chí và “phây” mấy ngày nay là chuyện đề án cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt từ 38 xuống còn 31 ký tự của PGS-TS Bùi Hiền. Người “ném đá”, kẻ bênh, ai đó lại trung đạo: Không “chửi”, không ca, cứ trân trọng mọi sáng kiến, phát minh.

Phần cũng vì tác giả của đề án cũng rất khéo, “cài cắm” mọi nhẽ nào, là công trình nghiên cứu 20 năm, nào là mọi người chưa quen với sự thay đổi, nào là mới đầu gây cảm giác khó chịu... Nhưng theo ông bảng chữ mới ngắn gọn đơn giản, dễ viết, dễ nhớ hơn bảng chữ cũ.

Đúng là cái mới dễ gây phản ứng.

Nhưng mới cũng có nhiều loại, chắc dân nghệ thuật còn nhớ nghệ sĩ Marcel Ducham từng thách thức thẩm mỹ đương thời với tác phẩm nổi tiếng “Suối nguồn” (Fountain) thực chất là cái bồn tiểu được lật ngược đặt trong triển lãm, năm 1917. Đến năm 2004, “Suối nguồn” được chọn là “tác phẩm nghệ thuật ảnh hưởng nhất thế kỷ XX” do 500 nghệ sĩ tên tuổi và các sử gia nghệ thuật bầu chọn.

Vì thế nếu vội coi thường tác giả Bùi Hiền là không nên!

Nhất là khi PGS-TS Bùi Hiền năm nay đã cao tuổi và việc bỏ tiền túi cá nhân ra cho công trình nghiên cứu này của ông là đáng trân trọng.

Đam mê và sự tập trung cao độ một thời gian dài, một thời điểm bùng phát, giây phút thăng hoa, cá nhân nào cũng có thể có những tác phẩm xuất sắc, đột biến. Tuy nhiên nhìn vào bảng chữ mới của ông, có mấy băn khoăn sau:

Trước hết, chữ quốc ngữ ta vẫn dùng có mấy trăm năm nay, mà công lớn thuộc về cha Alexandre De Rhodes hình thành nên chữ viết theo lối Latinh mà sau đó nhanh chóng trở thành quốc ngữ Việt Nam.

Tất cả cái gì đã tồn tại theo thời gian từng ấy năm hẳn có giá trị to lớn và lý do để tồn tại của nó. Đời sống đã chấp nhận nó.

Nay, nếu dùng bảng chữ của PGS-TS Bùi Hiền, hẳn là mọi thứ bị đảo lộn. Các cụ già sẽ phải dốc cạn thời gian ít ỏi còn lại để học bảng chữ mới, người trung niên và trẻ tuổi cũng phải đau mắt học cách làm quen với một dạng chữ chả khác gì các bảng chữ phiên âm, vừa rối mắt, vừa chưa “rõ” tính thẩm mỹ .

Và những giá trị văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, được lưu giữ bằng chữ quốc ngữ sẽ cần những bản dịch mới để thế hệ trẻ sau này đọc sao?

Chưa kể hàng loạt hệ lụy, hậu quả tốn kém bao nhiêu tiền của, tâm sức nếu cho đề án này có cơ sở để thực hiện. Trong khi nợ công đang báo động, xã hội ta đang có bao vấn đề nóng cần giải quyết, ngay như lĩnh vực y tế, giáo dục đang có những chuyện bức thiết hơn nhiều, việc băn khoăn về cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt chả lãng phí thời gian lắm ư?

Đời sống sẽ chấp nhận tất cả những gì hợp với quy luật của tự nhiên, của sự phát triển. Chứ không phụ thuộc vào ý muốn “đặc biệt” của một số cá nhân không hề mang tính khả thi.

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.