Chiều 8.7, đội pháp lý của tỉ phú Elon Musk đã gửi đơn đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) tuyên bố rằng, ông đang chấm dứt thỏa thuận với Twitter và đưa ra những cáo buộc Twitter đã vi phạm thỏa thuận sáp nhập vì có "những tuyên bố không chính xác về vấn đề quan trọng".
Kể từ khi đạt được thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỉ USD hồi đầu năm, Elon Musk và Twitter xuất hiện nhiều vướng mắc không thể giải quyết xuất phát từ hai phía.
Trong bức thư gửi đi được tiết lộ, trong gần hai tháng, Elon Musk đã tìm kiếm các dữ liệu và thông tin cần thiết để có được đánh giá khách quan về các tài khoản giả mạo hoặc thư rác trên Twitter.
Tuy nhiên, gã mạng xã hội khổng lồ này lại từ chối cung cấp thông tin khiến thỏa thuận bị ngưng trệ cho đến thời điểm hiện tại.
Về phía Twitter, Chủ tịch hội đồng quản trị Bret Taylor nói rằng, công ty vẫn hy vọng thương vụ có thể tiếp tục và cam kết hoàn tất thỏa thuận ở mức giá Musk đưa ra.
Thậm chí, nếu Elon Musk vẫn cương quyết rút khỏi, công ty sẽ có kế hoạch theo đuổi pháp lý để thực thi thỏa thuận. Chủ tịch Taylor cho biết, ông hoàn toàn tự tin Twitter sẽ giành chiến thắng trong vụ kiện.
Twitter cho rằng họ đã rất nỗ lực để thực hiện các yêu cầu của Musk. Cụ thể, vào đầu tháng 6, công ty đã mở quyền truy cập “firehose” vào trang mạng của mình để nhà tỉ phú có thể nhận và phân tích mọi tweet trên Twitter.
Bên cạnh đó, công ty cũng đã cố gắng trấn an người dùng liên tục và đảm bảo họ đã kiểm soát được thư rác, tài khoản giả.
Mới đây vào ngày 7.7, giám đốc điều hành của Twitter nói với báo chí họ đang chặn hơn 1 triệu tài khoản spam mỗi ngày và viết một bài dài chia sẻ về cách Twitter xác định có bao nhiêu tài khoản giả do bot tạo ra.
Hiện tại, chưa biết thương vụ này sẽ đi về đâu, nhưng Elon Musk và đội pháp lý của ông phải chứng minh được Twitter thực sự đã gây hiểu lầm trong quá trình đàm phán và cung cấp thông tin sai cho Musk. Nếu ông không thể cung cấp đầy đủ bằng chứng, CEO Tesla có thể phải chịu khoản phí “chia tay” trị giá 1 tỉ USD.