Nhật Bản: Đăng tải những lời lăng mạ trực tuyến sẽ bị phạt tù

Anh Vũ |

Công nghệ - Hành động đăng tải những lời lăng mạ trực tuyến sẽ bị phạt tới một năm tù giam ở Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 7.7, khi luật mới được thông qua có hiệu lực.

Theo The Verge, đạo luật chống lại những người lăng mạ người khác trên môi trường trực tuyến của Nhật Bản sẽ đi vào hoạt động kể từ ngày 7.7.

Theo đó, bên cạnh ngồi tù, những người bị kết tội lăng mạ trực tuyến cũng có thể bị phạt tới 300.000 Yen (tương đương 2.200 USD).

Trước đây, hình phạt cho tội này là dưới 30 ngày tù giam và nộp 10.000 Yen (khoảng 75 USD).

Theo chính phủ Nhật Bản, luật này sẽ được xem xét lại sau 3 năm để xác định xem nó có ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận của người dân hay không.

Đây là một mối lo ngại được đưa ra bởi những người chỉ trích dự luật. Về phía những người ủng hộ, họ cho rằng bộ luật là cần thiết để giúp giảm tình trạng "bắt nạt" trên mạng ở Nhật Bản.

Tuy vậy, vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng về điều gì sẽ bị coi là xúc phạm, Seiho Cho, một luật sư hình sự ở Nhật Bản cho biết sau khi luật được thông qua.

Theo vị luật sư, ngay cả khi ai đó gọi nhau là đồ ngốc cũng có thể bị coi là một sự xúc phạm theo luật này.

Các quan chức Nhật Bản đã tiến hành kiểm soát gắt gao đối với hành vi bắt nạt trên mạng sau cái chết do tự sát của ngôi sao truyền hình thực tế Hana Kimura, người đã bị lạm dụng trực tuyến. Mẹ cô đã thúc đẩy nhiều chính sách chống bắt nạt trên mạng hơn sau khi cô qua đời.

Một số nghiên cứu đã cho thấy mối quan hệ giữa các hành vi tự tử và bắt nạt trên mạng, mặc dù hầu hết các nghiên cứu đã được thực hiện trên trẻ em và thanh thiếu niên.

Vương quốc Anh cũng đã có luật hình sự hóa các tin nhắn công khai “xúc phạm nặng nề”, khiến nhiều người đã bị bắt và bị phạt vì các tin nhắn và tweet tiêu cực.

Ngôn ngữ trong các chính sách của nó cũng không rõ ràng và các tòa án quyết định điều gì được coi là xúc phạm "tổng thể" trên cơ sở từng trường hợp.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản khẳng định sẽ không từ bỏ lợi ích trong dự án dầu khí với Nga

Thanh Hà |

Nhật Bản yêu cầu Nga "nói rõ hơn" về sắc lệnh gần đây liên quan tới dự án dầu khí Sakhalin-2, Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi nêu trong cuộc họp báo ngày 5.7.

Công nghệ 3D giúp Ấn Độ và Nhật Bản xây dựng hệ thống đường cao tốc

Yến Hồng |

Ứng dụng công nghệ 3D vào xây dựng, Ấn Độ và Nhật Bản lên kế hoạch cho những công trình đường cao tốc dài nhất thế giới.

Một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn sử dụng Internet Explorer

Bạch Dương (Theo Engadget) |

Microsoft thông báo khai tử cho Internet Explorer (IE) nhưng một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đang sử dụng trình duyệt này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhật Bản khẳng định sẽ không từ bỏ lợi ích trong dự án dầu khí với Nga

Thanh Hà |

Nhật Bản yêu cầu Nga "nói rõ hơn" về sắc lệnh gần đây liên quan tới dự án dầu khí Sakhalin-2, Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi nêu trong cuộc họp báo ngày 5.7.

Công nghệ 3D giúp Ấn Độ và Nhật Bản xây dựng hệ thống đường cao tốc

Yến Hồng |

Ứng dụng công nghệ 3D vào xây dựng, Ấn Độ và Nhật Bản lên kế hoạch cho những công trình đường cao tốc dài nhất thế giới.

Một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn sử dụng Internet Explorer

Bạch Dương (Theo Engadget) |

Microsoft thông báo khai tử cho Internet Explorer (IE) nhưng một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đang sử dụng trình duyệt này.