Du khách Sơn Trà giải cứu chú cầy cắm đầu vào vỏ lon bia

THÙY TRANG |

Nhận thấy một con cầy đang bị mắc đầu trong vỏ lon bia và khiến nó đi lạc trên đường, một nhóm du khách tham quan Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã nhanh chóng giải cứu cho con vật đáng thương. Đáng chú ý, chiếc vỏ lon được cắt răng cưa như một chiếc bẫy.

Ngày 8.6, một nhóm du khách đã chia sẻ đoạn video giải cứu một chú cầy trên đường đi thăm khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Chị Vân, người đăng thông tin cho hay, “Chúng tôi đi đón bình minh trên Sơn Trà, lúc đến sân bay trực thăng, chúng tôi bắt gặp một con cầy bị mắc đầu trong một vỏ lon bia. Sự việc quá bất ngờ khiến chúng tôi sững người rồi mau chóng tìm cách giải cứu. May mắn, trong đoàn có một bạn gái am hiểu về động vật đã cẩn thận, từ từ kéo đầu con cầy ra ngoài một cách nhẹ nhàng, không làm sước tai, trầy cổ”.

Chị Vân chia sẻ, vỏ lon bia rất sắc, lại bị cắt răng cưa. “Chúng tôi nhìn thôi đã đủ rùng mình huống gì các con vật nhỏ. Thoát nạn, con cầy phóng thật nhanh vào rừng, còn chúng tôi thấy lòng nhẹ nhõm”.

Trước đó, ngày 20.4, một người dân Đà Nẵng thông tin trên mạng xã hội về việc bắt gặp một nam thành niên cầm dao cùng xác một con trăn trên núi Sơn Trà. Những vụ việc này càng dấy lên mối lo ngại cho việc bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Hình ảnh chú cầy nhỏ bị mắc bầy đáng thương tại Sơn Trà. Ảnh: BV
Vỏ lon bia trở thành chiếc bẫy với con cầy ở Sơn Trà. Ảnh: BV

Hiện nay, nhiều loài động vật tại Sơn Trà đang bị đe dọa nghiêm trọng về môi trường sống cũng như mối nguy hại tiềm ẩn như những trường hợp trên.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bị đề nghị xử lý, ông Huỳnh Tấn Vinh vẫn nói bảo vệ Sơn Trà là lẽ phải

THÙY TRANG |

Cho rằng, những phát ngôn của ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - tại buổi tọa đàm ngày 30.5 vừa qua tại Hà Nội là chủ quan, thiếu cơ sở và làm cho dư luận hiểu sai vấn đề, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản đề nghị Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng xem xét sự việc trên và có biện pháp xử lý, yêu cầu ông Vinh có văn bản giải trình trả lời Bộ trước ngày 15.6.

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Thiên đường của loài mèo

Thanh Hà |

Trong thành phố cổ từng do các sultan và hoàng đế cai trị, đế vương thực sự là những con mèo khiêm nhường đang lang thang khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm.

Quảng Ninh: Khởi đầu cho mục tiêu 12,5 triệu khách du lịch năm 2023

Đoàn Hưng |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhờ dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và thời tiết thuận lợi, các điểm đến của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Áp lực lạm phát đè nặng trong năm 2023

Hương Nguyễn |

Bài toán lạm phát tiếp tục là câu chuyện khó đối với những nhà điều hành chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định gì về lạm phát trong năm 2023.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Áp lực việc nhà ngày Tết: Chị em phụ nữ cần được san sẻ

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, để giảm bớt gánh nặng việc nhà trong ngày Tết, chị em phụ nữ không nên tạo áp lực nặng nề cho mình, tích cực làm việc nhưng cũng cần biết tự giải phóng bản thân. Đồng thời, mỗi thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm tham gia tổ chức sinh hoạt trong những ngày tết chứ không phải riêng gì chị em phụ nữ.

Người nghệ nhân với hành trình nâng cao vị thế phụ nữ Mông

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Không chỉ đưa thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình ra với thế giới, nữ nghệ nhân Vàng Thị Mai còn giúp thay đổi cuộc sống và nâng tầm vị thế của hàng trăm người phụ nữ Mông nơi cao nguyên đá.

Bị đề nghị xử lý, ông Huỳnh Tấn Vinh vẫn nói bảo vệ Sơn Trà là lẽ phải

THÙY TRANG |

Cho rằng, những phát ngôn của ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - tại buổi tọa đàm ngày 30.5 vừa qua tại Hà Nội là chủ quan, thiếu cơ sở và làm cho dư luận hiểu sai vấn đề, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản đề nghị Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng xem xét sự việc trên và có biện pháp xử lý, yêu cầu ông Vinh có văn bản giải trình trả lời Bộ trước ngày 15.6.