LĐLĐ TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ:

Đưa phúc lợi đến đoàn viên công đoàn và NLĐ

HƯNG THƠ |

Tháng 4.2017, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đưa phúc lợi đến với đoàn viên Công đoàn (CĐ) và người lao động (NLĐ) năm 2017. Dự lễ ký kết này, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nói rằng, đây là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chương trình này, vì vậy cần kết nối để đoàn viên CĐ và NLĐ được hưởng những phúc lợi mà DN đã cam kết. Sau 8 tháng triển khai thực hiện, kết quả bước đầu mà LĐLĐ tỉnh đạt được đã không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN.

Phúc lợi đến với NLĐ

Giữa năm 2017, chị Nhã Phương (SN 1988, trú tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã nhận được phiếu giảm giá một số mặt hàng thiết yếu như gas, khám sức khỏe… Tại đơn vị mà chị Phương công tác, các đoàn viên CĐ đều được phát các loại phiếu giảm giá nói trên, để sử dụng dịch vụ chất lượng, nên ai cũng phấn khởi. Đầu tháng 11 vừa rồi, gia đình chị Phương hết gas, khi gọi nhân viên cửa hàng gas đến thay thế bình, chị đưa phiếu đã được phát thì giảm 10 nghìn đồng. Trước đó, cầm phiếu được cơ quan tặng đến phòng khám chuyên khoa phụ sản, chị Phương cũng được giảm giá 30%.

Tương tự, chị Lê Thị Mai Xuân - Chủ tịch CĐ UBND xã Thủy Bằng cho biết, dịp nghỉ hè vừa rồi, một số con em của đoàn viên CĐ tại xã có nhu cầu đi học bơi. Trước đó đoàn viên CĐ ở đây đã được phổ biến, LĐLĐ tỉnh có ký kết với Cty CP du lịch Khang Nguyên, nếu sử dụng dịch vụ ở đó sẽ được ưu đãi. Sau khi liên hệ với cán bộ LĐLĐ tỉnh, chị Mai Xuân đưa 7 cháu nhỏ đến hồ bơi của Cty Khang Nguyên tham dự khóa học bơi. Mỗi khóa học bơi gồm 15 buổi, có giá 750 nghìn đồng/người, nhưng khi được giới thiệu là đoàn viên CĐ, các thành viên trong đoàn của chị Mai Xuân được giảm giá 30%...

Những cặp đôi là đoàn viên CĐ hoặc NLĐ tham gia đám cưới tập thể lần thứ nhất năm 2017 do LĐLĐ tỉnh tổ chức, là đối tượng được hưởng nhiều phúc lợi nhất. Anh Phan Nguyên (SN 1989, trú tại Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cùng chị Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1992, trú tại Thuận Lộc, TP.Huế) được LĐLĐ tỉnh tổ chức đám cưới với nhiều phần quà giá trị, đi kèm với đó là các dịch vụ như vé taxi, phòng nghỉ đêm tân hôn tại khách sạn CĐ đều được miễn phí nhờ bản thỏa thuận hợp tác được ký kết từ tháng 4.2017…

Phúc lợi sẽ ngày càng nhiều lên

Đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế - cho biết, chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ mà đơn vị triển khai có nhiều mục đích, ý nghĩa tốt đẹp. Bên cạnh mục tiêu chăm lo tốt hơn cho đời sống của NLĐ, chương trình đã góp phần quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp với số lượng lớn. Vì vậy, chương trình không chỉ nhận được sự ủng hộ, hoan nghênh của NLĐ mà cả các đối tác tham gia, thể hiện qua số lượt đoàn viên thụ hưởng dịch vụ và số đơn vị đồng ý ký kết với LĐLĐ tỉnh.

Theo số liệu thống kê, chỉ riêng các thiết chế hiện có của tổ chức CĐ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có 18.045 lượt đoàn viên CĐ được thụ hưởng dịch vụ giảm giá, ưu đãi với số tiền được giảm giá lên đến gần 830 triệu đồng. Ngoài ra, trong tổng số 14 đối tác ký kết thực hiện chương trình phúc lợi với Tổng LĐLĐVN, có 7 đối tác có chi nhánh tại địa phương đã thực hiện việc ký kết thỏa thuận hợp tác với LĐLĐ tỉnh. Đặc biệt, 19 đối tác tại địa bàn có các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống của NLĐ đã được LĐLĐ tỉnh chủ động tham mưu thỏa thuận hợp tác. Và hầu hết các đối tác này tham gia rất nhiệt tình, tích cực với LĐLĐ tỉnh trong các hoạt động…

“Từ các chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ được ký kết, LĐLĐ tỉnh đã làm “cầu nối”, giúp các DN, đơn vị tiếp cận gần hơn với một lượng lớn khách hàng là đoàn viên CĐ và NLĐ. Tin rằng, phúc lợi sẽ ngày một đến nhiều hơn cho đoàn viên CĐ và NLĐ” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Khoa Hoài Hương nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hiểu biết pháp luật để đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình

TIẾN DŨNG |

Nhằm tuyên truyền đến đông đảo NLĐ, để họ nắm được quyền và lợi ích chính đáng của mình khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), trong chương trình “tư vấn giải đáp chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN” vừa được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Hưng Yên, các chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm trên lĩnh vực BHXH đã có những trao đổi, chia sẻ, giải đáp hết sức cặn kẽ những thắc mắc cho gần 1.000 CNVC, NLĐ trên địa bàn.

Tập trung phát triển nguồn lợi ích, đưa lợi ích đến đoàn viên, người lao động

QUẾ CHI |

Ngày 27.12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 27 (khóa XI) bước sang ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Một trong những nội dung của buổi làm việc là góp ý cho Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân (CN) năm 2018. Theo dự thảo kế hoạch, một trong những nhiệm vụ của các cấp CĐ trong Tháng CN năm 2018 là tập trung phát triển nguồn lợi ích, đưa lợi ích đến đoàn viên, NLĐ.

“Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”

Quế Chi – Hải Nguyễn |

Theo tờ trình về Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân (CN) năm 2018 do đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày  tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 27 (khóa XI) diễn ra vào ngày 27.12, chủ đề của Tháng CN năm 2018 sẽ là “Mỗi CĐCS -  một lợi ích đoàn viên”.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Hiểu biết pháp luật để đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình

TIẾN DŨNG |

Nhằm tuyên truyền đến đông đảo NLĐ, để họ nắm được quyền và lợi ích chính đáng của mình khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), trong chương trình “tư vấn giải đáp chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN” vừa được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Hưng Yên, các chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm trên lĩnh vực BHXH đã có những trao đổi, chia sẻ, giải đáp hết sức cặn kẽ những thắc mắc cho gần 1.000 CNVC, NLĐ trên địa bàn.

Tập trung phát triển nguồn lợi ích, đưa lợi ích đến đoàn viên, người lao động

QUẾ CHI |

Ngày 27.12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 27 (khóa XI) bước sang ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Một trong những nội dung của buổi làm việc là góp ý cho Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân (CN) năm 2018. Theo dự thảo kế hoạch, một trong những nhiệm vụ của các cấp CĐ trong Tháng CN năm 2018 là tập trung phát triển nguồn lợi ích, đưa lợi ích đến đoàn viên, NLĐ.

“Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”

Quế Chi – Hải Nguyễn |

Theo tờ trình về Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân (CN) năm 2018 do đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày  tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 27 (khóa XI) diễn ra vào ngày 27.12, chủ đề của Tháng CN năm 2018 sẽ là “Mỗi CĐCS -  một lợi ích đoàn viên”.