Tính năng mới của Google Maps - một mũi tên trúng hai đích

Linh Chi |

Tính năng đề xuất tuyến đường thân thiện với môi trường của Google Maps có thể được nâng lên một tầm cao mới giúp người dùng tiết kiệm được một khoản tiền xăng.

Google Maps đã cung cấp cho người dùng vô số thông tin hữu ích như các tuyến đường từng chặng từ điểm "A" đến điểm "B".

Ứng dụng cũng sẽ giới thiệu những điều nên làm, tham quan tại điểm đến và đề xuất các địa điểm ngủ nghỉ, ăn uống tại đó.

Vào tháng 10.2021, Google đã ra mắt tính năng đề xuất các tuyến đường có mức khí phát thải carbon ước tính thấp nhất vào Maps bằng cách đề xuất chỉ đường dựa trên các yếu tố như cấp độ đường, lưu lượng giao thông và khoảng cách.

Theo AndroidPolice, Google có thể đưa Google Maps lên một cấp độ mới với một mã code cho phép bạn chọn loại xe bạn muốn lái và ứng dụng sẽ gửi cho bạn tuyến đường tiết kiệm năng lượng nhất dựa trên loại xe của bạn sử dụng xăng, dầu Diesel, chạy điện, hay là xe Hybrid lai giữa điện và nhiên liệu hoá thạch.

Các loại ô tô khác nhau có hiệu suất cao nhất trên các con đường khác nhau. Hầu hết ô tô chạy bằng xăng thường tiết kiệm nhiên liệu hơn khi chạy trên đường cao tốc so với trong thành phố, nơi có nhiều đèn giao thông và biển báo làm gián đoạn lộ trình xe chạy. Xe với động cơ hybrid có hiệu suất sử dụng nhiên liệu tốt hơn trong thành phố so với đường cao tốc và xe điện tiết kiệm nhiên liệu nhất ở tốc độ chậm.

Nếu Google cập nhật Maps mới bao gồm tính năng này, người dùng sẽ có thể chọn loại ô tô mà họ đang lái và ứng dụng sẽ điều chỉnh tuyến đường mà ứng dụng đề xuất để "giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu hoặc năng lượng nhất". Nếu bạn mua một chiếc ô tô mới, có thể thực hiện các thay đổi để đăng ký loại xe đó và không cần cung cấp thông tin đó cho Google Maps.

Google Maps cũng sẽ thêm lớp hiển thị "chất lượng không khí", giúp các lái xe chọn cung đường "dễ thở" hơn. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe của tài xế mà còn giúp tránh tạo thêm gánh nặng phát thải đối với những khu vực đang đối mặt mức ô nhiễm không khí cao.

Việc Google Maps được bổ sung hàng loạt tính năng thân thiện môi trường diễn ra trong bối cảnh thế giới nỗ lực "xanh hóa" việc đi lại.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Google thay đổi cách viết Chrome OS thành ChromeOS

Linh Chi |

Gã khổng lồ công nghệ Google đã có sự thay đổi nhỏ trong tên gọi của ChromeOS.

Instagram và TikTok dần “thay thế” Google Search và Google Maps

Khánh Ly |

TikTok không chỉ đe dọa đối với hoạt động dạng video ngắn với YouTube, mà còn dần ăn sâu vào những hoạt động chủ chốt như tìm kiếm và bản đồ của Google.

Tính năng mới của Apple Maps có thể “hạ bệ” Google Maps

Linh Chi |

Cuộc chiến giành lấy vị trí ứng dụng dẫn đường số một thế giới luôn xoay quanh hai cái tên Google Maps và Apple Maps từ gần một thập kỷ qua.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Google thay đổi cách viết Chrome OS thành ChromeOS

Linh Chi |

Gã khổng lồ công nghệ Google đã có sự thay đổi nhỏ trong tên gọi của ChromeOS.

Instagram và TikTok dần “thay thế” Google Search và Google Maps

Khánh Ly |

TikTok không chỉ đe dọa đối với hoạt động dạng video ngắn với YouTube, mà còn dần ăn sâu vào những hoạt động chủ chốt như tìm kiếm và bản đồ của Google.

Tính năng mới của Apple Maps có thể “hạ bệ” Google Maps

Linh Chi |

Cuộc chiến giành lấy vị trí ứng dụng dẫn đường số một thế giới luôn xoay quanh hai cái tên Google Maps và Apple Maps từ gần một thập kỷ qua.