Tính năng mới của Apple Maps có thể “hạ bệ” Google Maps

Linh Chi |

Cuộc chiến giành lấy vị trí ứng dụng dẫn đường số một thế giới luôn xoay quanh hai cái tên Google Maps và Apple Maps từ gần một thập kỷ qua.

Apple Maps đã đi một chặng đường dài kể từ lần đầu tiên được ra mắt vào tháng 9.2012 với hy vọng có thể sẽ đánh bại được đối thủ Google Maps.

Ứng dụng vẫn đang được cung cấp cho người dùng iPhone trên App Store (cùng với YouTube, ứng dụng này đã bị loại bỏ dưới dạng ứng dụng gốc ở iOS 6).

Ngay khi vừa ra mắt, Apple Maps là một thảm họa không thể cứu vãn khi một số đường phố, các quốc gia đã bị dán nhãn sai tên thậm chí một số không hề được đặt tên.

Cụ thể, bản đồ Mỹ thiếu một vài thành phố lớn, các thành phố ở các quốc gia khác như London, Tokyo, Bắc Kinh hầu như “trống trơn”.

Bên cạnh đó, nhiều mốc giao thông lớn bị đặt sai tên. Ngoài ra, những sai sót ngớ ngẩn của Apple Maps đã khiến chính phủ Australia ban hành một cảnh báo cấm người dùng điện thoại iPhone sử dụng ứng dụng bản đồ của Apple vì họ đã phải liên tục giải cứu một vài người bị mắc kẹt ở một vùng hoang dã toàn rắn độc sau khi đi theo chỉ dẫn của ứng dụng này.

Một số người đã bị mắc kẹt suốt 24 tiếng đồng hồ mà không có đủ thức ăn, nước uống và không thể bắt được sóng điện thoại.

Ngay sau thảm họa Apple Maps, Tim Cook đã đưa ra một lời xin lỗi công khai và cha đẻ của iOS Scott Forstall đã phải rời công ty.

Do đó, vào năm 2012, kỹ sư Jony Ive được ban lãnh đạo Apple trao quyền phụ trách tất cả dự án Human Interface (Giao diện con người) của "Táo khuyết", thay thế Scott Forstall.

Với quyết định này, nhà thiết kế thiên tài đã nắm trong tay toàn bộ chìa khóa về giao diện của tất cả sáng kiến phần cứng và phần mềm của Apple. Vai trò của Jony Ive tại Apple thực sự đạt đến đỉnh cao vào khoảng thời gian phát hành phiên bản iOS 7 vào năm 2013.

Gã khổng lồ công nghệ tuyên bố rằng, họ sẽ không còn dựa vào dữ liệu bản đồ được cung cấp bởi các bên thứ ba như Tomtom nữa.

Thay vào đó, vào năm 2018, Apple đã triển khai một đội xe được trang bị camera và cảm biến để tự thu thập dữ liệu bản đồ.

Bằng cách này, Apple tự tin rằng, họ có thể cải thiện được chất lượng chỉ dẫn và bản đồ trên Apple Maps. Từ đó, Apple Maps đã được cải tiến rất nhiều và dần dần giảm khoảng cách với Google Maps.

Theo Tom’s Guide, nhà phát triển iOS Steve Moser đã chia sẻ một tweet tiết lộ rằng, ông ấy đã tìm thấy một số mã trong ứng dụng Apple Map có thể cung cấp điều hướng Apple Maps cho E-Bikes cùng với các tuyến đường được tối ưu hóa và thời gian đến dự kiến ​​(ETA) cho tài xế.

Tính năng vượt trội mới của Apple Maps so với đối thủ Google Maps đó là chỉ dẫn đường đi, tối ưu hoá quãng đường, thời gian điểm đến cho E-Bikes. Google Maps chỉ cho người dùng biết địa điểm họ có thể thuê xe đạp điện, thời gian dự kiến của hành trình và ETA.

Trong khi đó, Apple Maps lại tối ưu hoá lộ trình cho E-Bikes so với các loại xe đạp thông thường, cũng như có các tính năng tương tự như Google Maps.

Google Maps hiện có hơn một tỉ người sử dụng mỗi tháng, còn Apple Maps gần đây cũng được tin dùng bởi hàng trăm triệu người ở 200 quốc gia trên toàn cầu.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Apple cho phép Hàn Quốc sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba

Yến Hồng |

Apple đồng ý bộ luật mới của Hàn Quốc, cho phép các công ty cung cấp dịch vụ sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba.

Apple dành trải nghiệm “găng tay trắng" cho cộng đồng có nhiều đóng góp

Khánh Ly |

Apple hứa hẹn mang đến trải nghiệm “găng tay trắng” dành cho các thành viên cộng đồng có nhiều đóng góp.

Apple phát triển tính năng trả tiền xăng bằng CarPlay cho tài xế

Anh Vũ |

Cuộc chiến giữa các ông lớn như Apple và Google trong mảng ứng dụng cho ô tô đang dần nóng lên với nước đi mới của "nhà Táo".

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Apple cho phép Hàn Quốc sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba

Yến Hồng |

Apple đồng ý bộ luật mới của Hàn Quốc, cho phép các công ty cung cấp dịch vụ sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba.

Apple dành trải nghiệm “găng tay trắng" cho cộng đồng có nhiều đóng góp

Khánh Ly |

Apple hứa hẹn mang đến trải nghiệm “găng tay trắng” dành cho các thành viên cộng đồng có nhiều đóng góp.

Apple phát triển tính năng trả tiền xăng bằng CarPlay cho tài xế

Anh Vũ |

Cuộc chiến giữa các ông lớn như Apple và Google trong mảng ứng dụng cho ô tô đang dần nóng lên với nước đi mới của "nhà Táo".