Nhà máy sôcôla Mỹ hoạt động hết công suất đáp ứng nhu cầu Lễ tình nhân

Phương Linh |

Vào dịp Lễ tình nhân Valentine, nhà máy sôcôla Li-lac lâu đời nhất ở thành phố New York, Mỹ tăng cường hoạt động để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của thị trường.

Được coi là thời điểm bận rộn nhất trong năm, không gian sản xuất rộng hơn 800 mét vuông của hãng sôcôla Li-Lac ở thành phố New York, Mỹ đang phải hoạt động tất bật hết công suất để kịp thời đáp ứng nhu cầu dịp Lễ tình nhân Valentine.

Ba ngày trước Lễ tình nhân, kể từ 11.2, các công nhân nhà máy bắt đầu trang trí hạt màu cho sôcôla hình trái tim, bọc sôcôla cho quả cherry và chuẩn bị nhân kẹo bơ cứng.

Họ cũng nhanh tay đóng gói sôcôla vào các vỏ hộp màu đỏ và vàng để bán trực tuyến và tại 6 cửa hàng bán lẻ của công ty.

 
Công nhân đóng gói sôcôla vào hộp. Ảnh: Chụp màn hình

Anwar Khoder, giám đốc sản xuất của nhà máy cho biết: "Tôi đã làm việc khoảng 18 giờ một ngày để đáp ứng nhu cầu".

Ở góc độ kinh doanh, chủ tịch kiêm đồng sở hữu hãng sôcôla Li-Lac, Anthony Cirone, tiết lộ đây là dịp lễ lớn mang lại doanh thu bán hàng cao thứ hai trong năm. ''Chúng tôi bán sôcôla nhiều hơn trong Lễ tình nhân... hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm ngoài dịp Giáng sinh" - ông Cirone nói.

Bất chấp một số khó khăn nhất định, nhà sản xuất sôcôla của Mỹ vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng bán hàng trong dịp Lễ tình nhân năm nay: “Chúng tôi đã gặp phải một số vấn đề tương tự với sự thiếu hụt chuỗi cung ứng và giá cả tăng cao nhưng chúng tôi vẫn vượt qua được”.

Công ty đã chuyển sang tập trung vào hoạt động kinh doanh trực tuyến trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhưng gần đây doanh số bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ của công ty đang bắt đầu tăng trở lại khi khách du lịch và nhân viên văn phòng bắt đầu quay lại làm việc ở Manhattan.

Hãng sôcôla Li-Lac thành lập vào năm 1923 và sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2023. Các sản phẩm của hãng đều được làm bằng tay theo công thức nguyên bản của những người sáng lập từ những năm 1920.

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ dự kiến ​​chi tiêu cho Lễ tình nhân Valentine diễn ra vào 14.2.2022 ước đạt 23,9 tỉ USD, tăng so với 21,8 tỉ USD vào năm 2021.

Theo họ, trong ngày này, sôcôla vẫn là mặt hàng phổ biến nhất, tiếp theo là thiệp chúc mừng và hoa.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Giá sôcôla tăng vọt dịp Lễ tình nhân Valentine

Song Minh |

Giá sôcôla tăng vọt dịp Lễ tình nhân Valentine do các vấn đề về lạm phát và chuỗi cung ứng.

Những nơi trên thế giới ngày Valentine bị cấm đoán

Thanh Hà |

Mừng ngày Valentine với người dân ở một số nơi trên thế giới là điều cấm kỵ, thậm chí là bất hợp pháp.

Tình nhân các nước ăn gì đặc biệt vào ngày Valentine?

Anh Vũ |

Bên cạnh nến, hoa và sôcôla, những món ăn đặc biệt là điều không thể thiếu đối với các cặp đôi trong dịp Valentine.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giá sôcôla tăng vọt dịp Lễ tình nhân Valentine

Song Minh |

Giá sôcôla tăng vọt dịp Lễ tình nhân Valentine do các vấn đề về lạm phát và chuỗi cung ứng.

Những nơi trên thế giới ngày Valentine bị cấm đoán

Thanh Hà |

Mừng ngày Valentine với người dân ở một số nơi trên thế giới là điều cấm kỵ, thậm chí là bất hợp pháp.

Tình nhân các nước ăn gì đặc biệt vào ngày Valentine?

Anh Vũ |

Bên cạnh nến, hoa và sôcôla, những món ăn đặc biệt là điều không thể thiếu đối với các cặp đôi trong dịp Valentine.