Mục tiêu năm 2025, kinh tế số Việt Nam đạt 20% GDP, đứng top khu vực Đông Nam Á

Ái Vân |

Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kinh tế số Việt Nam đạt khoảng 20% GDP, đưa Việt Nam vươn lên đứng thứ hai về kinh tế số ở Đông Nam Á.

Đây là mục tiêu cụ thể được xác định trong dự thảo Nghị quyết về phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Cụ thể, về phát triển kinh tế - xã hội, Đề án xác định phát triển thêm các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế mới dựa trên dữ liệu và đóng góp vào tăng trưởng tỷ trọng kinh tế số trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo mục tiêu quốc gia “Đến năm 2025, kinh tế số Việt Nam đạt khoảng 20% GDP, đưa Việt Nam vươn lên đứng thứ hai về kinh tế số ở Đông Nam Á. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP”. Tham gia quan trọng vào phát triển nền kinh tế dữ liệu, bảo đảm mục tiêu kinh tế dữ liệu đóng góp vào GDP đất nước.

Về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Đề án xác định, đến năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm: 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI); 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI); 40 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI).

Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm: 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI); 30 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI); 30 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI).

Theo dự thảo Nghị quyết này, vai trò của Trung tâm dữ liệu quốc gia là trung tâm dữ liệu do nhà nước xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu của các cơ quan nhà nước nhằm hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia;

Dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Đồng thời cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ quan có nhu cầu sử dụng để khai thác, vận hành, nâng cao hiệu quả, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Mục tiêu tổng quát xác định, Trung tâm dữ liệu quốc gia khi đưa vào triển khai hoạt động sẽ là tiền đề để thúc đẩy quá trình phát triển và đẩy mạnh khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện mục tiêu nâng tầm chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam theo kịp các quốc gia trên thế giới, bảo đảm điều kiện cho Việt Nam phát triển và hòa nhập với nền kinh tế số của Thế giới.

Trong đó, thúc đẩy các giao dịch thương mại trên môi trường số được thường xuyên, liên tục, an toàn và minh bạch hơn. Đồng thời hình thành và từng bước mở rộng kho dữ liệu về con người để người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng phục vụ sáng tạo triển khai các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội số.

Về mục tiêu cụ thể, Đề án xác định, hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác kho dữ liệu tổng hợp, triển khai ngay việc tổng hợp dữ liệu liên quan đến công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, có hoạt động tại Việt Nam làm tiền đề phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ bảo đảm an ninh, quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội (hoàn thành cơ bản năm 2025);

Bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống cho các Cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như Cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tổ chức do dữ liệu được tổng hợp, đối sánh từ nhiều nguồn; giảm thiểu các bước trung gian trong quá trình kết nối, chia sẻ.

Kho dữ liệu về con người bao gồm dữ liệu thuộc các lĩnh vực: dân cư, dữ liệu sinh trắc, di biến động cư trú, bảo hiểm, y tế và an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo; lao động việc làm, hộ tịch và thu thập tối đa các thông tin lĩnh vực khác như vi phạm hành chính, thuế, thu nhập cá nhân…

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỉ trọng kinh tế số trên GRDP

Thu Thuỷ |

Tỉ trọng kinh tế số trên GRDP của Bắc Ninh là 56,83%, đứng đầu cả nước.

Tìm giải pháp đột phá phát triển kinh tế số, xã hội số

Vân Trường |

Ngày 14.9, tại Nam Định, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng UBND tỉnh Nam Định tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ I với chủ đề: “Mang nền tảng số đến hộ gia đình”.

Việt Nam tăng trưởng kinh tế số ấn tượng

Hà Liên |

Tiến sĩ Oliver Massmann - Tổng Giám đốc của Công ty luật Duane Morris Vietnam LLC - nhận định, kinh tế số Việt Nam tăng trưởng ấn tượng. Trong bài viết trên trang Mondaq, Tiến sĩ Oliver Massmann thông tin về nền kinh tế số Việt Nam, những tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi lớn, nợ vay tăng hơn 3.200 tỉ đồng sau 6 tháng

Thanh Giang |

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi nửa đầu năm 2023 khoảng 344 tỉ đồng, tăng thêm 146% so với cùng kì.

Cận cảnh chiếc bánh Trung thu dát vàng giá tiền triệu ở TPHCM

Như Quỳnh |

Bánh trung thu dát vàng sử dụng nguyên liệu cao cấp từ bào ngư, thịt heo thảo dưỡng... đặc biệt vàng lá nhập khẩu từ Đức, khoảng 4 triệu đồng/xấp 10 lá.

Triệu tập nhân viên bếp ăn trong vụ nghi bỏ độc vào bữa ăn học sinh ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Theo chính quyền địa phương, đối tượng bị cơ quan Công an triệu tập liên quan đến vụ nghi đầu độc vào thức ăn học sinh là người nấu ăn cho nhà trường.

Bắt giữ 2 thanh niên Hải Dương chuyên cướp dây chuyền của người đi đường

Hoàng Khôi |

Sáng 25.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Thanh Miện bắt giữ hai đối tượng cướp giật tài sản.

Trái cây “ngoại” giá rẻ xuất hiện tại chợ truyền thống, người hào hứng, người e ngại

MỸ LY |

Mấy tháng gần đây, các loại trái cây như lựu đỏ, lê, nho mẫu đơn,… xuất hiện nhiều ở các chợ truyền thống và cửa hàng tại Cần Thơ với mức giá rẻ. Theo đó, một số người dân tranh thủ giá rẻ mua về cho gia đình, còn một số khác lại e ngại về nguồn gốc, chất lượng.

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỉ trọng kinh tế số trên GRDP

Thu Thuỷ |

Tỉ trọng kinh tế số trên GRDP của Bắc Ninh là 56,83%, đứng đầu cả nước.

Tìm giải pháp đột phá phát triển kinh tế số, xã hội số

Vân Trường |

Ngày 14.9, tại Nam Định, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng UBND tỉnh Nam Định tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ I với chủ đề: “Mang nền tảng số đến hộ gia đình”.

Việt Nam tăng trưởng kinh tế số ấn tượng

Hà Liên |

Tiến sĩ Oliver Massmann - Tổng Giám đốc của Công ty luật Duane Morris Vietnam LLC - nhận định, kinh tế số Việt Nam tăng trưởng ấn tượng. Trong bài viết trên trang Mondaq, Tiến sĩ Oliver Massmann thông tin về nền kinh tế số Việt Nam, những tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).