Chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy, thoát hiểm tê liệt - trách nhiệm thuộc về ai?

NHÓM PV |

Vụ cháy xảy ra tại block A, chung cư cao cấp Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, phường 16, Q.8, TPHCM) vào rạng sáng 23.3, làm 13 người chết và 28 người bị thương khiến người dân TPHCM bàng hoàng. 

Vụ cháy bước đầu được xác định xuất phát từ một xe máy dưới tầng hầm bị cháy, có thể do sự cố điện trong xe máy gây cháy hoặc không loại trừ khả năng cài đặt nổ gây cháy. Đáng nói, khi xảy ra hỏa hoạn, hệ thống chuông báo cháy chung cư không hoạt động, hệ thống thoát hiểm, thoát nạn tại chung cư không đảm bảo an toàn.

13 người chết, 28 người bị thương hầu hết do ngạt khói

Theo thống kê của Cảnh sát PCCC TPHCM, vụ cháy tại chung cư cao cấp Carina Plaza đã khiến 13 người chết, 28 người bị thương nặng; vụ cháy cũng thiêu rụi 13 xe ôtô, 150 xe máy. Vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 1 giờ 30 phút rạng sáng 23.3 và xuất phát tại tầng hầm để xe.

Theo đại úy Châu Thanh Quang - Đội trưởng đội chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng cảnh sát PCCC quận 8: “Khi tôi và các đồng đội tiếp cận hiện trường thì khung cảnh rất hỗn loạn, khói độc mù mịt người dân mạnh ai nấy chạy, cố sức chạy xuống tầng trệt hoặc lên sân thượng. Khi gặp một phụ nữ mang thai, tôi cùng đồng đội đã hướng dẫn chị và người chồng dùng khăn ướt bịt mũi rồi men theo lối đi để đến cầu thang xuống an toàn”.

Có mặt tại hiện trường, thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Quyền GĐ Cảnh sát PCCC TPHCM - cho biết, lực lượng PCCC nhận được thông tin cháy lúc 1 giờ 27 phút và sau đó 1 giờ 34 phút lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường và phát hiện sự cố cháy xuất phát từ tầng hầm chung cư. “Lúc đấy, thấy tình hình cháy diễn biến phức tạp, lực lượng PCCC huy động khoảng 34 xe chữa cháy các loại từ 8 đơn vị với khoảng 205 chiến sĩ vừa tập trung cứu hộ cứu nạn vừa khống chế đám cháy. Cơ bản hơn 2 giờ, đám cháy đã được khống chế”.

Nhờ lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt kịp thời nên đã trực tiếp cứu hộ, cứu nạn đưa khoảng 100 người từ chung cư xuống đất an toàn. Đồng thời, lực lượng PCCC cũng hướng dẫn cho người dân tự thoát hiểm an toàn với khoảng hàng trăm người. “Hầu hết các nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương đều do ngạt khói” - thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng nhận định.

150 xe máy, 13 ôtô bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn tại tầng hầm chung cư Carina Plaza. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
150 xe máy, 13 ôtô bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn tại tầng hầm chung cư Carina Plaza. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Các nạn nhân vụ cháy chung cư Carina đang nằm điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu BV Nguyễn Tri Phương. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Các nạn nhân vụ cháy chung cư Carina đang nằm điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu BV Nguyễn Tri Phương. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Chuông báo cháy không hoạt động, cửa ngăn cách tầng hầm bị chèn đá

Mặc dù là chung cư cao cấp, nhưng theo phản ánh của nhiều nạn nhân thoát nạn từ vụ cháy, khi xảy ra hỏa hoạn, hệ thống chuông báo cháy của chung cư không hoạt động. Điều này khiến cho người dân đang ngủ không hay biết xảy ra cháy để chủ động thoát nạn.

