Ngày 26.4, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (Sở TTTT) phối hợp cùng Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức hội thảo về “Nghiên cứu Giải pháp phát triển kinh tế số TPHCM”.
Sự kiện đã có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành, các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước, để cung cấp các bài học trong việc thực hiện phát triển kinh tế số trên thế giới và tại Việt Nam. Từ đó, các chuyên gia sẽ đưa ra các ý kiến để phù hợp với thực tế tại TPHCM.
Theo thống kê, TPHCM có gần 270.000 doanh nghiệp, tuy nhiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỉ trọng cao thì chưa đủ điều kiện và chính sách để chuyển đổi số nhanh. Phát biểu tại hội thảo, ông Lâm Đình Thắng – Giám đốc Sở TTTT TPHCM cho biết, nếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số nhanh thì sẽ có đóng góp lớn vào sự phát triển của kinh tế số thành phố.
Cũng theo ông Thắng, trong năm 2024, TPHCM tiếp tục chọn chuyển đổi số và đô thị thông minh là nội dung trọng tâm với chủ đề năm là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội”.
Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thành kế hoạch xây dựng Chính quyền số đến năm 2025, TPHCM đang đẩy mạnh phát triển kinh tế số với mục tiêu phấn đấu kinh tế số đóng góp năm 2024 là 22%, khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của thành phố và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, y tế, du lịch và an sinh xã hội…
Theo phương pháp tính của Tổng cục Thống kê, tỉ trọng GRDP kinh tế số của TPHCM năm 2020 12,61%; năm 2021 đạt 13,84%; năm 2022 là 13,51% (xếp thứ 7 cả nước). Còn theo phương pháp tính của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tỉ trọng GRDP kinh tế số của TPHCM năm 2021 là 15,38% (chưa bao gồm thương mại điện tử và kinh tế chia sẻ) và Học viện Bưu chính Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông đo lường tỉ trọng GRDP kinh tế số của TPHCM năm 2022 là 18,86% (xếp hạng 7 cả nước).
Theo ông Lâm Đình Thắng, tỉ trọng đóng góp kinh tế số trong GRDP của thành phố mặc dù có sự tăng trưởng nhưng để hoàn thành mục tiêu đề ra là “nhiệm vụ khó khăn, thách thức rất lớn, cần có giải pháp đột phá, sáng tạo, đổi mới thì mới có thể đạt được”.
Liên quan đến việc đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế số tại TPHCM, theo ông Lâm Đình Thắng trong giai đoạn này, địa phương sẽ tập trung thúc đẩy, phát triển kinh tế số 7 ngành, lĩnh vực: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, việc làm và an sinh xã hội; Du lịch; Nông nghiệp và nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Logistics.
Ngoài ra, trong năm 2024, TPHCM sẽ thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ ở khối doanh nghiệp vừa và nhỏ - vốn chiểm tỉ trọng cao trong số gần 270.000 doanh nghiệp ở địa phương.