BÀI THI VIẾT "VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN"

Cao nguyên đá Đồng Văn: Điểm hẹn nơi cực Bắc

Biện Thị Luân |

Tôi không nhớ đã lên với công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang bao nhiều lần, nhưng lần nào trái tim tôi cũng đều xốn xang, mê đắm bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng và những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Hoa trên núi đá

​Hà Giang nổi tiếng với cao nguyên đá Đồng Văn. Nói đến cao nguyên đá, nhiều người dễ tưởng tượng ra một khung cảnh khô cằn chỉ có đá và núi. Nhưng không phải vậy. Ngược lại, đây là mảnh đất sinh ra nhiều loài hoa đẹp, lãng mạn và ngọt ngào nhất. Bởi vậy, vẻ đẹp của cao nguyên đá Đồng Văn là sự kết hợp giữa hùng vĩ và lãng mạn. 

Nếu mùa xuân gọi lòng du khách với ngẩn ngơ sắc đào, mận nở trắng trời bên những hàng rào đá trầm mặc giữa cao nguyên Đồng Văn lộng gió, là ngai ngái mùi hoa cải rực vàng, là nét duyên thầm của thiếu nữ Mông, Lô Lô trong những bộ váy hoa sặc sỡ sắc màu giữa phiên chợ ngày xuân; thì mùa hè là loang loáng những thửa ruộng bậc thang mùa đổ nước in cả bầu trời mây; là Khâu Vai háo hức chợ tình; là cây gạo già đỏ cả rừng biên cương; là núi Đôi căng tràn sức sống với màu xanh của cỏ cây, của ngô non ngút ngàn tầm mắt.

 
 Hoa vàng nở rộ ở cao nguyên đá đồng văn. Ảnh: T.L

Mùa thu dịu nhẹ là óng ả thảm vàng khi “mùa no ấm” về trên những bậc thang mây, là dòng Nho Quế trong xanh như suối tóc nàng tiên. Còn mùa đông ư? Những núi đá tai mèo xám xịt giữa cái rét ngọt vùng cao như bừng lên sức sống với sắc hồng, tím dịu ngọt của những bông hoa tam giác mạch miên man trải dài nơi miền biên viễn.

Hà Giang, mùa nào cũng đẹp!

Đến Hà Giang, bạn sẽ được lang thang cùng với con “chiến mã” cùng mình trên những cung đường quanh co, uốn lượn, khám phá những đỉnh đèo vào tốp “đệ nhất hùng quan” phía bắc như đỉnh Mã Pí Lèng, dốc Bắc Xum, dốc Chín khoanh.

Du khách có thể ghé thăm hệ thống hang động như Lùng Khúy, Khố Mỹ với những nhũ đá nhiều hình thù độc đáo, kỳ lạ; tham quan dinh thự Nhà Vương có tuổi đời cả trăm năm để hiểu về lịch sử phát triển của đồng bào người Mông một vùng biên ải; trải nghiệm tại những làng văn hóa du lịch cộng đồng bình yên, thơ mộng.

Làng văn hóa du lịch thôn Nặm Đăm (Quản Bạ), làng Lô Lô Chải (Đồng Văn) với vẻ đẹp nao lòng và những món ăn độc đáo của đồng bào dân tộc Dao, Mông, Lô Lô. Đây thực sự là những trải nghiệm thú vị luôn thu hút tôi mỗi lần lên với cao nguyên đá.   

Đặc biệt hơn, được đứng trên đỉnh núi Rồng, dưới chân cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn, điểm cực bắc của Tổ quốc và hát vang bài Quốc ca, tôi cảm nhận rõ sự thiêng liêng, niềm kiêu hãnh, tự hào là con dân đất Việt.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, tỉnh Hà Giang đã chú trọng đầu tư, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Năm 2017, khách du lịch đến Hà Giang đạt mốc hơn 1 triệu lượt khách. Mới đây, tỉnh Hà Giang đã đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hà Giang thực sự có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch bền vững, trở thành “địa chỉ đỏ” trong bản đồ du lịch của du khách. Tuy nhiên, hiện nay, du lịch Hà Giang phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; sản phẩm du lịch còn đơn điệu và khả năng cạnh tranh chưa cao; chất lượng dịch vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu.

 
 Vẻ đẹp vùng cao nguyên đá.

Dù vậy, với nhiều người, Đồng Văn, Hà Giang đã trở thành một địa chỉ du lịch.

Ngắm những cánh đồng hoa trải dài trên cao nguyên đá, còn có vẻ đẹp nào kỳ vĩ và lãng mạn hơn để bạn không xách ba-lô lên và đi.

Cám ơn Công ty CP Du lịch Vietravel (Nhà tài trợ Đồng) đã đồng hành cùng cuộc thi viết về du lịch: "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận".

Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”

Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” do Tổng cục Du lịch phối hợp với Báo Lao Động tổ chức, từ ngày 13.10.2017 - 31.5.2018.

Giải thưởng: 2 giải nhất: 20 triệu đồng/giải + chuyến du lịch 4-5 sao trong nước cho 2 người; 2 giải nhì: 15 triệu đồng/giải; 3 giải ba: 10 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải; 2 giải cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết: 15 triệu đồng/giải và 1 giải bài thi được nhiều người đọc nhất: 10 triệu đồng; 1 giải bài thi được nhiều lượt like/share nhất: 10 triệu đồng.

Thể lệ chi tiết xem trên website laodong.vn.

Bài dự thi xin gửi về:

BTC cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” Báo Lao Động - số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 35330305. Email: dulich@laodong.com.vn.

Biện Thị Luân
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.