Nhiều chỉ tiêu thực hiện Đề án 06 tại Điện Biên vượt kế hoạch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 15.3, Ban chỉ đạo chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết công tác chuyển đổi số và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06.

Ngày 6.1.2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Do vậy, Đề án này được gọi tắt là Đề án 06 và triển khai từ năm 2022.

Sau 2 năm triển khai Đề án 06, tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, hoàn thành 100% thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư; là một trong 19 đơn vị đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cấp 100% căn cước công dân (hoàn thành trước kế hoạch 64 ngày).

Điện Biên cũng là một trong 29 đơn vị đầu tiên hoàn thành 100% chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử (vượt kế hoạch 89 ngày); hoàn thành 100% cập nhật dữ liệu các hội vào hệ thống; số hóa dữ liệu hộ tịch, bảo hiểm xã hội... đạt 100% và được Chính phủ, các bộ, ngành đánh giá cao.

Năm 2023 tỉnh Điện Biên đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm là "tạo lập và khai thác hiệu quả dữ liệu" từ đó chủ động xây dựng, hoàn thiện và "làm giàu" các cơ sở dữ liệu. Đồng thời đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu và mở dữ liệu để tạo ra giá trị mới.

Bên cạnh đó, đã hoàn thành xây dựng cổng dữ liệu mở, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và từng bước đưa vào khai thác các cơ sở dữ liệu dùng chung, như: Cơ sở dữ liệu về quản lý cán bộ công chức viên chức; cơ sở dữ liệu một số ngành...

Tại hội nghị, ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - khẳng định kết quả chuyển đổi số và Đề án 06 đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên (với tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì đạt khoảng 7,1%).

Từ đó đưa Điện Biên vào nhóm tỉnh có tốc độ phát triển khá trong các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc (đứng thứ 4/14 tỉnh trong vùng) và đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Lê Thành Đô cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu. Trong đó cần đổi mới tư duy với những cách làm mới, hiệu quả, thực chất và mang tính “đột phá, tạo sự khác biệt”.

Ghi nhận kết quả đã đạt được, UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số và 2 năm thực hiện Đề án 06 tại Điện Biên.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Những điểm check-in đẹp nhất với hoa ban tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đến với Điện Biên vào dịp tháng 3 là thời điểm đẹp nhất khi hoa ban nở trắng các sườn đồi, tô điểm dọc các cung đường đèo đến từng góc phố.

Điện Biên cấm đường phục vụ Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia

THANH BÌNH |

Từ 18h00 ngày 16.3, tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sẽ cấm đường trên một số tuyến phố để phục Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc giaLễ hội hoa ban năm 2024.

Điện Biên ứng dụng công nghệ số vào phục vụ du lịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 12.3, tỉnh Điện Biên vừa đưa công nghệ số vào phục vụ du lịch - đó là phần mềm “Cổng du lịch thông minh” trên nền tảng web và mobile.

Đề án 06 - điểm sáng của chuyển đổi số trong 2 năm qua

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 2 năm thực hiện Đề án 06 đã thu được những kết quả tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

NSND Mỹ Uyên: Là giám đốc, tôi vẫn đang cầm nhà, nợ ngân hàng để lo cho sân khấu

NHÓM PV |

NSND Mỹ Uyên có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 về những gánh vác khó khăn trong nghề, và sự xúc động khi nhận được danh hiệu NSND.

Ngỡ ngàng nhà trong ngõ không có sổ đỏ rao bán giá rẻ như cho ở Hà Nội

Tuyết Lan |

Tài chính thấp nhưng mong muốn sở hữu nhà mặt đất nên một số người lựa chọn tìm đến phân khúc nhà trong ngõ không có sổ đỏ. Thực tế, nhiều căn nhà trong ngõ không có sổ đỏ ở Hà Nội đang được bán với mức giá rẻ "giật mình" khi thấp hơn gần nửa giá so với thị trường.

Công an thông tin vụ cháy quán bar cao tầng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 16.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại quán bar Sakura 2 ở số 223 Văn Cao, quận Ngô Quyền.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Những điểm check-in đẹp nhất với hoa ban tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đến với Điện Biên vào dịp tháng 3 là thời điểm đẹp nhất khi hoa ban nở trắng các sườn đồi, tô điểm dọc các cung đường đèo đến từng góc phố.

Điện Biên cấm đường phục vụ Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia

THANH BÌNH |

Từ 18h00 ngày 16.3, tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sẽ cấm đường trên một số tuyến phố để phục Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc giaLễ hội hoa ban năm 2024.

Điện Biên ứng dụng công nghệ số vào phục vụ du lịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 12.3, tỉnh Điện Biên vừa đưa công nghệ số vào phục vụ du lịch - đó là phần mềm “Cổng du lịch thông minh” trên nền tảng web và mobile.

Đề án 06 - điểm sáng của chuyển đổi số trong 2 năm qua

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 2 năm thực hiện Đề án 06 đã thu được những kết quả tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.