An Phát Holdings hỗ trợ 10 tỉ đồng cho Hải Dương chống dịch COVID-19

Trần Hà |

Ngày 17.2, đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn An Phát Holdings (APH) đã trực tiếp trao 10 tỉ đồng tiền mặt cho đại diện chính quyền tỉnh Hải Dương nhằm chung tay và hỗ trợ công tác phòng chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, vào đầu tháng 2.2021, khi Hải Dương phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, An Phát Holdings cũng đã trao tặng 100 chiếc tivi cùng 40 tấn hàng hoá nhu yếu phẩm trị giá 1,35 tỉ đồng ủng hộ Ủy ban Phòng chống COVID- 19 tỉnh Hải Dương. Với 2 đợt hỗ trợ trị giá 11,35 tỉ đồng, An Phát Holdings hi vọng sẽ góp phần mạnh mẽ để chung tay cùng chính quyền và người dân tỉnh Hải Dương chống dịch COVID-19.

Có mặt tại trụ sở Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn An Phát Holdings, ông Phạm Văn Tuấn – Quyền Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã trực tiếp trao tặng 10 tỉ đồng cho đại diện chính quyền tỉnh Hải Dương.

Về phía chính quyền tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; ông Lê Văn Cần - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương và bà Nguyễn Thị Thuý Hằng - Phó Trưởng Ban Quản Lý các Khu Công Nghiệp tỉnh Hải Dương đã trực tiếp tiếp nhận quà tặng từ An Phát Holdings và gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Tập đoàn.

Theo diễn biến hiện tại, Hải Dương đang là địa phương có tình hình dịch đáng lo ngại với 5 ổ dịch lớn là thành phố Hải Dương, Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn và Nam Sách. Là một trong các doanh nghiệp lớn nhất tại Hải Dương, Tập đoàn An Phát Holdings đã nhanh chóng phát động chủ trương tại các công ty thành viên đóng góp chung tay cùng tỉnh chống dịch.

Thay mặt An Phát Holdings, ông Phạm Văn Tuấn - Quyền Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng sự hỗ trợ của An Phát Holdings sẽ là kịp thời và có thể giúp đỡ chính quyền tỉnh Hải Dương nhanh chóng ứng biến, kiểm soát thành công tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Với trách nhiệm của một doanh nghiệp, chúng tôi sẵn sàng đóng góp nhân lực, vật lực giúp tỉnh Hải Dương vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Đại diện Tập đoàn An Phát Holdings và lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao đổi việc hỗ trợ. Ảnh: An Phát

Song hành cùng công tác hỗ trợ cộng đồng, An Phát Holdings đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn cho người lao động quay trở lại làm việc, duy trì ổn định hoạt đông sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong thời điểm Quý I.2021. Tính đến thời điểm hiện tại, APH và 15 công ty thành viên chưa xuất hiện ca lây nhiễm dương tính nào, An Phát Holdings vẫn an toàn tuyệt đối.

Trước đó, vào đầu năm 2020, An Phát Holdings cũng đã trao tặng sản phẩm sinh học phân huỷ hoàn toàn cho 300 cư dân và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cách ly tại khu Trúc Bạch (Hà Nội) và trao tặng 5.000 khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vào tháng 6.2020.

Trần Hà
TIN LIÊN QUAN

Tìm ra nguồn lây của chùm ca bệnh COVID-19 tại TP.Hải Dương

Mai Dung |

Tối ngày 17.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương đã tìm được nguồn lây cho các ca mắc tại cộng động.

An Phát Holdings tặng 1,35 tỉ đồng hỗ trợ người dân cách ly COVID-19

Hải Dương |

Ngày 1.2, Tập đoàn An Phát Holdings hỗ trợ 100 chiếc tivi 43 inch cùng nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, dầu ăn… trị giá 1,35 tỉ đồng cho hơn 5.500 người dân tại 4 khu cách ly: Thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và huyện Kim Thành (Hải Dương).

An Phát Holdings tặng cốc giấy thân thiện môi trường cho khu cách ly dịch COVID-19

Minh Hà |

Ngày 17.3, Tập đoàn An Phát Holdings đã trao tặng hàng nghìn cốc giấy sinh học phân hủy hoàn toàn dùng một lần của thương hiệu AnEco đến tay 300 cư dân và cán bộ thuộc lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tìm ra nguồn lây của chùm ca bệnh COVID-19 tại TP.Hải Dương

Mai Dung |

Tối ngày 17.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương đã tìm được nguồn lây cho các ca mắc tại cộng động.

An Phát Holdings tặng 1,35 tỉ đồng hỗ trợ người dân cách ly COVID-19

Hải Dương |

Ngày 1.2, Tập đoàn An Phát Holdings hỗ trợ 100 chiếc tivi 43 inch cùng nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, dầu ăn… trị giá 1,35 tỉ đồng cho hơn 5.500 người dân tại 4 khu cách ly: Thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và huyện Kim Thành (Hải Dương).

An Phát Holdings tặng cốc giấy thân thiện môi trường cho khu cách ly dịch COVID-19

Minh Hà |

Ngày 17.3, Tập đoàn An Phát Holdings đã trao tặng hàng nghìn cốc giấy sinh học phân hủy hoàn toàn dùng một lần của thương hiệu AnEco đến tay 300 cư dân và cán bộ thuộc lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.