Làm gì để sống sót khi xảy ra cháy chung cư cao tầng?

Tường Minh |

Vừa có thêm một vụ cháy chung cư cao tầng nữa xảy ra. Lần này là ở Hà Nội. Điều tra nguyên nhân, quy trách nhiệm, xử lý… là cần thiết. Tuy nhiên cần thiết hơn cả vẫn là một bảng hướng dẫn chi tiết các kỹ năng cơ bản để có thể sống sót khi chẳng may nhà cháy.

13 người chết và hơn 30 người bị thương là con số thiệt hại trong vụ cháy chung cư cao tầng Carina ở TP.Hồ Chí Minh mới đây. Gần nhất (tối 27.3) là một vụ cháy chung cư ở Mỹ Đình nhưng không thiệt hại về người.

Và một lần nữa, những lỗ hổng từ quản lý, xử lý sai phạm đến thực địa trong phòng cháy chữa cháy ở các chung cư – câu chuyện của “biết rồi khổ lắm nói mãi” lại được lần nữa đặt ra cấp thiết.

Thống kê của Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM tháng 4.2017 cho thấy hiện thành phố này có 1.000 nhà cao từ 5 tầng trở lên, trong đó có 605 tòa nhà cao trên 10 tầng. Tuy nhiên qua kiểm tra thì phát hiện ra hàng loạt sai phạm về an toàn PCCC tại các chung cư và nhà cao tầng này.

Chỉ riêng 3 tháng đầu năm ngoái, Sở Xây dựng TPHCM đã phát hiện 7 chung cư chưa được nghiệm thu kỹ thuật, an toàn PCCC nhưng đã đưa vào sử dụng, thậm chí có cả chung cư đang trong quá trình thi công...

Hay ở Hà Nội, mới đây, lực lượng PCCC cũng phát hiện có đến 79 chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC. Hồi đầu năm nay, Hà Nội đã phải dùng giải pháp mới là bêu tên 13 chung cư chưa đủ tiêu chuẩn an toàn PCCC, trong đó có nhiều chung cư do tư nhân đầu tư.

Điều tra nguyên nhân, xử lý tận cùng và quyết liệt những sai phạm, kể cả sai phạm của cơ quan quản lý là điều cần làm ngay bởi chúng ta đã quá dư thừa các con số thống kê về sai phạm cũng như thiệt hại khủng khiếp về người và tài sản từ các vụ cháy nổ ở chung cao tầng trong nhiều năm qua.

Nhưng trong khi người dân sống trong các chung cư cao tầng ở khắp đất nước chờ “được vạ”, thì trên các phương tiện thông tin đại chúng, cần lắm những bảng hướng dẫn các kỹ năng cơ bản để người dân tự bảo vệ mình trong trường hợp cháy xảy ra.

Bởi thực tế cháy nổ cũng như bão lũ. Có rất nhiều cái chết là do “số trời” nhưng cũng không ít cái chết đến tự sự chủ quan, đến từ sự không hiểu biết, không có các kỹ năng phòng tránh cơ bản để xử lý tình huống.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

“Dẹp loạn” yếu kém về phòng cháy chữa cháy là cứu người đó, thưa ông Hải!

Thế Lâm |

Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TPHCM), người từng được mệnh danh là “người hùng giải cứu vỉa hè”, ngày hôm qua 27.3 đã “ra quân” tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư ở Quận 1 sau vụ cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người chết và hơn 50 người bị thương.

Hà Nội: Cháy chung cư trong đêm, cửa thoát hiểm bị bịt kín

Cường Ngô |

Đêm 27.3, tại tòa chung cư A1 trên đường Nguyễn Cơ Thạch (Hà Nội), người dân phát hiện đám cháy từ tầng 18 đã hoảng loạn tháo chạy xuống sân. Điều đáng nói, chuông báo cháy của chung cư không hoạt động, cửa thoát hiểm bị bịt kín.

Bật cười bức thư của anh lính cứu hỏa hướng dẫn cách thoát hiểm

N.L (tổng hợp) |

Ngay sau khi đăng tải, bức thư của anh lính cứu hỏa hướng dẫn bạn bè phòng chống cháy nổ và thoát hiểm đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Dẹp loạn” yếu kém về phòng cháy chữa cháy là cứu người đó, thưa ông Hải!

Thế Lâm |

Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TPHCM), người từng được mệnh danh là “người hùng giải cứu vỉa hè”, ngày hôm qua 27.3 đã “ra quân” tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư ở Quận 1 sau vụ cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người chết và hơn 50 người bị thương.

Hà Nội: Cháy chung cư trong đêm, cửa thoát hiểm bị bịt kín

Cường Ngô |

Đêm 27.3, tại tòa chung cư A1 trên đường Nguyễn Cơ Thạch (Hà Nội), người dân phát hiện đám cháy từ tầng 18 đã hoảng loạn tháo chạy xuống sân. Điều đáng nói, chuông báo cháy của chung cư không hoạt động, cửa thoát hiểm bị bịt kín.

Bật cười bức thư của anh lính cứu hỏa hướng dẫn cách thoát hiểm

N.L (tổng hợp) |

Ngay sau khi đăng tải, bức thư của anh lính cứu hỏa hướng dẫn bạn bè phòng chống cháy nổ và thoát hiểm đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.