Theo thông tin từ Hãng tin Nga RIA Novosti, tập đoàn Rostec của Nga vừa bắt đầu giao hàng lô pháo tự hành Floks cải tiến đầu tiên, bao gồm khung xe bánh lốp và pháo cỡ nòng 120mm.
Pháo tự hành 120mm này có tốc độ bắn ấn tượng, cho phép bắn nhiều phát từ các cao độ khác nhau cùng một lúc. Được lắp đặt trên khung xe bánh lốp, Floks có khả năng di chuyển linh hoạt, thích ứng nhanh chóng với các điều kiện chiến đấu. Hệ thống cũng triển khai nhanh chóng, chỉ mất hơn 1 phút để chuẩn bị sẵn sàng.
Floks được đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp 6x6 Ural-4320 sử dụng động cơ diesel tăng áp công suất 300 mã lực kết hợp với hộp số 5 cấp, đạt tốc độ tối đa 75km/h, tầm hoạt động tối đa 1.000km.
Đặc biệt, cabin của xe tải Ural-4320 được bọc thép có khả năng bảo vệ kíp chiến đấu trước các loại vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo. Gầm của cabin được bọc thép có khả năng chống được áp lực nổ tương đương với 2kg thuốc nổ TNT.
Hệ thống pháo Floks được trang bị chức năng tương tự như thiết bị gây nhiễu quang điện Shtora, nhằm cản trở hoạt động của một số khí tài quân sự như tên lửa dẫn đường chống tăng, máy đo khoảng cách laser và thiết bị chỉ thị mục tiêu.
Ngoài ra, Floks còn được thiết kế với bộ cấp nguồn tự động, cho phép nó duy trì chức năng của dàn pháo chính ngay cả khi động cơ chính không hoạt động.
Các chuyên gia Nga đánh giá cao tiềm năng của Floks, cho rằng nó sẽ trở thành vũ khí quan trọng trên trận địa. Floks có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau, từ đạn nổ mạnh, đạn dẫn đường cho đến đạn súng cối. Khi sử dụng các loại đạn này, tầm bắn là 13km.
Floks cũng có thể sử dụng các loại đạn cối 120mm với tầm bắn tối đa là 7,5km. Vũ khí chính được tích hợp khéo léo vào phía sau khung gầm xe, cho phép nó nâng lên cao và di chuyển theo các hướng.
Floks, hoạt động như một pháo đài di động, có thể mang theo tới 80 viên đạn, trong đó có 28 viên luôn sẵn sàng để khai hoả.