26% người Mỹ trưởng thành không quan hệ tình dục lần nào suốt cả năm

Song Minh |

Người Mỹ ít quan hệ tình dục, hẹn hò và kết hôn hơn bao giờ hết, với 26% người từ 18 tuổi trở lên không quan hệ lần nào trong suốt cả năm.

Tỉ lệ quan hệ tình dục ở mức thấp nhất trong 30 năm

CNN dẫn kết quả Tổng Khảo sát Xã hội (General Social Survey) của Mỹ năm 2021 cho biết, 26% người Mỹ từ 18 tuổi trở lên không quan hệ tình dục một lần nào trong 12 tháng. Đây không chỉ là một hiệu ứng đại dịch, mà là một phần của xu hướng dài hạn.

Hai năm có tỷ lệ người trưởng thành nói rằng họ không quan hệ tình dục lần nào cao nhất là 2016 (23%) và 2018 (23%) - hai lần gần nhất cuộc khảo sát được thực hiện. Trước năm 2004, tỷ lệ người Mỹ nói không làm "chuyện ấy" trong cả năm cao nhất là 19%.

Cuộc khảo sát năm 2021 cũng là lần đầu tiên tỷ lệ người Mỹ quan hệ tình dục mỗi tháng một lần hoặc ít hơn lên đến 50%. Con số này trong năm 1989 là 35%.

Một trong số những nguyên nhân là tỉ lệ kết hôn ít hơn và dân số già đi, nhưng điều đó không giải thích được tất cả. Trong số các cặp vợ chồng kết hôn dưới 60 tuổi, 26% quan hệ tình dục mỗi tháng một lần hoặc ít hơn vào năm 2021. Năm 1989, con số này là 12%. Những năm 1980 thực sự tốt hơn cho tình dục.

Tỉ lệ sống cùng nhau rơi xuống mức thấp nhất trong 30 năm

Khoảng 62% người Mỹ từ 25 đến 54 tuổi sống với bạn đời hoặc đã kết hôn, theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2021. Con số này bao gồm 53% đã kết hôn và 9% đang sống thử. Con số này thấp hơn rất nhiều so với 71% các cặp vợ chồng sống cùng nhau vào năm 1990, với 67% đã kết hôn và 4% sống thử.

Tỉ lệ kết hôn ở Mỹ ngày càng giảm. Ảnh: Stock
Tỉ lệ kết hôn ở Mỹ ngày càng giảm. Ảnh: Stock

Bạn có thể nghĩ rằng tỷ lệ ngày càng tăng của những người chưa kết hôn sống một mình là do trình độ học vấn của phụ nữ ngày càng cao, những người không cần sự hỗ trợ tài chính của đàn ông. Tuy nhiên, các số liệu thống kê nói lên một câu chuyện khác. Những người được giáo dục tốt hơn và những người có mức lương cao hơn có xu hướng chung sống với bạn đời hoặc kết hôn nhiều nhất. Theo thăm dò ​​của Pew, nhiều người sẽ không kết hôn nếu họ không nghĩ rằng điều đó khả thi về mặt tài chính.

Tỷ lệ đàn ông chưa kết hôn sống một mình (10 điểm) cao hơn phụ nữ (7 điểm) so với đường cơ sở năm 1990 cũng tăng cao hơn.

Tỉ lệ bạn tình thấp

Cuộc khảo sát xã hội chung đã và đang diễn ra kể từ năm 1986, hỏi những người tham gia liệu họ có một bạn tình ổn định hay không. Năm ngoái, 30% người trưởng thành trong độ tuổi từ 25 đến 54 (cùng độ tuổi với nghiên cứu của Pew) chỉ ra rằng họ không có bạn tình ổn định. Năm 1986, con số này là 20%.

Ảnh: Stock
30% người trưởng thành trong độ tuổi từ 25 đến 54 không có bạn tình ổn định Ảnh: Stock

Trên thực tế, tỷ lệ những người từ 25 đến 54 tuổi nói rằng họ không có bạn tình ổn định chưa bao giờ lên đến 23% trước những năm 2010. Kể từ đó, tỷ lệ này là 25% trở lên trong mọi cuộc khảo sát.

Tỷ lệ ly hôn đang giảm

Có một con số lạc quan trong khảo sát là tỷ lệ ly hôn và hủy hôn ở mức thấp nhất trong thế kỷ này vào năm 2019. Có 2,7 cuộc ly hôn và hủy hôn trên 1.000 người trong dân số. Con số này giảm từ 4 trên 1.000 vào năm 2000.

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi tỷ lệ ly hôn ở thanh niên giảm mạnh nhất. Đây là nhóm ít có khả năng kết hôn nhất, và những người dường như làm tốt hơn việc tiến tới một cuộc hôn nhân có cơ hội thành công cao.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy sôcôla Mỹ hoạt động hết công suất đáp ứng nhu cầu Lễ tình nhân

Phương Linh |

Vào dịp Lễ tình nhân Valentine, nhà máy sôcôla Li-lac lâu đời nhất ở thành phố New York, Mỹ tăng cường hoạt động để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của thị trường.

Tình nhân các nước ăn gì đặc biệt vào ngày Valentine?

Anh Vũ |

Bên cạnh nến, hoa và sôcôla, những món ăn đặc biệt là điều không thể thiếu đối với các cặp đôi trong dịp Valentine.

Nhân viên chết vì quan hệ tình dục khi đi công tác, công ty phải bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Pháp phán quyết rằng, một nam giới chết vì đau tim sau khi quan hệ tình dục trong chuyến đi công tác là tai nạn liên quan đến công việc. Do đó, công ty thuê ông này phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhà máy sôcôla Mỹ hoạt động hết công suất đáp ứng nhu cầu Lễ tình nhân

Phương Linh |

Vào dịp Lễ tình nhân Valentine, nhà máy sôcôla Li-lac lâu đời nhất ở thành phố New York, Mỹ tăng cường hoạt động để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của thị trường.

Tình nhân các nước ăn gì đặc biệt vào ngày Valentine?

Anh Vũ |

Bên cạnh nến, hoa và sôcôla, những món ăn đặc biệt là điều không thể thiếu đối với các cặp đôi trong dịp Valentine.

Nhân viên chết vì quan hệ tình dục khi đi công tác, công ty phải bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Pháp phán quyết rằng, một nam giới chết vì đau tim sau khi quan hệ tình dục trong chuyến đi công tác là tai nạn liên quan đến công việc. Do đó, công ty thuê ông này phải chịu trách nhiệm bồi thường.