Công nghệ 3D giúp Ấn Độ và Nhật Bản xây dựng hệ thống đường cao tốc

Yến Hồng |

Ứng dụng công nghệ 3D vào xây dựng, Ấn Độ và Nhật Bản lên kế hoạch cho những công trình đường cao tốc dài nhất thế giới.

Ấn Độ, Nhật Bản là hai trong những quốc gia có hệ thống vận tải đa phương thức phát triển nhất thế giới. Điều này có nghĩa là 2 nước đều xây dựng thành công một mạng lưới đường cao tốc rộng khắp trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn.

Khi đó, nhân tố đáng chú ý chính là công nghệ xây dựng 3D tiên tiến mới được áp dụng tại quốc gia của họ.

Tạp chí về cơ sở hạ tầng và thiết bị xây dựng số 1 tại Ấn Độ - Infra Construction and Equipment Magazine - cho biết, Chính phủ đang nhắm đến mục tiêu xây dựng hệ thống đường cao tốc thông qua việc sử dụng các công nghệ và máy móc tiên tiến nhất, với tiến độ khoảng 15-20km mỗi ngày.

Theo đó, vào khoảng đầu năm nay, Cơ quan Đường cao tốc Quốc gia Ấn Độ (NHAI) đã đi vào triển khai công nghệ 3D Hướng dẫn Máy tự động (AMG) cho các công trình xây dựng đường cao tốc, giúp tăng gần gấp đôi tốc độ xây dựng, cho phép các quan chức và nhà thầu nhận được cập nhật trực tiếp về tiến độ ngay trên điện thoại hoặc máy tính.

Cụ thể, công nghệ 3D AMG này sử dụng các mô hình đường cao tốc 3D đã được thiết kế trước đó, tích hợp cùng với công nghệ Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) để hướng dẫn các thiết bị xây dựng thực hiện quá trình đào đắp và lát mặt đường.

Sau đó, người vận hành sẽ trực tiếp điều khiển trạm robot, sử dụng thông tin từ máy tính, ngắm bắn tia laser để cố định vị trí của phần đường cao tốc cần thi công.

AMG liên kết phần mềm thiết kế vô cùng tinh vi với các thiết bị xây dựng, nên độ chính xác cao, đồng thời còn cải thiện tốc độ trong quá trình xây dựng. Do đó, tiến độ 15-20km đường mỗi ngày đề ra ban đầu quả thực không hề khó khăn để thực hiện.

Quá trình xây dựng đường cao tốc tại Nhật Bản. Ảnh chụp màn hình.
Quá trình xây dựng đường cao tốc tại Nhật Bản. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh Rajnath Singh cho hay, ngoài công nghệ 3D AMG rất được kỳ vọng thì hai thiết bị do Hội đồng Nghiên cứu Khoa học & Công nghiệp phát minh là “Máy trộn di động” để hoàn thiện lớp nhựa đường và “Máy lấp vá” để sửa chữa các lỗ hổng trên đường, cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng đường cao tốc ở các bang vùng đồi núi của quốc gia, đặc biệt là ở Vùng Đông Bắc.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc cho biết, công nghệ 3D trong xây dựng được biết đến từ nhiều năm trước, tuy nhiên phải đến năm 2020 nó mới thực sự phát triển mạnh mẽ và được áp dụng rộng rãi trong nhiều công trình thi công đường cao tốc.

Theo đó, cùng với sự đổi mới trong phương pháp phun khô và ướt, nhóm Nghiên cứu và Phát triển trường Đại học Gifu (Nhật Bản) đã chế tạo một máy in bê tông 3D phục vụ công trình tại chỗ mà không cần sử dụng ván khuôn.

Loại máy in 3D này sẽ được kết hợp với máy xây dựng ICT (thiết bị xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin), có khả năng in hoặc đổ khối bê tông ở 2 định dạng khác nhau: ướt và khô.

Ở chế độ ướt, hỗn hợp xi măng được trộn sẵn trước khi đưa vào máy in, trong khi ở chế độ khô, các nguyên liệu sau khi đưa vào máy mới được tiến hành trộn.

Một đặc điểm khác biệt ở chiếc máy in này là chức năng điều chỉnh độ dày mong muốn của khối bê tông, sau khi lựa chọn xong mức độ, từ dữ liệu được thiết kế trong máy ICT, mặt phẳng công trình và độ cao sẽ được thiết lập.

Nhờ vậy mà trong thi công, nó sẽ ít tốn thời gian hơn, ít lãng phí nguyên vật liệu hơn, vận chuyển dễ dàng hơn và hơn hết là giảm nhu cầu về lao động đối với con người.

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng vận tải đường bộ, đường cao tốc đang gia tăng, mang lại giá trị to lớn cho hành trình phát triển của các quốc gia. Ấn Độ và Nhật Bản đang là 2 trong nhiều quốc gia dẫn đầu trong việc áp dụng công nghệ 3D vào xây dựng.

Tuy nhiên, chính phủ 2 nước cũng cần lên kế hoạch lâu dài, thành lập liên doanh với các nước khác trên thế giới, để họ nhận ra lợi ích to lớn của công nghệ 3D tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng.

Yến Hồng
TIN LIÊN QUAN

Một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn sử dụng Internet Explorer

Bạch Dương (Theo Engadget) |

Microsoft thông báo khai tử cho Internet Explorer (IE) nhưng một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đang sử dụng trình duyệt này.

Nhật Bản phá kỷ lục thế giới về tốc độ truyền dữ liệu

Anh Vũ |

Với phát kiến mới của các nhà nghiên cứu Nhật Bản, bạn có thể tải hàng triệu tập phim chỉ trong vòng 1 giây.

Mỹ vượt Nhật Bản, chiếm top đầu danh sách Top 500 siêu máy tính

Anh Vũ |

Hệ thống siêu máy tính Frontier của Mỹ đã vượt qua nhà vô địch Fugaku của Nhật Bản và đứng đầu trong danh sách Top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới.

Nhật Bản giúp Việt Nam thực hiện dự án vệ tinh quan sát trái đất

Song Minh |

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký với Chính phủ Việt Nam Hiệp định vốn vay ODA trị giá 18,871 tỉ yên (148 triệu USD) cho Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Giai đoạn 2)” vào ngày 23.5 tại Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn sử dụng Internet Explorer

Bạch Dương (Theo Engadget) |

Microsoft thông báo khai tử cho Internet Explorer (IE) nhưng một nửa doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đang sử dụng trình duyệt này.

Nhật Bản phá kỷ lục thế giới về tốc độ truyền dữ liệu

Anh Vũ |

Với phát kiến mới của các nhà nghiên cứu Nhật Bản, bạn có thể tải hàng triệu tập phim chỉ trong vòng 1 giây.

Mỹ vượt Nhật Bản, chiếm top đầu danh sách Top 500 siêu máy tính

Anh Vũ |

Hệ thống siêu máy tính Frontier của Mỹ đã vượt qua nhà vô địch Fugaku của Nhật Bản và đứng đầu trong danh sách Top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới.

Nhật Bản giúp Việt Nam thực hiện dự án vệ tinh quan sát trái đất

Song Minh |

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký với Chính phủ Việt Nam Hiệp định vốn vay ODA trị giá 18,871 tỉ yên (148 triệu USD) cho Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Giai đoạn 2)” vào ngày 23.5 tại Hà Nội.