Nhiều người dân phát hiện cháy sau khi mọi người cùng tri hô. Xác nhận điều này, thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng cũng cho rằng, qua điều tra ban đầu hệ thống chuông báo cháy một số tầng không hoạt động khi xảy ra hỏa hoạn. Nguy hiểm hơn, điều làm cho khói từ tầng hầm nhanh chóng bốc lên các tầng trên là cửa ngăn giữa tầng hầm để đi lên các tầng trên bị chèn lại bằng gạch đá khiến khói dễ dàng bốc lên trên.

“Khi chữa cháy, chúng tôi phát hiện cửa ngăn cách giữa tầng hầm và tầng trên (cửa dày đóng tự động để ngăn cháy nếu có) không đóng mà có cục đá chèn vào để luôn mở. Nhiều cửa ở một số tầng trên cũng có tình trạng này. Chính việc này đã làm cho khói độc và hơi nóng từ toàn bộ tầng hầm bốc lên nhanh ở các tầng trên khiến nhiều nạn nhân bị ngạt, dẫn đến tử vong hoặc bị thương” - thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng cho biết.

Tại cuộc họp sau đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó GĐ Công an TPHCM - cho biết thêm, theo nguyên tắc, khi cháy thì điện bị ngắt, hệ thống đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm phải sáng lên để người dân theo đó thoát nạn, nhưng một số tầng không có đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm.

Ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND, kiêm người phát ngôn của UBND TPHCM - cho biết: Đây là vụ cháy gây thiệt hại lớn nhất về tài sản và con người trong những năm gần đây. Chính vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải cảnh báo, trước hết là tăng cường kiểm tra, thường xuyên giám sát quá trình đầu tư xây dựng. Chúng ta cũng phải thường xuyên kiểm tra giám sát quá trình vận hành để chấn chỉnh kịp thời, và đặc biệt phải kiểm tra lực lượng của từng chung cư, kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình xe chạy ra chạy vào.

Hiện trường vụ cháy khu A chung cư Carina Plaza (TPHCM). Ảnh: A.C
Hiện trường vụ cháy khu A chung cư Carina Plaza (TPHCM). Ảnh: A.C

Có mặt tại hiện trường vụ cháy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết: Đây là vụ cháy gây thiệt hại lớn và đau xót với TPHCM. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, việc đầu tiên là chăm lo cho các nạn nhân, lo xử lý tất cả các vấn đề phát sinh sau vụ cháy và trấn an bảo đảm an toàn cho các hộ dân trong chung cư. Còn về lâu dài, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định sẽ khẩn trương rà soát và có biện pháp chấn chỉnh tổng thể chung cư trên địa bàn TPHCM để không tiếp diễn những sự việc tương tự.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục vụ cháy chung cư Carina

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 359/CĐ-TTg về vụ cháy ở chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TPHCM.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau: UBND TPHCM khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy. Bộ Công an, UBND TPHCM chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật... KH.V

Đừng để người dân đánh cược mạng sống với “thần hỏa”

Các chung cư trước khi được đưa vào hoạt động phải được nghiệm thu PCCC và phương án chữa cháy khi xảy ra sự cố. Hơn nữa, mỗi năm ít nhất một lần chung cư sẽ tổ chức diễn tập PCCC để trang bị kiến thức cho người dân. Thế nhưng, khi xảy ra sự cố, số người tử vong vẫn cao. Vậy đâu là nguyên nhân?

