Đồng chí Đàm Thị Thu Hà tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã Phúc Yên

Xuân Trường |

Công đoàn (CĐ) thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức Đại hội IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 156 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 19.000 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thị xã Phúc Yên. 

Các đồng chí Vũ Hồng Phương - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc và Trần Thanh Hải - Bí thư Thị ủy Phúc Yên đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo của BCH CĐ thị xã Phúc Yên khóa III trình bày tại Đại hội, các đồng chí Vũ Hồng Phương và Trần Thanh Hải đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của CNVCLĐ và tổ chức CĐ thị xã Phúc Yên; trong đó, nhấn mạnh: CĐ các cấp thị xã Phúc Yên đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đã có bước đổi mới. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ các phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến CNVCLĐ thường xuyên được CĐ các cấp quan tâm…

Đại hội đã bầu BCH LĐLĐ thị xã Phúc Yên khóa IV gồm 21 đồng chí và bầu 16 đại biểu tham dự Đại hội XIV CĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Tại kỳ họp thứ nhất, BCH CĐ thị xã Phúc Yên khóa IV, các đại biểu đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Phúc Yên; đồng chí Đàm Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ khóa III tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã Phúc Yên khóa IV, đồng chí Nguyễn Xuân Cương tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Phúc Yên khóa IV. 

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Đưa phúc lợi đến đoàn viên công đoàn và NLĐ

HƯNG THƠ |

Tháng 4.2017, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đưa phúc lợi đến với đoàn viên Công đoàn (CĐ) và người lao động (NLĐ) năm 2017. Dự lễ ký kết này, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nói rằng, đây là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chương trình này, vì vậy cần kết nối để đoàn viên CĐ và NLĐ được hưởng những phúc lợi mà DN đã cam kết. Sau 8 tháng triển khai thực hiện, kết quả bước đầu mà LĐLĐ tỉnh đạt được đã không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN.

562 thỏa thuận hợp tác trong Chương trình phúc lợi đoàn viên

NGUYÊN - ANH |

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” năm 2017, đến nay, Tổng LĐLĐVN ký kết với 18 doanh nghiệp đem lại các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến với đoàn viên, công nhân lao động. Đặc biệt, chương trình đã được triển khai đến cấp cơ sở, đã có 562 thỏa thuận ký với đối tác, với các nội dung hỗ trợ đoàn viên mua hàng hóa, dịch vụ với giá ưu đãi, giảm từ 5 - 30% so với giá niêm yết, tại hơn 37.000 CĐCS, với gần 760.000 lượt đoàn viên và người lao động thụ hưởng.

Gần 3.000 CNLĐ Hyundai Vinashin được tăng 11,8% lương cơ bản trong năm mới

P. Linh- Hà Ngân |

Qua 5 phiên đàm phán, đến cuối giờ chiều 29.12, đại diện CĐ công nhân lao động Cty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (Khánh Hòa) và lãnh đạo doanh nghiệp đạt được thỏa thuận tăng kinh phí ở 7 nội dung liên quan đến chính sách lương thưởng năm 2018.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đưa phúc lợi đến đoàn viên công đoàn và NLĐ

HƯNG THƠ |

Tháng 4.2017, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đưa phúc lợi đến với đoàn viên Công đoàn (CĐ) và người lao động (NLĐ) năm 2017. Dự lễ ký kết này, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nói rằng, đây là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chương trình này, vì vậy cần kết nối để đoàn viên CĐ và NLĐ được hưởng những phúc lợi mà DN đã cam kết. Sau 8 tháng triển khai thực hiện, kết quả bước đầu mà LĐLĐ tỉnh đạt được đã không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN.

562 thỏa thuận hợp tác trong Chương trình phúc lợi đoàn viên

NGUYÊN - ANH |

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” năm 2017, đến nay, Tổng LĐLĐVN ký kết với 18 doanh nghiệp đem lại các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến với đoàn viên, công nhân lao động. Đặc biệt, chương trình đã được triển khai đến cấp cơ sở, đã có 562 thỏa thuận ký với đối tác, với các nội dung hỗ trợ đoàn viên mua hàng hóa, dịch vụ với giá ưu đãi, giảm từ 5 - 30% so với giá niêm yết, tại hơn 37.000 CĐCS, với gần 760.000 lượt đoàn viên và người lao động thụ hưởng.

Gần 3.000 CNLĐ Hyundai Vinashin được tăng 11,8% lương cơ bản trong năm mới

P. Linh- Hà Ngân |

Qua 5 phiên đàm phán, đến cuối giờ chiều 29.12, đại diện CĐ công nhân lao động Cty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (Khánh Hòa) và lãnh đạo doanh nghiệp đạt được thỏa thuận tăng kinh phí ở 7 nội dung liên quan đến chính sách lương thưởng năm 2018.