Sony sẽ dừng đóng gói sản phẩm bằng nhựa

KHẢ VY (THEO NIKKEI ASIA) |

Từ năm tới, Tập đoàn Sony sẽ thay thế nhựa bằng các vật liệu bền vững hơn trong công đoạn đóng gói sản phẩm trên phạm vi toàn cầu.

Tập đoàn Sony sẽ bắt đầu với những sản phẩm nhỏ có trọng lượng dưới 1kg như điện thoại thông minh, máy ảnh và thiết bị nghe nhạc, chiếm 40% trong tổng số sản phẩm của Sony. Với kế hoạch này, Sony trở thành tập đoàn điện tử lớn đầu tiên của Nhật Bản tham gia vào việc loại bỏ sử dụng nhựa trong đóng gói.

Các sản phẩm có trọng lượng lớn hơn như ti vi cũng sẽ áp dụng chính sách này trong tương lai. Hiện, các sản phẩm ti vi của Sony vẫn được đóng gói dựa vào vật liệu xốp nhựa. Thời gian tới, Sony sẽ tìm đến các nguyên liệu thay thế như tre và bã mía. Đồng thời, phát triển công nghệ mới sản xuất xốp từ bột giấy tái chế.

Trong khi đó, một số tập đoàn công nghệ lớn của thế giới đã thực hiện việc này. Nổi bật là Apple đã giảm sử dụng nhựa trong đóng gói xuống còn khoảng 4% và dự kiến sẽ ngừng hẳn sử dụng bao bì nhựa trong năm 2025. Tập đoàn HP cũng đã chuyển đổi từ nhựa sang giấy trong đóng gói máy tính cá nhân và các thiết bị khác.

Với khoảng 440.000 tấn sản phẩm được sản xuất trong năm tài chính 2021, khối lượng bao bì đóng gói của Tập đoàn Sony lên đến 90.000 tấn.

Việc sử dụng nhựa trong đóng gói và các sản phẩm dùng một lần được cho là một trong những mối nguy lớn nhất cho môi trường. Hầu hết nhựa đều không bị phân hủy trong tự nhiên thành các hạt vi nhựa. Ô nhiễm nhựa đang ảnh hưởng tới cuộc sống đại dương hằng ngày.

Ở Nhật Bản, một điều luật đã có tác dụng từ tháng tư khuyến khích các công ty ít sử dụng nhựa dùng một lần. Các chuỗi cửa hàng tiện lợi như FamilyMart và McDonald's tại Nhật Bản nằm trong số những thương hiệu đi đầu trong việc dừng sử dụng các đồ dùng bằng nhựa.

KHẢ VY (THEO NIKKEI ASIA)
TIN LIÊN QUAN

COP27: Vui mừng pha trộn lo ngại

Hạ Lang |

Hội nghị cấp cao lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về khí hậu trái đất (COP27) năm nay được tổ chức ở khu du lịch Sharm-el-Shake của Ai Cập từ ngày 6-18.11. Lại một lần nữa được tiến hành ở Châu Phi, sự kiện quốc tế tầm cỡ lớn tạo cho các nước Châu Phi cơ hội thuận lợi thu hút sự quan tâm của thế giới đến châu lục nói chung và đến tác động tai hại của biến đổi khí hậu nói riêng tới châu lục. Tiếng nói của các nước Châu Phi vì thế sẽ rất sôi động ở hội nghị này.

Lần đầu tiên sản phẩm nhựa sinh học phân huỷ được vinh danh là thương hiệu quốc gia Việt Nam

An Giang |

Ngày 2.11, Ban tổ chức Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam công bố sản phẩm túi nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco của Tập đoàn An Phát Holdings được vinh danh là sản phẩm “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”.

Hạt vi nhựa nhỏ đến mức có thể chui qua màng ruột vào trong máu

Thuỳ Linh |

Thông qua khảo sát 6 mẫu muối gia vị được bán tại Hà Nội, các nhà nghiên cứu phát hiện cả 6 mẫu đều bị nhiễm vi nhựa. Hạt vi nhựa nhỏ đến mức có thể chui qua màng ruột vào trong máu. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nghiên cứu về vấn đề này cần được mở rộng, đào sâu để có đủ cơ sở đưa ra cảnh báo đến người dân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

COP27: Vui mừng pha trộn lo ngại

Hạ Lang |

Hội nghị cấp cao lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về khí hậu trái đất (COP27) năm nay được tổ chức ở khu du lịch Sharm-el-Shake của Ai Cập từ ngày 6-18.11. Lại một lần nữa được tiến hành ở Châu Phi, sự kiện quốc tế tầm cỡ lớn tạo cho các nước Châu Phi cơ hội thuận lợi thu hút sự quan tâm của thế giới đến châu lục nói chung và đến tác động tai hại của biến đổi khí hậu nói riêng tới châu lục. Tiếng nói của các nước Châu Phi vì thế sẽ rất sôi động ở hội nghị này.

Lần đầu tiên sản phẩm nhựa sinh học phân huỷ được vinh danh là thương hiệu quốc gia Việt Nam

An Giang |

Ngày 2.11, Ban tổ chức Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam công bố sản phẩm túi nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco của Tập đoàn An Phát Holdings được vinh danh là sản phẩm “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”.

Hạt vi nhựa nhỏ đến mức có thể chui qua màng ruột vào trong máu

Thuỳ Linh |

Thông qua khảo sát 6 mẫu muối gia vị được bán tại Hà Nội, các nhà nghiên cứu phát hiện cả 6 mẫu đều bị nhiễm vi nhựa. Hạt vi nhựa nhỏ đến mức có thể chui qua màng ruột vào trong máu. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nghiên cứu về vấn đề này cần được mở rộng, đào sâu để có đủ cơ sở đưa ra cảnh báo đến người dân.