Công ty Nhật Bản tiết lộ công nghệ kéo dài pin thiết bị điện tử

Anh Vũ |

Công ty sản xuất màn hình Nhật Bản vừa tiết lộ công nghệ mới có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng của các thiết bị điện tử.

Hôm 30.3, công ty Nhật Bản Japan Display cho biết, có kế hoạch bắt đầu sản xuất các thành phần bảng điều khiển màn hình mới của mình.

Thiết bị mới này có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ điện năng và kéo dài tuổi thọ pin của đồng hồ thông minh, điện thoại cũng như các thiết bị điện tử tiêu dùng khác, CNA đưa tin.

Nhà sản xuất màn hình được sử dụng trong điện thoại thông minh, ôtô và các sản phẩm khác đang "thảo luận với nhiều khách hàng và có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2024". Công ty này cũng coi Apple là một trong những khách hàng lớn nhất của mình.

Được bao phủ trong các bóng bán dẫn cực nhỏ, thành phần này được gọi bảng nối đa năng, sẽ góp phần tạo nên một trong các lớp trong màn hình LCD và trong các tấm nền OLED.

Japan Display cho biết, bảng nối nền mới của họ tiêu thụ ít điện năng hơn 40% so với các thành phần thông thường và cũng cải thiện độ phân giải màn hình để phù hợp với các thiết bị thực ảo.

Japan Display đã gặp khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhiều công ty khách hàng chuyển sang màn hình đi-ốt phát sáng hữu cơ (OLED) cho các thiết bị mới. Gần đây, công ty Nhật Bản cũng đã phải hạn chế lượng sản xuất vì tình trạng thiếu chất bán dẫn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia đề cao giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa kết thúc chuyến thăm Ấn Độ và Campuchia từ ngày 19 đến 21.3. Trong suốt chuyến công du, vấn đề chiến sự Ukraina, tình hình Myanmar, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương... đã được các nhà lãnh đạo trao đổi.

Nhật Bản phát hiện 4 tàu chiến Nga nghi đưa quân đến Ukraina

Khánh Minh |

Bốn tàu chiến Nga đã đi qua eo biển Tsugaru ở đông bắc Nhật Bản, nghi đưa quân đến Ukraina.

Thiệt hại kinh hoàng sau động đất 7.3 độ richter ở Nhật Bản

Bảo Bình |

Ít nhất 1 người chết và 69 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter ở bờ biển phía đông bắc Nhật Bản hôm 16.3.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia đề cao giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa kết thúc chuyến thăm Ấn Độ và Campuchia từ ngày 19 đến 21.3. Trong suốt chuyến công du, vấn đề chiến sự Ukraina, tình hình Myanmar, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương... đã được các nhà lãnh đạo trao đổi.

Nhật Bản phát hiện 4 tàu chiến Nga nghi đưa quân đến Ukraina

Khánh Minh |

Bốn tàu chiến Nga đã đi qua eo biển Tsugaru ở đông bắc Nhật Bản, nghi đưa quân đến Ukraina.

Thiệt hại kinh hoàng sau động đất 7.3 độ richter ở Nhật Bản

Bảo Bình |

Ít nhất 1 người chết và 69 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter ở bờ biển phía đông bắc Nhật Bản hôm 16.3.