Elon Musk đã quyết định mua Twitter rất nhanh, một cách đầy hào hứng bốc đồng và thiếu độ lắng cần thiết trong cân nhắc.
Hơn nữa, tính khí Elon Musk đầy thất thường và khó lường giống tính khí cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, và cũng là người thích gây chú ý dư luận. Chính vì thế, thương vụ quyết định mua Twitter chóng vánh cũng vì thế gây xôn xao dư luận.
Nhưng rồi sau quyết định mua đó, thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh, đặc biệt các công ty công nghệ trong đó có Twitter, có tỉ lệ giảm giá cổ phiếu sâu nhất trên thị trường. Mức giá Elon Musk đồng ý trả Twitter theo đó mỗi cổ phần trên 50USD, giờ thị giá cổ phiếu Twitter chỉ còn hơn 35USD. Tính ra nếu mua Twitter, vị tỉ phú “thiệt” đến gần 1/3 tổng số tiền bỏ ra cho thương vụ.
Đây được cho rằng chính là mấu chốt khiến Elon Musk cảm thấy xót đồng tiền của mình bỏ ra. Cho nên thời gian qua, musk liên tục phát ngôn và tung tin cho rằng số liệu tài khoản ảo, tài khoản rác của Twitter công bố là có vấn đề, thiếu trung thực, nhằm mục đích tạo dư luận và từ đó lấy cớ để thoát khỏi thương vụ hoặc ép giá thêm đối với Twitter.
Sự hào hứng và bốc đồng của Elon Musk ngay từ ban đầu trong thương vụ mua Twitter đã lộ dấu hiệu của sự ngẫu hứng, thiếu nghiêm túc và sự cân nhắc kỹ lưỡng.
Bởi trên thực tế không ít thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), bên mua thường phải trả giá cao hơn mức giá thị trường mới có thể mua được là điều rất bình thường. Việc Elon Musk mua mỗi cổ phiếu Twitter với mức giá hơn 50USD và sau đó 2-3 tháng giá cổ phiếu của Twitter lao dốc về mức chỉ còn trên 35USD cũng là điều bình thường trên thị trường.
Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có lúc lên lúc xuống, nếu gặp thời điểm xu hướng giảm (down trend) thì mức giảm 20-30% cũng thường xảy ra, và sau đó cũng hoàn toàn có thể tăng trở lại.
Thời điểm này, thị trường chứng khoán toàn cầu đều đang sụt giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế, địa chính trị diễn biến phức tạp như xung đột Nga – Ucraina, lạm phát tăng cao và nguy cơ suy thoái đang chờ chực, giá dầu và lương thực tăng cao thời gian qua…
Có thể nói, nếu đó là những yếu tố để Elon Musk tạo cớ “hùy kèo” mua Twitter thì để lại cho Twitter một sự hụt hẫng cực lớn, thậm chí hỗn độn, và đáng nói nhất là có thể dẫn đến hệ lụy khiến cổ phiếu Twitter tiếp tục sụt giảm.
Dư luận đang theo dõi xem, liệu Twitter có trở thành một Yahoo! thứ hai hay không.
Cách đây hơn 14 năm, vào năm 2008, Microsoft dưới thời CEO Steve Ballmer đã hỏi mua Yahoo! với mức giá 44,6 tỉ USD. Ban lãnh đạo Yahoo! khi đó đứng đầu là CEO Jerry Yang đã kiên quyết cự tuyệt. Tuy nhiên cũng từ sau thương vụ đổ bể đó, Yahoo! tuột dốc không phanh nhiều năm liền không thể cứu vãn. Cho đến năm 2017, nhà mạng Verizon (Mỹ) đã hoàn tất việc mua lại Yahoo! với mức giá 4,48 tỉ USD, chỉ bằng khoảng 1/10 so với mức giá Microsoft đưa ra trước đó.
Lúc này chưa cần chờ đến kết cục tương tự như vậy với thương vụ Twitter, Elon Musk cũng đã cho thấy mình là người phá bĩnh hơn là nhà đầu tư.