Bác sĩ Trần Văn Phúc (Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội) cho rằng, có nhiều nguyên nhân gây thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy tại Việt Nam, nhất là tại các tòa nhà cao tầng. Đó là người dân dù đã được tập huấn nhưng vẫn không hiểu gì về PCCC. Có nghĩa, họ chỉ đến cho có mặt mà không trang bị thêm được kiến thức về PCCC. Vì vậy, khi xảy ra sự cố, người dân không biết xử lý như thế nào. Hơn nữa, ý thức người dân tại các chung cư chưa cao. Nhiều người dân, kể cả bảo vệ vẫn có thói quen hút thuốc trong hầm gửi xe và đây cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, khi xảy ra đám cháy, người dân cần dùng nước hoặc bình cứu hỏa dập lửa. Nếu đám cháy quá lớn, không có khả năng dập thì người dân cần nhanh chóng thoát ra ngoài. Trong lúc thoát ra ngoài, người dân nên đi khom hoặc bò trong phòng, trên hành lang có nhiều khói để tránh nhiễm khói. Nếu phải băng qua lửa, người dân hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo thấm nước ướt trùm lên người. Nếu bị lửa làm cháy quần áo, phải ngừng chuyển động, che mặt, nằm xuống và lăn qua, lăn lại cho đến khi lửa được dập tắt. Trên đường thoát nạn tìm mọi cách báo động cho mọi người cùng thoát nạn an toàn.

Một nguyên tắc để thoát khỏi đám cháy tại các nhà cao tầng là chỉ sử dụng thang bộ, không sử dụng thang máy vì sự cố cháy nổ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thang máy. Hơn nữa, chỉ giúp đỡ những người xung quanh thoát nạn ra ngoài an toàn khi bản thân có đủ sức khỏe và tỉnh táo.

Trường hợp bị kẹt trong đám cháy, mọi người phải nằm xuống sàn nhà cách nơi khói đang tràn vào càng xa càng tốt, dùng khăn thấm nước che mặt, đóng hết các cửa lớn và cửa sổ. Nếu có khói lửa đang lan đến gần, phải dùng vải, quần áo chèn vào các khe hở để không có khói, lửa tràn nhanh vào nhà.

Khi sinh sống, làm việc trong tòa nhà, người dân phải để ý các đường lối, sơ đồ thoát nạn. Điểm này có thể sẽ giúp ích rất tốt, cứu mạng con người khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

THÙY HƯƠNG

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Danh tính 13 nạn nhân tử vong vụ cháy chung cư Carina Plaza

Trường Sơn |

Theo thông tin từ Cảnh sát PCCC TPHCM, danh tính 13 nạn nhân tử vong do vụ cháy xảy ra tại chung cư cao cấp Carina Plaza được xác định có 3 trẻ em và 10 người lớn.

Cảnh "màn trời chiếu đất" của cư dân Carina Plaza sau vụ cháy

Theo Zing |

Hàng chục hộ dân ở chung cư Carina Plaza được sắp xếp ở tạm khu đối diện trong lúc chờ cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy chung cư Carina: Thêm 2 bệnh nhân nặng được theo dõi đặc biệt

Kim Đồng |

Chiều 23.3, thông tin từ Bệnh viện Quốc Tế City, TPHCM cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 26 ca cấp cứu trong vụ cháy chung cư Carina, trong đó có 6 trẻ em, 1 người nước ngoài, 8 người đang điều trị ở khoa Nội, 2 ca nặng được theo dõi đặc biệt tại khoa ICU.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Danh tính 13 nạn nhân tử vong vụ cháy chung cư Carina Plaza

Trường Sơn |

Theo thông tin từ Cảnh sát PCCC TPHCM, danh tính 13 nạn nhân tử vong do vụ cháy xảy ra tại chung cư cao cấp Carina Plaza được xác định có 3 trẻ em và 10 người lớn.

Cảnh "màn trời chiếu đất" của cư dân Carina Plaza sau vụ cháy

Theo Zing |

Hàng chục hộ dân ở chung cư Carina Plaza được sắp xếp ở tạm khu đối diện trong lúc chờ cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy chung cư Carina: Thêm 2 bệnh nhân nặng được theo dõi đặc biệt

Kim Đồng |

Chiều 23.3, thông tin từ Bệnh viện Quốc Tế City, TPHCM cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 26 ca cấp cứu trong vụ cháy chung cư Carina, trong đó có 6 trẻ em, 1 người nước ngoài, 8 người đang điều trị ở khoa Nội, 2 ca nặng được theo dõi đặc biệt tại khoa ICU.